Điểm báo ngày 18.1.2013

18/01/2013 07:00 GMT+7

(TNO) Sáng nay 18.1, những thông tin nổi bật trên các báo gồm: Sai phạm lớn về đất đai tại Đà Nẵng; Tăng cường quan hệ song phương Việt Nam - EU; Nhiều nước can dự vào xung đột Mali; Thị trường cà phê đang nóng lên; Nhiều nghi vấn về “sinh vật lạ” trong quần áo; Tố cáo “bán giải” tại cuộc thi Hoa hậu phu nhân người Việt thế giới 2012; Giải quần vợt Úc mở rộng 2013...

Sai phạm lớn về đất đai tại Đà Nẵng (Thanh Niên)

Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng trong việc chấp hành pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; đặc biệt là một số dự án đầu tư có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất trong thời kỳ 2003-2011.

Sai phạm lớn về đất đai tại Đà Nẵng
Hàng loạt dự án lớn ở Đà Nẵng bị Thanh tra Chính phủ kết luận có sai phạm

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, tại Đà Nẵng, do phát triển “nóng” số lượng các dự án đầu tư, nhiều diện tích đất thu hồi để triển khai các dự án lớn nhưng việc quản lý sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng còn bộc lộ nhiều vi phạm, làm ảnh hưởng đến lợi ích của nhà nước, trong khi việc thanh tra và phòng chống tham nhũng ở những lĩnh vực này chưa được quan tâm dẫn đến vi phạm xảy ra trong thời gian dài không được phát hiện, xử lý, chấn chỉnh kịp thời.

>> Xử lý 101 cán bộ, chiến sĩ có hành vi và dấu hiệu tham nhũng
>> Kết quả phòng, chống tham nhũng cũng là tiêu chí xét tín nhiệm cán bộ
>> Chống tham nhũng “chỉ mới bắt được mèo con”
>> Tìm giải pháp phòng chống tham nhũng
>> Ông Nguyễn Bá Thanh điểm mặt tham nhũng trong xây dựng
>> 17.300 người làm gì mà không phát hiện tham nhũng ?

CHÍNH TRỊ - THẾ GIỚI

Nhiều nước can dự vào xung đột Mali (Thanh Niên)

Nhiều nước tăng cường hỗ trợ Pháp can thiệp quân sự tại Mali sau khi tình hình xung đột trở nên phức tạp và có chiều hướng lan rộng.

Nhiều nước can dự vào xung đột Mali
Quân đội Pháp đang được nhiều nước ủng hộ để tham chiến tại Mali - Ảnh: AFP

Ngay từ khi Pháp bắt đầu chiến dịch can thiệp quân sự vào Mali cách đây 1 tuần, các nước phương Tây đều bày tỏ sự ủng hộ, nhưng chỉ dừng ở mức “khích lệ tinh thần”. Tuy nhiên, đến nay các nướcphương Tây lại tăng cường mạnh mẽ việc hỗ trợ thực tế dù chưa gửi quân tham chiến. EU nhất trí cử 500 quân huấn luyện quân sự tới Mali (Vietnam+) / Mục đích thực sự của Pháp trong chiến dịch Mali? (VNN).

>> Phiến quân Mali chiêu mộ trẻ em, lấy thường dân làm lá chắn
>> Pháp sắp tăng quân tham chiến ở Mali
>> Quân nổi dậy Mali cắt thông tin liên lạc ở Gao
>> LHQ ủng hộ Pháp can thiệp vào Mali
>> Pháp không kích cứ điểm trọng yếu của quân nổi dậy Mali
>> Pháp đổ quân vào Mali, Somalia
>> Hơn 100 phiến quân Hồi giáo ở Mali bị tiêu diệt
>> Pháp tham chiến ở Mali
>> Liên Hiệp Quốc cho phép can thiệp quân sự tại Mali
>> Mali có thủ tướng mới
>> Thủ tướng Mali từ chức
>> Binh sĩ Mali bắt giữ thủ tướng
>> Mỹ liệt một nhóm Hồi giáo Mali vào danh sách khủng bố
>> Bắc Mali tăng cường vũ trang
>> Pháp quyết tâm tiêu diệt khủng bố ở Mali
>> LHQ mở đường can thiệp quân sự vào Mali
>> Phiến quân Hồi giáo Mali phá hủy di sản thế giới
>> Tổng thống Mali bị người biểu tình đánh trọng thương

Tăng cường quan hệ song phương Việt Nam - EU: Lúc 7 giờ ngày 17.1 (giờ địa phương, tức 13 giờ Việt Nam), Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quân sự Brussels, bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ và Liên minh châu u (EU) theo lời mời của Thủ tướng Bỉ Elio Di Rupo và Chủ tịch Hội đồng châu u (EC) Herman Van Rompuy.

