Điểm báo ngày 16.3.2013

16/03/2013 06:30 GMT+7

(TNO) Ngày 16.3, Thanh Niên và các báo đăng tải nhiều thông tin nổi bật như: Bí thư Tỉnh ủy “vi hành” quán cà phê; Chủ tịch UBND tỉnh phải tiếp dân 1 ngày mỗi tháng; Khẩn trương xử lý môi trường ở vùng có bệnh lạ; Tham vọng tàu ngầm nội địa của Đài Loan; Hội thảo về biển Đông tại New York; Ông Lý Khắc Cường trở thành Thủ tướng Trung Quốc; Bốc thăm tứ kết Champions league...

 Bí thư Tỉnh ủy “vi hành” quán cà phê (Thanh Niên)

Tình trạng cán bộ, công chức bỏ bê công việc la cà quán xá trong giờ hành chính ở Quảng Bình khiến dư luận bức xúc. Để giải quyết triệt để vấn đề này, Bí thư Tỉnh ủy Lương Ngọc Bính đã đích thân đi kiểm tra đột xuất tại... các quán cà phê.

Bí thư Tỉnh ủy “vi hành” quán cà phê

Rất nhiều người, đặc biệt là người lao động, doanh nghiệp… ngán ngẩm kêu ca mỗi khi có việc gì liên quan phải đến các cơ quan hành chính. Nhiều người có việc gấp nhưng cũng phải đợi đến giữa buổi làm việc mới gặp được cán bộ phụ trách, nhiều lúc phải đợi sang buổi khác.

>> 63% doanh nghiệp hối lộ vì công chức “dây dưa”
>> Xử lý cán bộ, công chức đi làm trễ
>> Người dân, doanh nghiệp “xếp hạng” công chức
>> Quảng Nam tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật công chức
>> Công chức không được uống bia rượu buổi trưa

CHÍNH TRỊ - THẾ GIỚI

 Tham vọng tàu ngầm nội địa của Đài Loan (Thanh Niên)

Đài Loan đang đẩy mạnh kế hoạch nghiên cứu khả năng đóng tàu ngầm nội địa, sau thời gian chờ đợi mỏi mòn từ Mỹ.

Tham vọng tàu ngầm nội địa của Đài Loan
Một tàu ngầm của Lực lượng Phòng vệ biển Đài Loan - Ảnh: China Defense Mashup

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan hồi giữa tuần vừa khẳng định sự ủng hộ đối với dự án nghiên cứu chế tạo tàu ngầm chạy bằng điện/diesel với sự hỗ trợ của nước ngoài. Đây là động thái tăng cường khả năng quân sự mới nhất của đảo này trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực bị cho là đang diễn biến phức tạp.

>> Trung Quốc tập trận chống tàu ngầm
>> Mỹ điều thêm tàu ngầm đến vùng Vịnh
>> Brazil sẽ gia nhập nhóm các nước có tàu ngầm hạt nhân
>> Hải quân Nga nhận tàu ngầm tối tân

* Một người Trung Quốc đâm chết 2 người Nhật (Thanh Niên). Ít nhất 2 người thiệt mạng và 5 người bị thương ngày 14.3 trong vụ ẩu đả tại một nhà máy chế biến thủy sản ở tỉnh Hiroshima, Nhật Bản.

* Hội thảo về biển Đông tại New York (Thanh Niên). Từ ngày 13 - 15.3, tại New York (Mỹ) diễn ra hội thảo quốc tế với chủ đề “Biển Đông: Nhân tố trung tâm của hòa bình và an ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương” do tổ chức Asia Society và Trường Chính sách công Lý Quang Diệu của Singapore đồng chủ trì.

* Ấn Độ “giam lỏng” Đại sứ Ý (Thanh Niên). Ngày 15.3, AFP dẫn nguồn tin từ Bộ Nội vụ Ấn Độ cho biết các phi trường nước này vừa nhận chỉ thị ngăn Đại sứ Ý tại New Delhi là Daniele Mancini xuất cảnh.

* Thái truy tố phe áo vàng tội khủng bố (Thanh Niên). Các công tố viên Thái Lan chính thức truy tố 31 thành viên của Liên minh Nhân dân vì dân chủ (PAD - tức phe áo vàng) về hành vi chiếm sân bay hồi năm 2008.

