Điểm báo ngày 19.12.2012

19/12/2012 07:00 GMT+7

(TNO) Sáng nay 19.12, các báo đăng tải nhiều tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý như: Sẽ tháo gỡ cho bất động sản; Tại sao người tài về rồi lại đi; Đình chỉ công tác những sĩ quan “làm luật”; Các kế hoạch quân sự nổi bật châu Á sôi động; Mỹ - Nhật thắt chặt quan hệ đồng minh; Nghi vấn về vệ tinh Triều Tiên...

 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Sẽ tháo gỡ cho bất động sản ! (Thanh Niên)

Ngày 18.12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ làm việc với lãnh đạo UBND TP.HCM về giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với thị trường bất động sản, xử lý nợ xấu.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Sẽ tháo gỡ cho bất động sản !
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao đổi với các đại biểu trong buổi làm việc tại TP.HCM về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản - Ảnh: Xuân Đặng

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ sẽ thảo luận nội dung này vào phiên họp thường kỳ tháng 12 và sẽ ban hành một nghị quyết chuyên đề về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường.

Đọc thêm:

>> Sẽ có nghị quyết tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản
>> Nhiều giải pháp cho thị trường bất động sản
>> Bất động sản, khó khăn vẫn chờ phía trước
>> Giải pháp hỗ trợ thị trường bất động sản

CHÍNH TRỊ - THẾ GIỚI

 Các kế hoạch quân sự nổi bật Châu Á sôi động (Thanh Niên)

Trước những bất ổn trong khu vực, các quốc gia tại châu Á không ngần ngại theo đuổi nhiều kế hoạch tăng cường sức mạnh quốc phòng.

Các kế hoạch quân sự nổi bật Châu Á sôi động
Nhật Bản hạ thủy thêm “siêu hạm” lớp Akizuki - Ảnh: Geocities.jp

Theo báo cáo quốc phòng thường niên của tạp chí Jane’s Defence Weekly (JDW), nhiều chuyển động đẩy mạnh hiện đại hóa quân sự diễn ra từ Nam Á đến Đông Bắc Á lẫn Đông Nam Á. Trong đó, tất nhiên, Trung Quốc vẫn là nước ồn ào nhất khu vực với nhiều dự án phát triển cả hải, lục lẫn không quân.

Đọc thêm:

>> Nhật trước đòi hỏi tăng cường quân sự toàn diện
>> Iraq tăng cường mua khí tài quân sự
>> Iran bắt đầu cuộc diễn tập quân sự mới
>> Nhật - Hàn sẽ ký hiệp ước quân sự
>> Các kế hoạch quân sự nổi bật

* Trung Quốc bắt nhóm rêu rao về tận thế (Thanh Niên). Giới chức Trung Quốc vừa tống giam ít nhất 100 thành viên của tổ chức “Thượng đế toàn năng”, sau khi nhóm này tuyên truyền rằng thế giới sẽ diệt vong vào ngày 21.12.2012.

* Ấn Độ, ASEAN hợp tác an ninh biển (Thanh Niên). Các nước ASEAN và Ấn Độ sẽ họp cấp cao tại thủ đô New Delhi trong hai ngày 20 và 21.12 nhằm thảo luận tăng cường quan hệ quân sự và hợp tác hàng hải.

* Tàu chiến Nga đến Địa Trung Hải (Thanh Niên). Bộ Quốc phòng Nga hôm 18.12 cho biết nước này đã phái một đội tàu chiến tới Địa Trung Hải trong bối cảnh xung đột leo thang tại Syria.

* Nghi vấn về vệ tinh Triều Tiên (Thanh Niên). Theo thông tấn xã KCNA, vệ tinh Kwangmyongsong-3 do CHDCND Triều Tiên phóng lên quỹ đạo hồi tuần rồi đang hoạt động bình thường và phát những bài hát ca ngợi các lãnh đạo của nước này. >> Không thấy tín hiệu từ vệ tinh của Triều Tiên? / >> Tên lửa Triều Tiên rúng động thế giới / >> Triều Tiên “tháo tên lửa khỏi bệ phóng” / >> Triều Tiên gia hạn phóng tên lửa đến ngày 29.12 / >> Triều Tiên thay bộ phận tên lửa? / >> Triều Tiên “dừng chuẩn bị phóng tên lửa”.

 Mỹ - Nhật thắt chặt quan hệ đồng minh (Thanh Niên)

Việc ông Shinzo Abe trở thành thủ tướng mới của Nhật được cho là sẽ giúp Mỹ giảm bớt gánh nặng an ninh tại châu Á - Thái Bình Dương.

Mỹ - Nhật thắt chặt quan hệ đồng minh
Tàu tuần duyên Nhật (trên) so kè cùng tàu hải giám Trung Quốc tại Senkaku/Điếu Ngư hồi tháng 9 - Ảnh: Reuters

Trong cuộc điện thoại cho ông Shinzo Abe, Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP), Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chúc mừng chiến thắng của đảng này trong cuộc bầu cử ngày 16.12. “Cả hai nhà lãnh đạo đã tái xác nhận tầm quan trọng của liên minh Mỹ - Nhật đối với hòa bình và an ninh khu vực”, AFP dẫn tuyên bố từ Nhà Trắng ngày 18.12. “Tổng thống và ông Abe đã thảo luận nỗ lực củng cố hợp tác an ninh, làm sâu sắc hơn quan hệ kinh tế cũng như hợp tác Mỹ - Nhật trong những vấn đề cấp bách của khu vực và toàn cầu”, tuyên bố viết.