Thêm nhiều Boeing 787 Dreamliner bị “trùm mền” (Thanh Niên): Ngày 17.1, AFP đưa tin Hãng hàng không United Airlines thuộc Mỹ, Air India ở Ấn Độ và LAN Airlines của Chile vừa quyết định ngừng hoạt động toàn bộ máy bay Boeing 787 Dreamliner. >> Mỹ cấm bay Boeing 787 Dreamliner / Hàng không Nhật “trùm mền” Dreamliner / Hàng không Nhật ngưng sử dụng máy bay Boeing 787 Dreamliner / Máy bay Boeing Dreamliner 787 gặp sự cố động cơ.

ASEAN có thể bị tổn hại vì tranh chấp (Thanh Niên): Đó là phát biểu của tân TTK ASEAN Lê Lương Minh khi trả lời phỏng vấn tờ The Wall Street Journal vào ngày 16.1. Báo này dẫn lời ông cho hay việc gia tăng căng thẳng do tranh chấp chủ quyền trên biển Đông có thể gây tổn hại cho sự phát triển và thống nhất của ASEAN. >> Ông Lê Lương Minh nhậm chức Tổng thư ký ASEAN.

Súng đạn thách thức lịch sử của Mỹ (Thanh Niên)

Đến nay, Mỹ vẫn đang luẩn quẩn tìm giải pháp cho việc kiểm soát súng đạn, vốn là vấn đề lịch sử của nước này.

Súng đạn thách thức lịch sử của Mỹ
Súng đạn trở thành một văn hóa tiềm ẩn nhiều nguy hiểm tại Mỹ - Ảnh: Thegunstorelasvegas.com

Dẫu tình hình kinh tế đầy u ám nhưng thị trường “hàng nóng” vẫn rất sôi động tại Mỹ. Theo thông tin từ Cục Điều tra liên bang Mỹ, chỉ riêng trong tháng 12.2012, doanh số tiêu thụ các loại súng tại thị trường nước này đạt mức kỷ lục hơn 2,8 triệu khẩu. Con số này tăng 38% so với tháng trước và tăng tới 49% so với tháng 11.2011. Ông Obama công bố đề xuất kiểm soát súng (Thanh Niên).

>> Mâu thuẫn trong lớp, học sinh Mỹ lại xả súng
>> Trường học Mỹ tăng cường an ninh sau vụ xả súng
>> Mỹ bắt một kẻ dọa xả súng có 47 khẩu súng
>> Ba vụ xả súng ở Mỹ trong ngày 15.12
>> Mỹ phá được âm mưu xả súng vào một trường học
>> Nghi phạm đã giết mẹ ruột trước khi xả súng kinh hoàng
>> Xả súng kinh hoàng tại Mỹ, 28 người chết

* Một số tin tức đáng chú ý khác:

“Trùm mafia Nga” bị bắn chết ở Moscow (Thanh Niên)
Cướp biển giảm mạnh trong năm 2012 (Thanh Niên)
Triều Tiên sẽ mở lại Đại sứ quán ở Úc (Thanh Niên)
Trung Quốc kêu gọi ngừng bắn ở miền bắc Myanmar (Thanh Niên)
Ông al-Assad chỉ còn tại vị 6 tháng? (Thanh Niên)
Anh phạt tạp chí Playboy “không bảo vệ trẻ em” (Thanh Niên)
Hoãn phiên xử con trai ông Gaddafi (Thanh Niên)
Cảnh sát theo dõi phụ nữ và cặp tình nhân "đi chơi đêm" (Thanh Niên)
"Bố già Hassan" bị ám sát bằng súng bắn tỉa (Thanh Niên)
Trung Quốc giải mã phiên hiệu các tập đoàn quân (Thanh Niên)
Sập nhà ở Ai Cập, 25 người chết (Thanh Niên)
Phiến quân Hồi giáo bắt 41 con tin tại Algeria (Thanh Niên)
Thẩm phán Indonesia: Phụ nữ có thể thích bị hiếp dâm (Thanh Niên)
Iran tiếp tục điều tàu chiến đến Địa Trung Hải (Thanh Niên)
- Mỹ bị chỉ trích về cáo buộc chế độ Syria không kích (Vietnam+)
- Đánh bom kép tại Iraq, trên 30 người thương vong (Vietnam+)
- Algeria: Hàng chục con tin thoát khỏi nhóm bắt cóc (Vietnam+)
- Từ chối bắt giữ Thủ tướng Pakistan Pervez Ashraf (Vietnam+)
- Nhật-Hàn thảo luận biện pháp trừng phạt Triều Tiên (Vietnam+)
- “Bố già Khasan” bị hạ sát tại Mátxcơva (SGGP)
- Ấn Độ - Pakistan lại căng thẳng vì Kashmir (SGGP)
- Ông Obama đề xuất biện pháp quản lý súng (NLĐ)
- Bắt đầu làn sóng trả đũa vụ Mali (NLĐ)
- Jakarta chìm trong biển nước, 4 người chết (NLĐ)
- Trung - Nhật kình nhau quyết liệt (NLĐ)
- Trung Quốc tức giận vì Myanmar lại lạc đạn (NLĐ)
- Nhật nói sẽ nổ súng cảnh cáo, Trung Quốc "thề" phản công (Tuổi Trẻ)
- Mỹ, Nhật, Chile, Ấn Độ dừng sử dụng Boeing 787 Dreamliner (Tuổi Trẻ)
- Trùm mafia Nga bị bắn chết ở Matxcơva (Tuổi Trẻ)
- Mỹ ráo riết tăng cường quân sự ở châu Á (Tiền Phong)
- Bốn chuyên gia phá bom Mỹ dính mìn ở Campuchia (Tiền Phong)
- Quân đội Algeria tấn công phiến quân, giải cứu con tin (VNE)
- Sĩ quan tình báo Pháp bị hành hình ở Somalia (VNE)
- Phiến quân Algeria bắt cóc 41 con tin nước ngoài (VNE)
- Iran đưa hàng loạt tàu chiến ra Địa Trung Hải (VNN)

