Điểm ‘check-in’ tết được nhiều người mong chờ đã mở cửa đón khách

Phúc Kha
Phúc Kha
24/01/2024 17:20 GMT+7

Mỗi dịp tết, khuôn viên Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM vàng rực sắc mai, trang trí nhiều tiểu cảnh đặc trưng của mùa xuân, thu hút nhiều người tới tham quan, chụp hình. Trong ngày đầu mở cửa đón khách, rất nhiều bạn trẻ xúng xính áo quần đẹp “check-in” tại đây.

Từ ngày 24.1, tại khu vực xung quanh Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM bắt đầu rộn ràng không khí tết với hơn 100 gốc mai vàng, cùng nhiều tiểu cảnh mùa xuân, phố ông đồ. Tại đây, cũng có dịch vụ cho thuê áo dài để khách chụp hình với giá thuê trong 2 tiếng đồng hồ là 100.000 đồng/bộ người lớn và 50.000 đồng/bộ trẻ em.

Không gian bên trong Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM mang đậm không khí tết xưa với cổng nhà ba gian, làng nghề, bếp củi... Tất cả tạo nên khung cảnh miền quê giữa lòng thành phố.

Đây là một phần hoạt động trong Lễ hội Tết Việt được tổ chức thường niên tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM. Lễ hội Tết Việt kéo dài đến hết mùng 5 tết, tuy nhiên các hoạt động diễn ra chủ yếu trong vòng 15 ngày (từ 14 đến hết 29 tháng chạp), sau đó chỉ còn lại không gian đường mai và các tiểu cảnh để mọi người đến thưởng lãm và chụp hình.

Điểm ‘check-in’ tết được nhiều người mong chờ đã mở cửa đón khách- Ảnh 1.
Điểm ‘check-in’ tết được nhiều người mong chờ đã mở cửa đón khách- Ảnh 2.
Điểm ‘check-in’ tết được nhiều người mong chờ đã mở cửa đón khách- Ảnh 3.
Điểm ‘check-in’ tết được nhiều người mong chờ đã mở cửa đón khách- Ảnh 4.

Đường mai vàng và phố ông đồ trở thành địa điểm được nhiều người quan tâm, chờ đợi. Họ đến đây để vui chơi, chụp những bộ ảnh đẹp đón tết

PHÚC KHA

Điểm ‘check-in’ tết được nhiều người mong chờ đã mở cửa đón khách- Ảnh 5.
Điểm ‘check-in’ tết được nhiều người mong chờ đã mở cửa đón khách- Ảnh 6.
Điểm ‘check-in’ tết được nhiều người mong chờ đã mở cửa đón khách- Ảnh 7.
Điểm ‘check-in’ tết được nhiều người mong chờ đã mở cửa đón khách- Ảnh 8.
Điểm ‘check-in’ tết được nhiều người mong chờ đã mở cửa đón khách- Ảnh 9.

Ngoài đường mai vàng và phố ông đồ, nơi này có thêm những tiểu cảnh được bài trí phù hợp cho các bạn trẻ thỏa sức chụp hình

PHÚC KHA

Điểm ‘check-in’ tết được nhiều người mong chờ đã mở cửa đón khách- Ảnh 10.
Điểm ‘check-in’ tết được nhiều người mong chờ đã mở cửa đón khách- Ảnh 11.

Màu vàng rực của mai khiến khuôn viên Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM tràn ngập sắc xuân

PHÚC KHA

Điểm ‘check-in’ tết được nhiều người mong chờ đã mở cửa đón khách- Ảnh 12.
Điểm ‘check-in’ tết được nhiều người mong chờ đã mở cửa đón khách- Ảnh 13.
Điểm ‘check-in’ tết được nhiều người mong chờ đã mở cửa đón khách- Ảnh 14.

Các nghệ sĩ "check-in" không gian Lễ hội Tết Việt

PHÚC KHA


Điểm ‘check-in’ tết được nhiều người mong chờ đã mở cửa đón khách- Ảnh 15.
Điểm ‘check-in’ tết được nhiều người mong chờ đã mở cửa đón khách- Ảnh 16.
Điểm ‘check-in’ tết được nhiều người mong chờ đã mở cửa đón khách- Ảnh 17.

Những bình gốm của làng gốm Mang Thít (tỉnh Vĩnh Long) được cách điệu hóa thành các bức tường nghệ thuật

PHÚC KHA

Điểm ‘check-in’ tết được nhiều người mong chờ đã mở cửa đón khách- Ảnh 18.

Phố ông đồ tại lễ hội cũng là điểm đến thu hút người trẻ

PHÚC KHA

Bùi Trần Yên Thanh (24 tuổi), cựu sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng, chia sẻ: “Mình thuê áo dài, mang thêm hoa tuyết mai để làm phụ kiện chụp ảnh. Những tiểu cảnh rất đẹp, dường như đứng góc nào cũng có được bức ảnh đẹp. Mình rất thích thú khi có đến đây thực hiện bộ ảnh ngày xuân”.

Trần Ngọc Cát Tường, sinh viên Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, chia sẻ: “Dạo quanh nhiều địa điểm có thể chụp ảnh tết, mình thấy khuôn viên Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM là nơi trang trí tiểu cảnh đẹp nhất và rất thích hợp để thực hiện bộ ảnh tràn ngập sắc xuân. Mình tranh thủ chụp hình sớm trước khi nơi đây trở nên đông đúc vào những ngày cận tết”.

Giới trẻ nô nức chụp ảnh áo dài, xích lô trước chợ Bến Thành bỗng dưng đắt khách


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.