>> Mỹ, Nhật tính hủy tập trận chiếm đảo
>> Tranh chấp Hoa Đông và liên minh Mỹ - Nhật
>> Mỹ, Nhật diễn tập tái chiếm đảo
>> Mỹ - Nhật tăng cường theo dõi Trung Quốc

Một số tin đáng chú ý khác:

- Không thấy tín hiệu từ vệ tinh của Triều Tiên? (Thanh Niên)
- Chủ tịch Thượng viện tạm quyền của Mỹ từ trần (Thanh Niên)
- Một loạt trường ở Mỹ đóng cửa vì cảnh báo mới
- Tổng thống Myanmar trở thành “nhân vật châu Á của năm” (Thanh Niên)
- Ba người nước ngoài bị bắt cóc ở Syria (Thanh Niên)
- Tổng công tố Ai Cập từ chức (Thanh Niên)
- Truyền hình trực tiếp “ngày tận thế” trên internet (Thanh Niên)
- Giá rét ở Ukraine, 37 người chết (Thanh Niên)
- Mexico công bố chiến lược chống ma túy mới (Thanh Niên)
- Hàn Quốc tuyên bố không nhượng bộ Nhật Bản (Thanh Niên)
- Viện nghiên cứu không gian Brazil bác "ngày tận thế" (Thanh Niên)
- Bé trai 4 tuổi chết vì cúm gia cầm ở Indonesia (Thanh Niên)
- Y bác sĩ Mỹ không chích ngừa sẽ bị đuổi (Thanh Niên)
- Lộ diện ứng viên Bộ trưởng Tài chính Nhật (Thanh Niên)
- Hai tàu thăm dò NASA đâm vào mặt trăng (Thanh Niên)
- UAE bác cáo buộc âm mưu lật đổ Tổng thống Ai Cập (Vietnam+)
- Nga tuyên bố sẽ ưu tiên duy trì tiềm năng hạt nhân (Vietnam+)
- Afghanistan vạch lộ trình hòa bình 5 bước với Taliban (Vietnam+)
- Tổng thống Iraq nhập viện do tai biến mạch máu não (Vietnam+)
- Thành phố Nhật ra nghị quyết phản đối Trung Quốc (Vietnam+)
- Quân nổi dậy Syria giao tranh với nhóm Palestine (Vietnam+)
- Tổng thống Mỹ tiến hành thảo luận vấn đề súng đạn (SGGP)
- Anh không loại trừ khả năng rút khỏi EU (SGGP)
- Cảnh sát Ấn Độ muốn tử hình kẻ hãm hiếp nữ sinh (Tuổi Trẻ)
- Tổng thống Iraq đột quỵ (Tuổi Trẻ)
- Sa thải 6 quan chức Trung Quốc (Tuổi Trẻ)
- Trung Quốc phản đối trừng phạt Triều Tiên (Tuổi Trẻ)
- Bắt đầu mai táng các nạn nhân vụ thảm sát Newtown (Tuổi Trẻ)
- 'Quân chính phủ Syria không thể thắng quân nổi dậy' (Tiền Phong)
- Mỹ: Trường tiểu học xảy ra vụ thảm sát mở cửa trở lại (Tiền Phong)
- Trung Quốc bổ nhiệm bí thư tỉnh ủy Quảng Đông (VNE)
- Tai nạn máy bay Sukhoi là do con người (VNE)
- Bầu cử Tổng thống Hàn trước giờ G (VNN)
- Triều Tiên tiết lộ xác ướp Kim Jong-il (VNN)

KINH TẾ - XÃ HỘI

 Tại sao người tài về rồi lại đi ? (Thanh Niên)

Hội thảo góp ý hoàn thiện Đề án “Chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, các nhà khoa học trẻ” do Bộ Nội vụ tổ chức ngày 18.12 đã chỉ ra những bất cập trong việc thu hút người tài vào cơ quan nhà nước hiện nay.

Tại sao người tài về rồi lại đi ?
Trường ĐH Bách khoa Hà Nội trao bằng cho sinh viên tốt nghiệp loại giỏi 2007-2012 - Ảnh: TTXVN

Phó ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thị Lan nhìn nhận, TP gặp rất nhiều khó khăn, hạn chế trong thu hút, đào tạo cán bộ nguồn, như số sinh viên (SV) giỏi và xuất sắc trong 10 năm qua thu hút được chỉ chiếm 20% tổng số cán bộ nguồn; chế độ thu hút, đãi ngộ đối với người trẻ tài năng vào bộ máy nhà nước chưa đủ mạnh để giữ chân họ, đặc biệt là việc tạo điều kiện môi trường để đối tượng này hoàn thành tốt nhiệm vụ, phát huy và trưởng thành.

Đọc thêm:

>> Khuyến khích, trọng dụng người tài phát triển khoa học công nghệ
>> Sắp trình Bộ Chính trị Đề án thu hút nhân tài
>> TP.HCM cần nguồn nhân lực chất lượng cao

* Tin pháp luật: 

 Cảnh sát trật tự cơ động “làm luật": Đình chỉ công tác những sĩ quan “làm luật” (Thanh Niên)

Nhận thấy việc thu tiền “làm luật" xe tải đi vào TP là nghiêm trọng, PV Thanh Niên đã chủ động cung cấp toàn bộ vụ việc đến Thanh tra Bộ Công an và Thanh tra Công an TP.HCM.