KINH TẾ - XÃ HỘI

Xuất siêu "có tiếng không có miếng" - Kỳ 4: Nỗi buồn dệt may (Thanh Niên)

Dệt may là ngành đứng đầu về xuất khẩu của cả nước, nhưng đấy chỉ là chiếc vương miện ảo, bởi lợi nhuận thực sự thu về rất thấp so với kim ngạch xuất khẩu.

Xuất siêu "có tiếng không có miếng"
Dệt may Việt Nam đa số vẫn gia công nên giá trị thu về khá thấp - Ảnh: D.Đ.Minh

Năm 2012, Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas) ước tính ngành dệt may xuất khẩu đạt 17,1 tỉ USD, tăng gần 8% so với năm 2011. Đây là năm thứ 4 liên tiếp ngành dệt may dẫn đầu về xuất khẩu của cả nước. Thế nhưng, các doanh nghiệp (DN) dệt may vẫn không vui bởi lợi nhuận của họ đang teo tóp đi.

>> Kỳ 3: Hạt gạo làng ta, làm giàu còn xa
>> Kỳ 2: Cá tra càng xuất, càng giảm giá
>> Xuất siêu “có tiếng không miếng”.

“Quyền lực” của siêu thị trong bình ổn giá (Thanh Niên): Sau sự việc giá trứng gia cầm tăng bất hợp lý như vừa qua, đại diện một số nhà phân phối, siêu thị khẳng định việc ngưng lấy hàng của các doanh nghiệp này là cần thiết, từ đó góp phần bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Thu thuế vẫn chủ yếu từ tài nguyên (Thanh Niên): Dù vượt chỉ tiêu được giao hơn 4% trong 2012, nhưng nhìn lại cơ cấu nguồn thu, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn vẫn cảm thấy buồn và nhiều lo âu.

Thị trường cà phê đang nóng lên (Thanh Niên): Chuyện về gã khổng lồ Starbucks gia nhập thị trường VN không còn là tin đồn nữa mà đã dần trở thành hiện thực. Ngay từ nhiều tháng trước, các thương hiệu cà phê hiện có đã phải lên kế hoạch để bảo vệ thị phần.

* Một số tin tức kinh tế đáng chú ý khác:

Xử lý nghiêm thủ phạm làm “công viên biến dạng” (Thanh Niên)
Nhà máy đường tại Lào đi vào hoạt động (Thanh Niên)
Khu phức hợp thương mại đầu tiên ở Đà Lạt (Thanh Niên)
Nhiều giải pháp xử lý dự án treo (Thanh Niên)
Tiêu hủy hơn 1 tấn lòng hôi thối (Thanh Niên)
Ngày 18.1, CP giảm giá trứng gà còn 2.100 đồng/quả (Thanh Niên)
Ký kết hợp đồng tín dụng xây hầm Đèo Cả (Thanh Niên)
Năm 2013, ngành thuế sẽ thanh tra 8.747 doanh nghiệp (Thanh Niên)
Thi tuyển đại sứ cà phê Việt Nam 2013 (Thanh Niên)
Mạnh tay với bến cóc, xe dù, xe nhồi nhét... (Thanh Niên)
Xây dựng Vùng TP.HCM thành trung tâm kinh tế hàng đầu (Thanh Niên)
Blue-chip giảm giá, hai sàn mất điểm (Thanh Niên)
Nhiều sai phạm tại một doanh nghiệp nhà nước (Thanh Niên)

Nhiều nghi vấn về “sinh vật lạ” trong quần áo (Thanh Niên): Ngày 17.1, PV Thanh Niên đã đến những chợ buôn bán quần áo ở Phú Yên để tìm hiểu thực hư xung quanh việc xuất hiện sinh vật lạ trong quần áo may sẵn mà bà Nguyễn Thị Phụng (ở thôn Quang Hưng, xã Hòa Quang Nam, H.Phú Hòa) đã mua. >> Phát hiện sinh vật lạ trong quần áo.

