Điều gì đó rất mãnh liệt

05/01/2013 03:25 GMT+7

Ký ức đau buồn, kinh hoàng về đại họa sóng thần xảy ra ở Ấn Độ Dương hơn 8 năm trước được tái hiện trong The impossible (tựa Việt: Thảm họa sóng thần) - bộ phim của đạo diễn Tây Ban Nha J.A.Bayona.

Phim dựa trên câu chuyện có thật về gia đình Alvarez Belons đến từ Tây Ban Nha, chọn đảo Phuket (Thái Lan) làm điểm nghỉ mát dịp Giáng sinh. Ban đầu đoàn làm phim đã gặp khó khăn khi thuyết phục gia đình Belons chấp nhận đưa câu chuyện sinh tử của họ lên màn bạc. Nhưng rồi với suy nghĩ những gì kể ra sẽ là chất liệu chân thật nhất cho một câu chuyện không chỉ có bi kịch mà còn đầy tình người, họ đã quyết định gật đầu hợp tác.

Nữ diễn viên Naomi Watts trong phim
Nữ diễn viên Naomi Watts trong phim - Ảnh: Megastar 

Trong Thảm họa sóng thần, vợ chồng Maria, Henry cùng 3 cậu con trai nhỏ đang hưởng thụ những ngày nghỉ tuyệt vời ở hòn đảo thiên đường, thì sáng 26.12.2004 cơn thịnh nộ của đất trời đã đưa họ cùng hàng chục ngàn người khác rơi vào hoàn cảnh nguy kịch và ngặt nghèo nhất. Đạo diễn J.A.Bayona (37 tuổi) nói về tác phẩm của mình: “Chúng tôi không chỉ làm một bộ phim về sự sinh tồn mà còn đặt ra câu hỏi, bạn muốn sống là vì ai, và sống theo cách nào. Có điều gì đó rất mãnh liệt, khiến mọi người cảm thấy vô cùng xúc động khi lắng nghe câu chuyện này”.

Thảm họa sóng thần, với các diễn viên: Naomi Watts, Ewan McGregor, Tom Holland, Samuel Joslin, Oaklee Pendergast... ra rạp tại VN từ ngày 4.1.

Đỗ Tuấn

>> 10 phim được chờ đợi nhất năm 2013
>> Phim chiến tranh: Đã qua thời khan hiếm
>> Hiệp hội các nhà sản xuất Mỹ chọn top 10 phim 2012
>> Giám đốc CIA chỉ trích phim “Zero dark thirty”
>> Phim đón năm mới
>> Phim 48 hình/giây của Peter Jackson
>> Mười bộ phim dở nhất năm 2012

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.