Cảnh sát trật tự cơ động “làm luật": Đình chỉ công tác những sĩ quan “làm luật”

Ngày 28.11, sau khi tiếp nhận thông tin đầu tiên từ PV Thanh Niên, đại tá Phạm Thị Hậu, Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng - Bộ Công an, cho biết: “Sẽ có người liên lạc làm việc với PV trong thời gian sớm nhất”. Chiều cùng ngày, PV nhận được điện thoại của đại tá Đặng Văn Chấn, Phó chánh thanh tra Bộ Công an hẹn sẽ vào TP.HCM để trực tiếp thu thập thông tin từ PV.

Cảnh sát trật tự cơ động “làm luật": Đình chỉ công tác những sĩ quan “làm luật”
Các cán bộ nhận tiền của tài xế để bảo kê xe tải đã bị đình chỉ công tác - Ảnh: Hoài Nam

Tiếp theo, trong hai buổi chiều 3, 4.12, PV làm việc với Tổ công tác Thanh tra Bộ Công an, gồm: đại tá Đặng Văn Chấn (Phó chánh thanh tra Bộ Công an) và hai thượng tá phó phòng là Huỳnh Thanh Sơn và Lương Ngọc Dùng. Tại buổi làm việc, tổ công tác xem rất kỹ những thước phim quay cảnh các cán bộ công an ngã giá, nhận tiền của tài xế để bảo kê cho xe tải đi vào giờ cấm. Ai cũng thốt lên sự bức xúc vì các sĩ quan công an tổ chức “bán đường” quá công khai, thậm chí văng tục với tài xế khi đăng ký ít xe bảo kê.

>> Cảnh sát trật tự cơ động “làm luật
>> Cảnh sát trật tự cơ động “làm luật" - Kỳ 2: Ngã giá ngay tại trụ sở

* Nổ súng trấn áp nhóm cướp đang “săn mồi” (Thanh Niên). Rạng sáng 17.12, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (CSHSĐN) (PC45, Công an TP.HCM) phối hợp với Tổ CSHSĐN (Công an Q.Thủ Đức) tuần tra trên đường Đặng Văn Bi, P.Bình Thọ, Q.Thủ Đức, phát hiện 4 thanh niên đi trên 2 xe gắn máy có dấu hiệu khả nghi nên ra hiệu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên một trong hai xe bất ngờ tăng ga bỏ chạy.

* Giả danh thượng tá quân đội “chạy” giấy phép karaoke (Thanh Niên). Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM vừa phát đi thông báo truy tìm Lê Thanh Hùng (43 tuổi, quê Sóc Trăng, tạm trú Bình Dương), do liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

* Nguyên giám đốc người Nhật lãnh án 20 năm tù (Thanh Niên). Ngày 18.12, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt Nishimura Setsuo (57 tuổi, quốc tịch Nhật Bản), nguyên Giám đốc tài chính - nhân sự Công ty TNHH Sanyo Di Việt Nam, đóng tại KCN Biên Hòa 2, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) 20 năm tù về tội “lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản”.

* Khiển trách thẩm phán ra bản án trái luật (Thanh Niên). Chiều 18.12, tin từ TAND tỉnh Cà Mau cho biết cơ quan này vừa triển khai quyết định kỷ luật khiển trách về mặt chính quyền đối với thẩm phán Châu Thanh Dũng, do đã ra bản án trái luật, vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng trong xét xử phúc thẩm vụ án dân sự.

* Tin tức kinh tế - đời sống - dân sinh:

 Mất xe, chủ bãi giữ phải bồi thường (Thanh Niên)

Việc chiếc ô tô Innova “bốc hơi” ở núi Bà Đen gây xôn xao dư luận. Bởi từ trước đến nay chuyện mất phụ tùng xe thì thường, nhưng mất cả chiếc ô tô ở bãi xe thì rất hiếm gặp. Vậy trách nhiệm của bãi giữ xe ra sao?

>> Đi chơi, mất xe hơi
>> Công an điều tra vụ "đi chơi, mất xe hơi

Mất xe, chủ bãi giữ phải bồi thường

Theo luật sư Nguyễn Thanh Lương, Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Bến Tre, chủ bãi xe dù có đưa thẻ hay giữ xe miệng cũng phải có trách nhiệm bồi thường cho khách hàng, dù đó là xe ô tô hay xe gắn máy.

Đọc thêm:

>> Mất xe máy... vì trú mưa
>> Mất xe trong tích tắc ngay trước mặt
>> Tin bạn gái mới quen, mất xe máy

* Gần 1 triệu người thất nghiệp (Thanh Niên). Theo ông Nguyễn Bích Lâm, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, tính đến ngày 1.10, cả nước có 53,1 triệu người từ 15 tuổi trở lên thuộc lực lượng lao động.