Không lo hết vé xe tết (Thanh Niên): Ngày 17.1, Đoàn liên ngành do Thanh tra Sở Tài chính TP.HCM chủ trì đã làm việc với Ban Giám đốc Bến xe Miền Đông và các phòng vé tại bến xe này về lượng khách, nguồn cung xe trong dịp Tết Quý Tỵ 2013. >> Tặng 1.500 vé xe tết cho sinh viên nghèo / Cả ngàn người chờ mua vé xe tết / Tặng 1.500 vé xe tết cho sinh viên / Chóng mặt với vé xe tết / Hỗ trợ SV mua vé xe Tết Quý Tỵ 2013 / Xe tết cho học sinh Lý Sơn / Trao hơn 1.000 vé xe tết cho công nhân nghèo.

Sập mái nhà thờ, 3 người chết, gần 40 người bị thương (Thanh Niên): Mái nhà thờ Ngọc Lâm sáng nay 17.1 bất ngờ đổ sập, chôn vùi nhiều người dân tham gia thi công. Theo UBND tỉnh Thái Nguyên, tính đến nay đã có 3 người chết, 38 người bị thương  Hình ảnh kinh hoàng vụ sập mái nhà thờ (Thanh Niên) / Vụ sập mái nhà thờ: Kiểm tra quy trình xây dựng (Vietnam+).

“Hung thần” đòi nợ thuê - Kỳ 5: Mạnh tay trị kiểu làm chụp giật (Thanh Niên)

Dịch vụ đòi nợ thuê ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của xã hội, nhưng đa phần làm ăn chụp giật. Muốn tồn tại, bản thân các dịch vụ này phải tự chấn chỉnh để tạo cái nhìn thiện cảm cho xã hội.

Mạnh tay trị kiểu làm chụp giật
Nhân viên của một công ty đòi nợ thuê đi đòi nợ mặc áo quần tùy tiện, không đeo bảng tên, khó có thể biết đó là nhân viên của công ty - Ảnh: Đàm Huy

Ông Nguyễn Thanh Tòng (Giám đốc Công ty TNHH thu nợ Công Tâm ở đường Hoa Lan, Q.Phú Nhuận) kiến nghị cơ quan quản lý cần sớm tổ chức họp định kỳ các công ty đòi nợ để gặp nhau góp ý, trao đổi kinh nghiệm, phổ biến quy định nhằm quản lý tốt hơn, tránh trường hợp sử dụng xã hội đen.

>> Cần ngăn chặn “luật rừng” (Thanh Niên)

>> Kỳ 4: Từ bom bẩn đến mìn tự chế
>> Kỳ 3: Nhiều nạn nhân tố cáo
>>
Kỳ 2: Buông lỏng quản lý
>> “Hung thần” đòi nợ thuê.

* Y án tử hình kẻ "hiếp chị, giết em": Trong phiên xử phúc thẩm vụ án giết người và hiếp dâm trẻ em diễn ra sáng nay tại TAND Hà Nội, bị cáo Đặng Trần Hoài (Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội) đã bật khóc nức nở tại tòa. Y án tử hình kẻ cuồng dâm sát hại bé gái (VNN)

* Một số tin tức pháp luật đáng chú ý khác:

Vợ cùng nhân tình giết chồng dã man (Thanh Niên)
Bắt nghi can giết chết bảo vệ (Thanh Niên)
Triệt phá 3 "ổ" đề, 1 tụ điểm đánh bạc (Thanh Niên)
Nữ sinh đâm chết bạn lãnh án 5 năm tù (Thanh Niên)
Xét xử vụ giết người trong khách sạn (Thanh Niên)
Lãnh án tử hình vì giết người (Thanh Niên)
Phá đường dây cá cược bóng đá qua mạng (Thanh Niên)
Thu giữ gần 10 m3 gỗ lậu (Thanh Niên)
Đột kích trường gà, bắt gần 30 người (Thanh Niên)
Công an vào cuộc vụ thai nhi bị bỏ trong ký túc xá (Thanh Niên)
Thu giữ hàng trăm máy bơm, mô tơ nhập lậu (Thanh Niên)
Bắt nhóm chuyên trộm xe máy ở chung cư (Thanh Niên)
Khởi tố 2 phạm nhân trốn trại (Thanh Niên)
- Nổ súng trong đêm, một người chết (NLĐ)
- Quảng Ninh: Một ngày bắt 2 vụ vận chuyển pháo lậu (Vietnam+)
- Bắt đối tượng "đại lý" của trang mạng đánh bạc M88 (Vietnam+)
- Những vụ ‘quan' đánh bạc rúng động Việt Nam (Tiền Phong)