* Giữ “bí mật” thưởng tết (Thanh Niên). Tại hội nghị triển khai quy định Chính phủ về mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2013 tổ chức ngày 18.12, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Phạm Minh Huân cho hay, đến thời điểm này vẫn chưa có địa phương nào gửi báo cáo chính thức về thưởng tết. “Tôi nghĩ năm nay cũng là một năm rất khó khăn, khi hỏi các chủ doanh nghiệp (DN) xem năm nay lương, thưởng tết tăng lên hay giảm đi, hay giữ bằng năm ngoái thì các DN đều giữ bí mật”, ông Huân nói.

* Đề xuất giảm thủ tục cấp phép xây dựng (Thanh Niên). Ngày 18.12, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Quách Hồng Tuyến đề xuất UBND TP một số nội dung thực hiện việc cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn TP trong thời gian chờ hướng dẫn Nghị định 64/2012.

* Thu hồi các dự án “treo” tại Hưng Yên (Thanh Niên). Kết thúc cuộc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với UBND tỉnh Hưng Yên, Thanh tra Chính phủ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo các ngành liên quan rà soát lại các dự án chậm triển khai, các dự án mà chủ đầu tư không có khả năng thực hiện.

 Dân Lao Bảo “ăn đường thay cơm” ? (Thanh Niên)

Sáng 18.12, kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Quảng Trị khóa 6 tiếp tục diễn ra. Gần cuối buổi sáng, nghị trường bắt đầu “nóng” lên với ý kiến của đại biểu Hoàng Đức Cường (H.Hướng Hóa).

Dân Lao Bảo “ăn đường thay cơm” ?
Một vụ vận chuyển hàng lậu bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện vào tháng 9.2012 - Ảnh: Nguyễn Phúc

Ông Cường đặc biệt nhấn mạnh đến các hoạt động thương mại tại Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo (H.Hướng Hóa, gọi tắt là Lao Bảo). Số liệu ông Cường cung cấp cho thấy trong 10 tháng đầu năm 2012, số hàng hóa có nguồn gốc VN được đưa vào Lao Bảo trị giá lên tới 2.749 tỉ đồng (nhà nước phải hoàn lại 10% thuế VAT cho các doanh nghiệp này khoản tiền gần 275 tỉ đồng).

Nhọc nhằn lịch bloc 2013 (Thanh Niên).

Năm nay, chủ trương cũ lại được lãnh đạo ngành xuất bản tiếp tục áp dụng - thông qua Ban điều hành (BĐH) là Hội Xuất bản VN - với nhiều đòi hỏi “căng” hơn: số lượng cho mỗi NXB chỉ còn 230.000 bloc các loại so với năm trước là 280.000 bloc, giá bán một con tem chống giả cộng với phí quản lý nộp cho BĐH tính kèm theo tem lên tới gần 250 đồng so với năm trước chỉ có 140 đồng.

Nhọc nhằn lịch bloc 2013
Một cửa hàng bán lịch bloc 2013 - Ảnh: N.B

BĐH còn gửi văn bản yêu cầu nhà sản xuất nộp lịch tặng biếu biên giới, hải đảo, mỗi NXB (có nhóm lịch còn ghi rõ là đối tác liên kết) 80 bloc, mà nói rõ phải là loại có tai treo - nghĩa là loại giá bìa xấp xỉ 200.000 đồng/bloc, tính phỏng chừng cũng khoảng 15 triệu đồng.

>> Phát hành bộ lịch bloc siêu đại về Chủ tịch Hồ Chí Minh
>> Lịch Đại Nam chào sân
>> Tự làm lịch tết

Đẩy mạnh phong trào cựu chiến binh làm kinh tế giỏi (TTXVN). Sáng 18.12, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 5 đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Phát biểu tại đại hội, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh hội cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của hội viên và nhân dân; động viên cựu chiến binh tham gia sản xuất, kinh doanh, vươn lên làm giàu hợp pháp, tích cực tham gia các hoạt động tình nghĩa, giúp đỡ cựu chiến binh và những người gặp khó khăn, hoạn nạn vươn lên để sớm có cuộc sống ổn định, giảm nghèo nhanh và bền vững.

Xây dựng sân golf Tân Sơn Nhất theo quyết định của Thủ tướng (Thanh Niên). Bộ NN-PTNT vừa có văn bản gửi Bộ KH-ĐT góp ý thẩm định dự án khu sân golf Tân Sơn Nhất của Công ty cổ phần đầu tư Long Biên. Theo Bộ NN-PTNT, dự án này đã được xác định trong Quyết định 1946 của Thủ tướng Chính phủ ngày 26.11.2009 về việc phê duyệt quy hoạch sân golf đến năm 2020.

HAGL ký hợp đồng BOT với Myanmar (Thanh Niên). Chiều 18.12, tại thủ đô Naypyitaw, Myanmar, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) ký kết hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) và hợp đồng thuê đất với Tổng cục Khách sạn và du lịch Myanmar.

 “Chuyện nhỏ” gây khó lớn - Kỳ 3: Du khách không chốn xuống xe (Thanh Niên)

Nhiều điểm tham quan ở TP.HCM và Hà Nội cấm ô tô đậu để chờ khách, nên tài xế sau khi dừng để khách xuống phải chạy lòng vòng chờ hướng dẫn viên (HDV) điện thoại mới quay lại đón, vừa góp phần gây ô nhiễm, kẹt xe, trong khi khách phải đội nắng, dầm mưa để chờ xe tới và đối diện nguy cơ bị cướp giật…

“Chuyện nhỏ” gây khó lớn - Kỳ 3: Du khách không chốn xuống xe
Du khách luôn phải vội vàng lên xuống xe để tới điểm tham quan - Ảnh: D.Đ.M

Anh Minh, tài xế của một công ty du lịch lớn, cho biết khu vực nhà thờ Đức Bà và Bưu điện trung tâm gần đây cấm xe du lịch dừng lại trả và đón khách. Xe của anh phải đỗ ở đường Nguyễn Du, cách một đoạn khá xa điểm tham quan. “Thực ra, khu vực này chúng tôi cũng phải đậu liều, vì nếu bị bắt gặp cũng sẽ phải đóng phạt. Ngay sau khi để khách xuống, chúng tôi phải chạy lòng vòng, có thể ra tận đại lộ Võ Văn Kiệt hoặc qua đường Phạm Ngọc Thạch đậu tạm mỗi nơi vài phút, cho đến khi nào HDV gọi mới quay lại”, anh Minh kể.

>> "Chuyện nhỏ" gây khó lớn
>> “Chuyện nhỏ” gây khó lớn - Kỳ 2: Nỗi sợ mang tên hàng rong

* Tin tức thanh niên - giáo dục:

 Chìm trong “cỏ thơm”: Trồng... cỏ tại gia (Thanh Niên)

Không chỉ dừng lại ở việc mua hút, nhiều “dân chơi cỏ” (hút tài mà) còn lén lút tự trồng “cỏ thơm” ngay tại nhà để thỏa mãn cơn nghiền, thậm chí là bán lại.

>> Chìm trong “cỏ thơm”

Chìm trong “cỏ thơm”: Trồng... cỏ tại gia 1
Những mầm cây cần sa được Đ.A gieo trồng trong ống bơ - Ảnh: Minh Sang

T.L nhà ở H.Từ Liêm, Hà Nội, hiện đang là sinh viên năm nhất một trường ĐH ở Q.Đống Đa, cho hay: “Đã là dân chơi tài mà thì tên nào cũng ít nhất một lần được nhìn tận mắt loại cây này. Không những thế, tuyệt đại đa số dân dùng tài mà còn thuộc lòng cách trồng và chăm bón sao cho loại cây này nhanh lớn”. Theo T.L, trong mỗi gói “pin”, hay túi “cỏ thơm” chưa ép đều có chứa rất nhiều hạt cây cần sa. Số hạt trên khi gieo xuống đất ẩm đều nảy mầm. T.L cho biết thêm, cây tài mà dễ trồng, nhanh cho thu hoạch.

Một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa: Không đáp ứng thực tiễn nếu chỉ có một (Thanh Niên)

Hệ thống một chương trình, một bộ sách giáo khoa như hiện nay không tránh khỏi những bất cập trong thực tế, nhất là chưa thể đáp ứng đúng nhu cầu học tập của từng đối tượng học sinh ở các vùng miền khác nhau.

>> Một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa

Một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa: Không đáp ứng thực tiễn nếu chỉ có một
Nhiều bộ SGK sẽ đáp ứng được nhu cầu học tập của nhiều đối tượng học sinh - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

* Một số tin đáng chú ý khác:

- 6.000 vé xe hỗ trợ công nhân về quê (Thanh Niên)
- Giảm giá tới 50% trên toàn hệ thống trung tâm thương mại Vincom (Thanh Niên)
- Khó đòi nhà nước bồi thường sai sót (Thanh Niên)
- Truy tố bị can “phê” ma túy giết chết 2 bé gái (Thanh Niên)
- Cảnh giác với chiêu tráo xe (Thanh Niên)
- Bắt nghi can lừa “chạy” đăng ký xe "chính chủ" (Thanh Niên)
- Tạm giam 5 kẻ vào nhà dân khống chế cướp tài sản (Thanh Niên)
- TP.HCM đứng đầu cả nước về tỷ lệ thất nghiệp (Thanh Niên)
- Từ 20.12, bán hơn 20.000 vé tàu tết trực tiếp tại Ga Sài Gòn (Thanh Niên)
- Vụ cháy ở Trung tâm thương mại lớn nhất Hà Tĩnh: Một người chết (Thanh Niên)
- Nhậu say, chém cả... công an (Thanh Niên)
- Cháy rụi một căn nhà (Thanh Niên)
- Tài xế ngủ gật, xe container đâm dải phân cách (Thanh Niên)
- Sáu quan chức bị sa thải sau vụ đâm học sinh (Thanh Niên)
- "Nữ quái" làm giả giấy tờ để vay tiền hầu tòa (Thanh Niên)
- Giết người sau va quẹt xe, lãnh án 20 năm tù (Thanh Niên)
- Xe tải lao xuống hố, 3 người thoát chết (Thanh Niên)
- Gian lận thương mại gia tăng tại khu kinh tế Lao Bảo
- Vụ cháu bé chết thảm dưới gầm ô tô: Thêm một nạn nhân tử vong (Thanh Niên)
- An táng 17 hài cốt liệt sĩ (Thanh Niên)
- Sắp trình Bộ Chính trị Đề án thu hút nhân tài (Thanh Niên)
- Tổ chức Chiến dịch cao điểm an toàn thực phẩm (Vietnam+)
- Lai Châu: Thêm 19 xã được dùng điện lưới quốc gia (Vietnam+)
- Tỷ lệ vị thành niên VN sinh con cao hơn nhiều nước (Vietnam+)
- Vẫn còn nhiều rào cản trong đào tạo trực tuyến (Vietnam+)
- Máy giặt chập điện, cháy cơ sở sản xuất võng (NLĐ)
- Thi thể nam thanh niên nổi trên ao sen (NLĐ)
- Người hái cà phê thuê giết chủ (Tuổi Trẻ)
- Bị bảo hiểm y tế làm khó vì… thoát nghèo? (Tuổi Trẻ)
- Vụ PV bị hành hung:  Yêu cầu công an sửa báo cáo (Tuổi Trẻ)
- Hai bé trai bị bắt quỳ gối trên đại lộ (VNE)
- Những quy định gây tranh cãi năm 2012 (VNE)
- Sài Gòn lộng lẫy trước Giáng sinh (VNE)
- Ghen tuông, nam sinh lớp 12 bị đánh đến chết (VNN)
- Kể lại vụ cháy lớn ở trung tâm thương mại (VNN)