* Một số tin tức đáng chú ý khác:

Nổ nồi áp suất, 1 người chết, 4 bị thương (Thanh Niên)
Bồi thường 100% cho dân trong vùng quy hoạch (Thanh Niên)
Báo Thanh Niên đoạt giải B viết về du lịch (Thanh Niên)
Mất quần khi đi vệ sinh ở trung tâm thương mại (Thanh Niên)
Kiều bào muốn được hiến pháp bảo hộ (Thanh Niên)
TP.HCM: Hơn 28.000 điểm bán thức ăn đường phố (Thanh Niên)
- Đà Nẵng phải truy thu hàng ngàn tỉ đồng vì sai phạm đất đai (Thanh Niên)
- Xã đảo duy nhất ở TP.HCM đã có điện 24/24 giờ (Thanh Niên)
- Xử lý 101 cán bộ, chiến sĩ có hành vi và dấu hiệu tham nhũng (Thanh Niên)
- Coi chừng sập bẫy lừa đảo đi xuất khẩu lao động sang Đức (Thanh Niên)
- UBND tỉnh Trà Vinh có thêm một phó chủ tịch (Thanh Niên)
- Một công nhân làm đường bị tông chết (Thanh Niên)
TP.HCM: Khoảng 25.000 trẻ bị nhiễm, ảnh hưởng bởi HIV/AIDS (Thanh Niên)
Hình ảnh kinh hoàng vụ sập mái nhà thờ (Thanh Niên)
Sập mái nhà thờ, 3 người chết, gần 40 người bị thương (Thanh Niên)
Nhân dân lo lắng trước tình hình biển Đông diễn biến phức tạp (Thanh Niên)
Cứu sống thai phụ bị vỡ tử cung (Thanh Niên)
- Hà Nội thực hiện “Năm kỷ cương hành chính - 2013” (Vietnam+)
- Cứu sống một bệnh nhân bị vỡ tĩnh mạch chủ bụng (Vietnam+)
- Người có công được nhận quà Tết trị giá 400.000 đồng (SGGP)
- “Thử” súng bút, một người chết tại chỗ (NLĐ)
- Mang xác con lên xã, đòi bồi thường nửa tỉ (NLĐ)
- Thức trắng 2 đêm tìm xác vợ con trên sông Đồng Nai (NLĐ)
- Qua đường, một học sinh lớp 1 bị xe container cán chết (Tuổi Trẻ)
- Phát hiện xác thai nhi ở Ký túc xá (Tiền Phong)
- Lãnh đạo UBND Đà Nẵng bị kiểm điểm vì 'gây thất thu 3.400 tỷ' (VNE)
- Hơn 100 công an TP HCM 'dính' tham nhũng (VNE)
- Phân luồng phục vụ thi công nút giao thông Đào Tấn (HNM)
- Hà Nội: Tuyên truyền chống cướp tiệm vàng (HNM)

Lãng phí dạy nghề nông thôn - Kỳ 2: Chỉ tiêu cao, thành tích ảo (Thanh Niên)

Báo cáo của các tỉnh, thành ĐBSCL cho thấy mỗi năm, số người được đào tạo nghề và giải quyết việc làm lên đến hàng chục ngàn người. Tuy nhiên, đằng sau thành tích ấn tượng ấy là nhiều câu chuyện cười ra nước mắt.

Lãng phí dạy nghề nông thôn: Chỉ tiêu cao, thành tích ảo
Nhiều phụ nữ ở xã Phú Quới, H.Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long học nghề đan lục bình nhưng cuộc sống rất bấp bênh - Ảnh: Đình Tuyển

Tiếp chúng tôi trong căn nhà tranh xập xệ, ông Phạm Hoàng Hà (ở ấp Thạnh Đông, xã Hỏa Lựu, TP.Vị Thanh, Hậu Giang), cho biết ông đã học 2 lớp dạy nghề nuôi trồng thủy sản và một lớp dạy trồng cam quýt. Nhưng hiện tại chưa áp dụng được nghề nào, gia đình vẫn sống nhờ vào vài công mía và mấy cây dừa. Cả 3 tấm giấy chứng nhận nghề đều được ông Hà giữ gìn khá cẩn thận, có tấm còn được đóng khung treo trên vách nhà.

>> Lãng phí dạy nghề ở nông thôn.