VĂN HÓA - THỂ THAO

 Thơ tình của lão họa sĩ hơn trăm tuổi (Thanh Niên)

Tối nay 19.12, gia đình con cháu của bác sĩ - họa sĩ Dương Cẩm Chương sẽ tổ chức Lễ thượng thọ mừng cụ 101 tuổi. Và để đánh dấu ngày này, cụ “tung” ra tập thơ Thi Tâm như một thách thức với tuổi tác và cả với con cháu...

Thơ tình của lão họa sĩ hơn trăm tuổi
Họa sĩ Dương Cẩm Chương (phải, ảnh chụp vào tháng 10.2012) - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cụ Dương Cẩm Chương sinh năm 1911 (tính theo “tuổi mụ”, chỉ chờ qua Tết Quý Tỵ thì đã là... 103 tuổi). Cụ là con trai của chí sĩ Dương Bá Trạc. Dương Bá Trạc là nhà nho yêu nước, hoạt động trong phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục, từng bị Pháp đày ra Côn Đảo. Mãn hạn tù, cụ Dương Bá Trạc bị thực dân Pháp an trí tại Long Xuyên (An Giang) và ông Dương Cẩm Chương được sinh ra ở đây (mẹ là cháu ngoại nhà thơ Chu Mạnh Trinh). Đặc biệt, cụ Dương Cẩm Chương (và con cháu) có quyền tự hào là tên của cha mình và 2 người chú ruột đã được lấy để đặt tên cho 3 con đường ở TP.HCM: Dương Bá Trạc (Q.8), Dương Quảng Hàm (Q.Gò Vấp) và Dương Tự Quán (H.Bình Chánh).

Đọc thêm:

>> Bài thơ tình tháng 7 - Thơ của Lê Nho Quế Sơn
>> Họa sĩ Trần Minh Tâm: Con đường nào cũng nhiều thử thách
>> Họa sĩ Tôn Đức Lượng - 'Thư ký thời đại' tái xuất

* Phục dựng ngôi nhà tranh tre cổ nhất Việt Nam (Thanh Niên). Sáng 18.12, Công ty cổ phần nhà Việt Nam - Vinahouse (H.Điện Bàn, Quảng Nam) đã công bố phục dựng thành công ngôi nhà làm bằng vật liệu tranh tre cổ nhất Việt Nam.

* Ca sĩ trong nước và hải ngoại “bay sô” (Thanh Niên). Mùa cuối năm nay, trong lúc ca sĩ trong nước tấp nập bay sô hải ngoại thì ca sĩ hải ngoại lại ngược về quê hương gắn với sân khấu phòng trà.

* Nhiều tác phẩm ấn tượng cùng chia sẻ giải thưởng tuần (Thanh Niên). Đã gần cuối chặng hành trình 60 ngày, BTC tiếp tục nhận được rất nhiều bài dự thi có hình thức trình bày ấn tượng cùng nội dung sâu sắc.

* Truyền hình trực tiếp chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2012 (Thanh Niên). Đêm chung kết sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 19.12 tại Las Vegas, Mỹ (tức khoảng 8 giờ ngày 20.12, giờ Việt Nam). Dự kiến, Đài truyền hình VN sẽ truyền hình trực tiếp trên VTV3 vào 7 giờ 50 ngày 20.12.

 Cuộc sống không giới hạn: Chấp nhận bản thân (Thanh Niên)

Bạn sẽ phải đối mặt với những khoảnh khắc của sự hoài nghi và sợ hãi... Đôi lúc bạn cảm thấy chán nản, thất vọng... Những cảm giác đó chỉ gây nguy hại khi bạn cho phép những ý nghĩ tiêu cực đeo bám bạn thay vì trải nghiệm chúng và cố gắng loại bỏ chúng.

Cuộc sống không giới hạn: Chấp nhận bản thân
Nick đã đứng vững trong cuộc đời bằng nghị lực phi thường - Ảnh: TL

Giống như hầu hết những đứa trẻ khác, tôi dễ bị tổn thương hơn trong giai đoạn sắp sửa bước vào tuổi dậy thì; cái giai đoạn tất cả mọi người đều cố gắng xác định vị trí của mình ở đâu, mình là ai, và những gì đang đợi mình ở tương lai. Thông thường, những đứa trẻ làm tôi tổn thương vốn không phải là kẻ tàn nhẫn mà chỉ là chúng quá nghịch ngợm thôi.

>> Cuộc sống không giới hạn
>> Cuộc sống không giới hạn: Vẫy vùng trong tuyệt vọng

* Một số tin văn hóa đáng chú ý khác:

- Kẻ phát tán ảnh nude của sao lãnh án 10 năm tù (Thanh Niên)
- Doanh nghiệp tài trợ văn hóa - của hiếm (Thanh Niên)
- Bức xúc chuyện “mượn tên sao, lừa khán giả” (Thanh Niên)
- MasterChef Việt Nam: Sôi nổi nấu ăn trong nắng nóng (Thanh Niên)
- Adele tiếp tục lọt vào top "sao" trẻ thành đạt hàng đầu (Thanh Niên)
- Triển lãm tranh mừng chiến thắng Điện Biên Phủ trên không (Thanh Niên)
- Jennifer Phạm "mở cổng" cho phóng viên tác nghiệp trong đám cưới (iHay)
- Nhìn lại Hollywood năm 2012 qua ảnh (iHay)
- Rộ tin Thanh Thảo chuẩn bị làm "đám cưới 1.000 khách" (iHay)
- Trò chuyện với cặp DJ nổi tiếng thế giới Kim - Kat (iHay)
- Chán mác người đẹp, Huỳnh Bích Phương làm “gái giang hồ” (iHay)
- Đạo diễn nổi tiếng Trung Quốc kêu ca về kiểm duyệt (Vietnam+)
- Ấn đời Càn Long vẫn được bán bất chấp phản đối (Vietnam+)
- Ngành giải trí Mỹ để tang các nạn nhân vụ xả súng (Vietnam+)
- Khai trương thêm hai cụm rạp hiện đại tại Việt Nam (Vietnam+)
- Bộ phim về tình đoàn kết Việt - Lào (SGGP)
- Hollywood khốn đốn vì vụ thảm sát giết 20 trẻ em (NLĐ)
- Điều tra lại cái chết của nữ ca sĩ Amy Winehouse (NLĐ)
- Kể chuyện xài súng, Thành Long bị cảnh sát điều tra (NLĐ)
- Rơi nước mắt vì nghị lực chàng trai "không tay chân"! (NLĐ)
- The Hobbits: phim 40 khung hình/giây đầu tiên trên thế giới (Tuổi Trẻ)
- Hoa hậu hoàn vũ 2012: Thí sinh Thụy Điển bị cắt váy? (Tuổi Trẻ)
- HBO làm phim tài liệu về Bill Clinton (Tuổi Trẻ)
- Giọng hát Việt- nhạt vì ban huấn luyện? (Tiền Phong)
- Chết được đã tốt, toàn tận thế giả (Tiền Phong)
- Bản thu âm bất ngờ của NSND Quang Thọ (VNN)
- Trò bẩn xuất hiện ở Hoa hậu Hoàn vũ (VNN)
- Cơ hội vào bán kết của Diễm Hương (VNE)
- Đêm chung kết ‘rực lửa’ của The Voice Mỹ (VNE)

 Công trình thể thao biến thái: Ngành TDTT chưa nhìn nhận trách nhiệm (Thanh Niên)

Loạt bài Công trình thể thao biến thái của Thanh Niên thời gian qua đã được bạn đọc cả nước quan tâm, phản ánh một thực tế là nhiều cấp có trách nhiệm đã xây dựng hàng loạt các công trình thể thao bằng tiền ngân sách nhà nước để phục vụ các nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, nhưng cách quản lý yếu kém và sai công năng đã khiến những công trình đó bị biến tướng.

Công trình thể thao biến thái: Ngành TDTT chưa nhìn nhận trách nhiệm 1
Nhà hàng thủy sản ở cung thể thao dưới nước Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình - Ảnh: Ngô Nguyễn

Khi thực hiện loạt bài, chúng tôi chỉ muốn nêu lên một vấn đề bức thiết hiện nay là chúng ta không thiếu những cơ sở vật chất hiện đại, khang trang dành cho thể thao. Nhất là khi được đăng cai SEA Games 22 năm 2003 và Đại hội thể thao trong nhà châu Á (AIG) năm 2009 hay các hoạt động thể thao lớn khác như Đại hội TDTT toàn quốc và Hội khỏe Phù Đổng, thì hàng loạt các công trình ở thủ đô Hà Nội, TP.HCM cũng như một số địa phương khác trong cả nước cũng mọc lên như nấm.

>> Công trình thể thao biến thái
>> Công trình thể thao biến thái: Hoang tàn nhà thi đấu
>> Công trình thể thao biến thái: Xuống cấp trầm trọng
>> Công trình thể thao biến thái: Bệnh viện Thể thao “sống chung với lũ”
>> Công trình thể thao biến thái: Tai nạn rình rập ở nhà thi đấu
>> Công trình thể thao biến thái - Lãng phí ở Đà Nẵng
>> Công trình thể thao biến thái: Nhà thi đấu dành cho hội chợ
>> Công trình thể thao biến thái - Xây nhiều, khai thác kém
>> Công trình thể thao biến thái: Bỏ bê quản lý, điều hành

* Bài toán khó cho VFF (Thanh Niên). Cách đây vài ngày, trong phiên họp Ban Chấp hành, VFF đã thống nhất dự kiến đưa ông Hoàng Văn Phúc - HLV đội U.22 VN vào danh sách các ứng viên sẽ tạm thời dẫn dắt đội tuyển VN trong hai trận vòng loại Asian Cup vào ngày 6.2 và ngày 23.3 tới.