* Các tin tức thanh niên - giáo dục đáng chú ý:

Vẫn tuyển sinh ngành bị đình chỉ (Thanh Niên)
Nhiều trường được tuyển sinh trở lại (Thanh Niên)
Trường ĐH Kỹ thuật công nghệ TP.HCM thi tuyển trở lại (Thanh Niên)
Hàng loạt trường được tuyển sinh trở lại (Thanh Niên)
Thi ngành báo chí có cần văn hay? (Thanh Niên)
Thế giới mạng không phải là thế giới ảo nữa (Thanh Niên)
ĐH Mỹ thuật TP.HCM thi tuyển năng khiếu sau kỳ thi đại học đợt 2 (Thanh Niên)
Anh chàng chơi ngông (Thanh Niên)
Xuân đến sớm nơi đảo xa (Thanh Niên)
Du học sinh tiễn rồng đón rắn (Thanh Niên)
Giúp công nhân và sinh viên nghèo đón tết (Thanh Niên)
Tình nguyện viên toàn thế giới hành động vì Hạ Long (Thanh Niên)

VĂN HÓA - THỂ THAO

Tố cáo “bán giải” tại cuộc thi Hoa hậu phu nhân người Việt thế giới 2012 (Thanh Niên)

Một thành viên ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu phu nhân người Việt thế giới 2012 tố cáo ban tổ chức đã bán giải.

Tố cáo “bán giải” tại cuộc thi Hoa hậu phu nhân người Việt thế giới 2012 1
Phan Minh Chánh (trái) và những thí sinh đoạt giải cuộc thi Hoa hậu phu nhân người Việt thế giới 2012 - Ảnh: N.N

Cuộc thi Hoa hậu phu nhân người Việt thế giới được tổ chức tại Mỹ vào tháng 12.2012 với sự tham dự của 17 thí sinh theo như ban tổ chức công bố. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng bàn vì đây chỉ là sân chơi cho những phụ nữ người Việt đã kết hôn, không mang tầm cỡ quốc gia hay thế giới (dù có cái tên rất “hoành tráng”). Tuy nhiên, chiều qua (17.1), một thành viên ban giám khảo (đề nghị không nêu tên) đã gặp gỡ phóng viên Thanh Niên và tố cáo ban tổ chức cuộc thi này “bán đứng” những thí sinh tham gia bằng việc ra giá giải thưởng.

>> Hoa hậu Ngọc Hân: Tiếc và buồn khi bạn trẻ hâm mộ sai người
>> Bà Kim Hồng được trao danh hiệu Đệ nhất Hoa hậu Quý bà thế giới
>> Người đẹp New York đăng quang Hoa hậu Mỹ 2013
>> Đêm chung kết Hoa hậu Thế giới 2013 sẽ tổ chức tại Jakarta
>> Thí sinh Hoa hậu Mỹ 2013 sẽ cắt “núi đôi” để ngừa ung thư vú

Lại thêm một dự thảo nghị định gây tranh cãi: Phải bố trí tác phẩm mỹ thuật trong công trình công cộng? (Thanh Niên): Việc đưa mỹ thuật vào các công trình công cộng được đề cập trong dự thảo nghị định hoạt động mỹ thuật của Cục Mỹ thuật - nhiếp ảnh (Bộ VH-TT-DL) đã nhận được nhiều ý kiến bàn luận của các kiến trúc sư, nhà hoạt động mỹ thuật.

Ya Suy sẽ vào Top 2 Vietnam Idol 2012? (iHay): Mặc dù bị đánh giá thấp hơn hai thí sinh nữ là Hoàng Quyên và Bảo Trâm trong đêm Gala 8 và cả phong độ không ổn định trong những đêm thi trước đó nhưng sự ủng hộ của cộng đồng mạng dành cho Ya Suy, chàng trai người dân tộc Chu Ru , vẫn chưa hề suy giảm. >> Ya Suy gây thất vọng khi hát chệch tông / Mỹ Tâm thẳng thừng rầy la Ya Suy.

Super Junior và Psy thắng lớn tại Golden Disk Awards 2013 (iHay): Golden Disk Awards (GDA - Giải thưởng Đĩa vàng) năm 2013 đã khép lại sau hai đêm 15 và 16.1 tại sân khấu Sepang International Circuit (Malaysia) với gần như đầy đủ các tên tuổi lớn.

Các miss Teen Việt "gây sốt" ở sân bay Thái Lan (iHay): Sự xuất hiện của các Miss Teen 2012 đã khuấy động sân bay Thái Lan khi rất nhiều hãng thông tấn nổi tiếng của Thái cùng tham gia sự kiện này. >> Thí sinh Miss Teen nhảy Gangnam Style bán… "hàng rong / Đón giáng sinh lung linh như Miss Teen / Ngắm 12 miss teen được "phù phép" xinh lung linh.

Theo dấu người xưa - Kỳ 25: Dấu ấn Tây An cổ tự (Thanh Niên)

Tây An cổ tự tọa lạc tại ngã ba, bên chân núi Sam, thuộc phường Núi Sam, TX.Châu Đốc (An Giang). Đây là một ngôi chùa có lối kiến trúc khá độc đáo, kết hợp hài hòa hai dòng văn hóa Việt-Chăm, được Bộ Văn hóa xếp hạng là "di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia” từ năm 1980.

Dấu ấn Tây An cổ tự
Tây An cổ tự với kiểu kiến trúc rất độc đáo - Ảnh: H.P

Sự ra đời của ngôi chùa mang dấu ấn về chính sách văn hóa của triều Nguyễn “khai hoang lập chùa”. Đây cũng là nơi gắn với hành trạng của người sáng lập Bửu Sơn Kỳ hương, do đó dân gian thường gọi ông Đoàn Minh Huyên là Phật thầy Tây An.

>> Loạt bài Theo dấu người xưa trên Báo Thanh Niên.

* Một số tin tức đáng chú ý khác:

Sau “The Voice”, Trần Lập trở lại “máu lửa” với rock (Thanh Niên)
"Phù thủy" Selena Gomez cặp kè Luke Bracey? (Thanh Niên)
Đạo diễn Trương Nghệ Mưu đoạt giải Thành tựu trọn đời (Thanh Niên)
Khởi công dự án bảo tồn di tích đường Hồ Chí Minh trên biển (Thanh Niên)
"Vua hài" Hồng Kông bất ngờ quan tâm chính sự (iHay)
Elton John làm cha lần hai (iHay)
Mr Đàm “rủ” học trò chạy show ở Đài Loan (iHay)
- Đêm chung kết Idol “bước ra” sân khấu vạn người (Vietnam+)
- Những cuốn sách chủ đề VN xuất bản ở Nga tăng (Vietnam+)
- Kathryn Bigelow phân trần về màn tra tấn Bin Laden (Vietnam+)
- Elton John và “vợ” đồng giới đã có con lần thứ hai (Vietnam+)
- Xây dựng khu bảo tồn đường Hồ Chí Minh trên biển (Vietnam+)
- 5 đầu sách được trao giải Hội nhà văn 2012 (SGGP)
- Châu Tinh Trì gia nhập chính trường Trung Quốc (NLĐ)
- RockStorm 2012 đã thu được 1,1 tỉ đồng cho từ thiện (NLĐ)
-Chất liệu âm nhạc của Taylor Swift (NLĐ)
Bảo tồn di sản văn hóa bằng công nghệ 3D (Tuổi Trẻ)
- Thêm 1 năm tù giam cho đạo diễn Die Hard (Tuổi Trẻ)
- Xới lại chuyện nỏ thần và danh tướng Cao Lỗ (Tiền Phong)
- Danh hài Thúy Nga tung ảnh nóng như Ngọc Trinh (Tiền Phong)
- Lan Phương 'dụ dỗ' đại gia (VNE)
- Tiết lộ cát-xê đóng hài Tết của các danh hài (VNN)
- "Trăng máu" khiến khán giả sởn gai ốc (VNN)
“Lời nguyền huyết ngải” của Thạc Chuyên “trở lại” (HNM)
- Hoàng Thùy vào vai “nữ hoàng băng giá” (HNM)
- Hà Nội: Bố trí khoảng 60 điểm tổ chức chợ hoa Xuân (HNM)

Mạc Hồng Quân lên tuyển (Thanh Niên)

Sự kiện cầu thủ Việt kiều đến từ CH Czech Mạc Hồng Quân được VFF gọi vào đội tuyển VN chuẩn bị thi đấu vòng loại Asian Cup 2015 có thể xem là một dấu hiệu tích cực trong việc mời gọi các tài năng xa xứ về cống hiến cho quê hương.

Mạc Hồng Quân lên tuyển
Mạc Hồng Quân sẽ cạnh tranh suất đá chính với các mũi nhọn trong nước - Ảnh: từ trang web của Sparta Praha

Hồng Quân không phải là một tên tuổi lạ và chắc chắn không cần thử việc như kiểu Ludovic Casset (Pháp) hồi năm 2004 dưới thời Tavarez hay Tony Lê Hoàng (Ba Lan) năm 2007 dưới thời HLV Riedl. Bởi đơn giản anh đã từng chứng tỏ được khả năng trong màu áo đội U.22 VN thi đấu vòng loại U.22 châu Á tại Myanmar tháng 6 năm rồi.

>> Trẻ hóa đội tuyển VN (Thanh Niên)
>> Không khí ở đội tuyển Việt Nam tốt hơn khi có cầu thủ Việt kiều (Thanh Niên)
>> Tuyển VN vắng nhiều tên tuổi (Thanh Niên)
>> HLV tạm quyền Hoàng Văn Phúc: “Tuyển VN vẫn sẽ chơi tiki taka” (Thanh Niên)