* Mai Nguyễn Hưng giành chiến thắng lịch sử (Thanh Niên). Lần đầu tiên một tay đua Việt Nam giành chiến thắng ở giải đấu chuyên nghiệp trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn Xe đạp quốc tế (UCI). Người làm nên lịch sử là tuyển thủ QG Mai Nguyễn Hưng, thi đấu trong màu áo Eximbank TP.HCM tại chặng 2 giải xe đạp quốc tế “ADC tour of Viet Nam”. Càng tuyệt vời hơn khi chiến thắng ở chặng giúp Mai Nguyễn Hưng đoạt luôn danh hiệu áo vàng từ tay Choi Ki Ho (Hồng Kông).

* Chủ tịch LĐBĐ Nam Phi bị cáo buộc dàn xếp tỷ số (Thanh Niên). Hôm qua, hàng loạt quan chức LĐBĐ Nam Phi (SAFA) gồm: Chủ tịch Kirsten Nematandani, Giám đốc điều hành Dennis Mumble, Giám đốc tuyển quốc gia Lindile Kika, Giám đốc Ủy ban Trọng tài Adeel Carelse, người quản lý tuyển quốc gia Barney Kujane đều đã bị BCH SAFA quyết định đình chỉ công tác do liên quan đến bê bối dàn xếp tỷ số các trận đấu của tuyển Nam Phi trước thềm World Cup 2010.

 Vị đắng trong quả ngọt (Thanh Niên)

Đá bại Reading để vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng nhưng 2 bàn thua chỉ trong vòng 5 phút đã khiến chiến thắng của Arsenal vương chút vị đắng.

Vị đắng trong quả ngọt
Hattrick đầu tiên của Cazorla trên đất Anh - Ảnh: AFP

Một tháng rưỡi sau khi lội ngược dòng một cách ngoạn mục để đá bại Reading 7-5 ở vòng 4 Capital One Cup, Arsenal đã trở lại sân Madejski rạng sáng qua và tiếp tục thắng với tỷ số 5-2 trong trận đấu muộn nhất của vòng 17 Premier League.

>> New York Red Bulls phủ nhận việc Henry trở lại Arsenal
>> Đè bẹp Reading yếu ớt, Arsenal áp sát top 4
>> Jack Wilshere vẫn ảo tưởng về Arsenal
>> Arsenal bị đội xếp dưới 65 bậc loại

* Một số tin thể thao khác:

- Thể thao quốc tế (Thanh Niên)
- Napoli bị trừ 2 điểm vì liên quan đến dàn xếp tỷ số (Thanh Niên)
- New York Red Bulls phủ nhận việc Henry trở lại Arsenal (Thanh Niên)
- Juventus chấm dứt hợp đồng với Lucio (Thanh Niên)
- Chơi “thiết đầu công”, Fellaini bị cấm thi đấu 3 trận (Thanh Niên)
- 1 ngày 2 HLV ở Serie A thất nghiệp (Thanh Niên)
- HLV tuyển Ý khuyên Balotelli trở lại Serie A (Thanh Niên)
- Con thứ Beckham đa tài hơn cha (Thanh Niên)
- Ro béo đã dám xuất hiện ở bãi biển (Thanh Niên)
- Bốn trận giao hữu trước World Cup 2010 bị làm độ (Vietnam+)
- Barca gia hạn hợp đồng với Messi tới năm... 2018 (Vietnam+)
- Di Matteo nhận giải thưởng HLV xuất sắc nhất năm (Vietnam+)
- 23 đội bóng dự vòng loại giải bóng đá U19 Quốc gia (Vietnam+)
- Rodgers: Liverpool sẽ không chi tiêu "mù quáng" (Vietnam+)
- Trở lại đêm đen? (SGGP)
- Bradley Wiggins: Nhân vật thể thao của năm do BBC bầu chọn (SGGP)
- VPF lo thiếu tiền (NLĐ)
- Đội Singapore ngán Dangda (NLĐ)
- FIFA cảnh cáo LĐBĐ Nam Phi (Tuổi Trẻ)
- PSG muốn có Ronaldo và HLV Mourinho (Tuổi Trẻ)
- Ibrahimovic đạp vào mặt đối thủ (VNE)
- Tám đội bóng gây thất vọng nhất năm 2012 (VNE)
- Ferguson lo sốt vó về chấn thương của Carrick (VNN)
- Cầu thủ bất mãn, ép Mancini bán Balotelli (VNN)

Phúc Hậu

>> Điểm báo ngày 18.12.2012
>> Điểm báo ngày 17.12.2012
>> Điểm báo ngày 16.12.2012
>> Điểm báo ngày 15.12.2012
>> Điểm báo ngày 14.12.2012
>> Điểm báo ngày 13.12.2012
>> Điểm báo ngày 12.12.2012
>> Điểm báo ngày 11.12.2012
>> Điểm báo ngày 10.12.2012

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.