* Giải quần vợt Úc mở rộng 2013: Sau 2 vòng đấu, giải quần vợt Úc mở rộng đã cho thấy khoảng cách, phong độ và sự chuẩn bị giữa các tay vợt hàng đầu với các đối thủ còn lại khi tỷ số chênh lệch 6/0 xuất hiện khá nhiều. Có lẽ giải chỉ thực sự hấp dẫn từ vòng 3. Gay cấn từ vòng 3 (Thanh Niên) / Azarenka và Serena đua nhau khẳng định vị thế (Vietnam+) / Australian Open: Nhà vô địch Wimbledon gục ngã! (Vietnam+) / Đại chiến Sharapova - Venus (NLĐ) / Úc mở rộng 2013: Federer thẳng tiến, Kvitova bị loại (NLĐ). >> Thán phục "lão bà" Kimiko Date-Krumm / Cơn thịnh nộ "nổi tiếng" tại giải Úc mở rộng 2013 / Đụng hàng thời trang tại Úc mở rộng 2013 / Hàng loạt cú sốc ở đơn nữ Úc mở rộng 2013 / Tiền thưởng tại giải Úc mở rộng 2013: Cả nhà đều vui / “Lão bà” gây sốc / Serena Williams thắng trong "sợ hãi".

HLV Guardiola về Bayern Munich (Thanh Niên): Bayern Munich đã bất ngờ công bố chính thức ký hợp đồng với HLV Pep Guardiola để dẫn dắt đội bóng trong 3 năm kể từ mùa giải 2013 - 2014. Pep Guardiola đến Bayern: Lương cao, áp lực cũng cao (Thanh Niên) / Guardiola sẽ dẫn dắt Bayern Munich từ mùa giải sau (Vietnam+) / Guardiola có quyền lực lớn khi chọn Bayern (VNE) / Những Busquets, Thiago của Bayern sẽ xuất hiện dưới thời Pep Guardiola (TT-VH). >> Bayern Munich bất ngờ bổ nhiệm Guardiola / Bayern Munich vô địch mùa đông.

Trọng tài ưu ái M.U (Thanh Niên): Báo chí Anh và các HLV đều phải thốt lên như vậy khi chứng kiến những ưu ái mà trọng tài dành cho M.U. Ở trận gặp Liverpool cuối tuần qua (M.U thắng 2-1), bàn nâng tỷ số lên 2-0 do Vidic ghi đã việt vị nhưng vẫn được công nhận, nhờ đó “Quỷ đỏ” tìm được trận thắng quan trọng. >> Trọng tài và báo chí Anh thuộc phe M.U?.

* Tin tức thể thao đáng chú ý khác:

SLNA muốn giữ Trọng Hoàng (Thanh Niên)
Merlo trở lại SHB.Đà Nẵng, Leandro chia tay Hải Phòng (Thanh Niên)
Sài Gòn Xuân Thành bán 3 cầu thủ cho Hải Phòng (Thanh Niên)
XMXT Sài Gòn lấy lại tên cũ để được dự AFC Cup 2013 (Thanh Niên)
Ronaldo lập kỷ lục (Thanh Niên)
Ả Rập Saudi sa thải Frank Rijkaard (Thanh Niên)
Premier League lại thua ở đội hình tiêu biểu của UEFA (Thanh Niên)
Barcelona bị Malaga cầm chân ở Cúp Nhà vua (Thanh Niên)
Chelsea bị Southampton lội ngược dòng ở Premier League (Thanh Niên)
Các tay vợt trẻ Việt Nam gây ấn tượng (Thanh Niên)
Làn gió mới của thể dục dụng cụ (Thanh Niên)
- Người hùng Hàn Quốc tiết lộ bị Materazzi bắt nạt (Vietnam+)
- Messi khoe Quả bóng Vàng, Barca bị Malaga cầm hòa (Vietnam+)
- Quang Hải ra Hải Phòng (NLĐ)
- 1 tỉ đồng cho Lý Hoàng Nam trong năm 2013 (NLĐ)
- Bị tụt hạng, bóng đá Việt Nam vẫn đứng đầu Đông Nam Á (NLĐ)
- Messi: "Tôi đã trưởng thành hơn" (Tuổi Trẻ)
- Vì sao Trọng Hoàng bị loại khỏi tuyển Việt Nam? (Tiền Phong)
- Bán 3 hảo thủ, Sài Gòn Xuân Thành mua Trọng Hoàng (VNE)
- Khởi tranh vòng loại Giải Bóng đá lứa tuổi 19 quốc gia (HNM)
- Chưa hết cơ hội (HNM)
- Wenger muốn mua mẫu tiền đạo như Cavani (TT-VH)
- Tiết lộ: M.U tự tin thái quá vào bản thân! (TT-VH)

Bùi Dũng

>> Điểm báo ngày 17.1.2013
>> Điểm báo ngày 16.1.2013
>> Điểm báo ngày 15.1.2013
>> Điểm báo ngày 14.1.2013
>> Điểm báo ngày 13.1.2013
>> Điểm báo ngày 12.1.2013
>> Điểm báo ngày 11.1.2013
>> Điểm báo ngày 10.1.2013

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.