* Khu vực thương mại tự do Mỹ - Á rõ dạng (Thanh Niên). Ngày 15.3, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), thúc đẩy hình thành một khu vực thương mại tự do rộng lớn vào cuối năm nay.

 Ông Lý Khắc Cường trở thành Thủ tướng Trung Quốc (Thanh Niên)

Quốc hội Trung Quốc ngày 15.3 bầu ông Lý Khắc Cường làm thủ tướng mới của nước này, tiến tới hoàn thành quá trình chuyển giao quyền lãnh đạo.

Ông Lý Khắc Cường trở thành Thủ tướng Trung Quốc
Chủ tịch Tập Cận Bình (trái) thảo luận với Thủ tướng Lý Khắc Cường trong phiên họp ngày 15.3 - Ảnh: AFP

Theo Tân Hoa xã, với kết quả 2.940 phiếu thuận, 3 phiếu chống và 6 đại biểu vắng mặt, ông Lý Khắc Cường chính thức được bầu làm người đứng đầu Quốc vụ viện, tức chính phủ Trung Quốc. Ông Lý, 58 tuổi, đang giữ vị trí thứ hai trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc và được đánh giá là người chú trọng đến cải cách nền kinh tế - tài chính, gia tăng việc làm, phát triển cân đối vùng miền…

>> Ông Lý Khắc Cường được bầu làm Thủ tướng Trung Quốc
>> Ông Tập Cận Bình được bầu làm chủ tịch Trung Quốc
>> Chính hiệp Trung Quốc có chủ tịch mới

* Một số tin đáng chú ý khác:

- Tổng thống Mỹ dọn đường tấn công Iran? (Thanh Niên)
- Mỹ tăng cường tên lửa đánh chặn đề phòng Triều Tiên (Thanh Niên)
- Ông Lý Khắc Cường được bầu làm Thủ tướng Trung Quốc (Thanh Niên)
- Tin tặc Anonymous lên kế hoạch tấn công mạng Israel (Thanh Niên)
- Nữ tổng thống Hàn Quốc xài bóp bình dân (Thanh Niên)
- Triều Tiên cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc tấn công mạng (Thanh Niên)
- Chiến đấu cơ Iran "dí" máy bay do thám Mỹ (Thanh Niên)
- Biên tập viên Reuters bị tố giúp tin tặc (Thanh Niên)
- Nhật, Pháp kêu gọi nhanh xét xử thủ lĩnh Khmer Đỏ (Vietnam+)
- Các ngoại trưởng EU bàn lệnh cấm vận vũ khí Syria (Vietnam+)
- Việt Nam dự hội thảo quốc tế về vấn đề Biển Đông (Vietnam+)
- Afghanistan đập tan âm mưu đánh bom xe quy mô lớn (Vietnam+)
- Morocco triệu tập đại sứ Tây Ban Nha (SGGP)
- Lần đầu tiên, châu Á vượt châu u về chi tiêu quốc phòng (SGGP)
- Pháp sẽ chịu trách nhiệm cung cấp vũ khí cho quân đối lập Syria (SGGP)
- Tổng thống phân trần (NLĐ)
- Ông Kim Jong-un từng bị ám sát hụt? (NLĐ)
- Triều Tiên kêu gọi người dân chuẩn bị chiến tranh (Tiền Phong)
- Bà Obama "huấn luyện" chồng thế nào? (Lao Động)
- Tân giáo hoàng gây sốc ở Vatican (Lao Động)
- Yonhap: Triều Tiên phóng tên lửa tầm ngắn (Tuổi Trẻ)
- Quân nổi dậy định “xóa sổ” thủ đô Afghanistan (Tuổi Trẻ)
- New Zealand hạn hán nặng nhất trong 3 thập kỷ (Tuổi Trẻ)
- Bắt giữ nghi phạm vụ đánh bom ĐSQ Mỹ ở Benghazi (HNM)

KINH TẾ - XÃ HỘI

* Nâng tầm quan hệ song phương Việt Nam - Ba Lan (TTXVN). Tiếp tục thăm chính thức CH Ba Lan, chiều 15.3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã gặp Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski tại Phủ Tổng thống.

* Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Thủ tướng Lào (Cổng TTĐT CP). Ngày 15.3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc hội kiến Thủ tướng Chính phủ Lào Thoongsing Thammavong tại tỉnh Huaphanh, ở phía bắc Lào.

* Chủ tịch UBND tỉnh phải tiếp dân 1 ngày mỗi tháng (Thanh Niên). Đó là một trong những nội dung đáng chú ý của dự luật Tiếp công dân vừa được Chính phủ trình tại phiên họp của Ủy ban Pháp luật vào sáng qua, trong phiên họp thẩm tra sơ bộ.

 Khởi động công nghiệp vi mạch Việt Nam (Thanh Niên)

Ngày 15.3, UBND TP.HCM đã tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình phát triển công nghiệp vi mạch.

>> Phát triển công nghệ vi mạch tại Việt Nam

Khởi động công nghiệp vi mạch Việt Nam
Các sản phẩm vi mạch được nghiên cứu chế tạo tại ICDREC - Đại học Quốc gia TP.HCM - Ảnh: Mai Vọng

Đây là ngành ưu tiên số 1 trong danh mục công nghệ cao và sản phẩm công nghệ cao cần được ưu tiên đầu tư, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Du lịch hủy diệt cảnh quan - Kỳ 4: Ngành du lịch gánh chịu hậu quả (Thanh Niên)

Chính ngành du lịch sẽ gặp khó, đầu tiên về tình trạng phát triển du lịch coi nhẹ tác động tiêu cực lên môi trường tự nhiên và cảnh quan.

>> Du lịch hủy diệt cảnh quan
>> Du lịch hủy diệt cảnh quan - Kỳ 2: Bê tông hóa tràn lan
>> Du lịch hủy diệt thiên nhiên - Kỳ 3: Thiên đường... ngập rác

Du lịch hủy diệt cảnh quan - Kỳ: Ngành du lịch gánh chịu hậu quả
Không gian Mũi Né ngày càng chật hẹp - Ảnh: Quế Hà

Ông Phan Đình Huê, Giám đốc Công ty du lịch Vòng Tròn Việt, kể: Một vị khách Pháp của ông, sau khi lên đảo và nhìn quanh một vòng cơ ngơi của một khách sạn ở vịnh Nha Trang, đã tuyên bố không quay lại nữa. “Làm du lịch là đưa khách về với thiên nhiên, vậy mà người ta nỡ lòng phá nát chúng”, người khách này nói. Những gì đang diễn ra tại Việt Nam trái hẳn với xu hướng tìm về thiên nhiên, với phong cảnh hoang sơ, mà thế giới đang theo đuổi.

* Một số tin kinh tế khác:

- Đà Nẵng quảng bá nhiều sự kiện du lịch lớn (Thanh Niên)
- Mỹ chọn Indonesia để tính thuế chống bán phá giá cá tra Việt Nam (Thanh Niên)
- Nhiều doanh nghiệp vi phạm quy chế quản lý ngoại hối (Thanh Niên)
- Honda thu hồi gần 250.000 xe (Thanh Niên)
- Nga cấm các ngân hàng nước ngoài mở chi nhánh (Vietnam+)
- Hà Đông: Phát hiện nhiều bất cập quản lý quy hoạch (Vietnam+)
- Bình Dương chính thức vận hành máy soi container (Vietnam+)
- Thủ tướng lập ban chỉ đạo tái cơ cấu NH yếu kém (NLĐ)
- Đối phó hàng giả (NLĐ)
- Nền kinh tế trả lãi ngân hàng bao nhiêu tỷ USD? (Tiền Phong)
- Doanh nghiệp FAST 500: Cần tránh rủi ro do tăng trưởng quá nóng? (HNM)

* 40 năm chiến thắng trở về (Thanh Niên). Sáng 15.3, Ban Liên lạc (BLL) tù binh Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm chiến thắng trở về và lễ tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh tại Trại giam tù binh cộng sản Việt Nam/Phú Quốc.

* Xuất hiện thêm ổ dịch lở mồm long móng, heo tai xanh (Thanh Niên). Theo Cục Thú y, trong ngày 15.3 có ổ dịch lở mồm long móng mới phát sinh tại tỉnh Bắc Ninh. Cùng ngày, tỉnh cũng phát hiện ổ dịch heo tai xanh.

* Khẩn trương xử lý môi trường ở vùng có bệnh lạ (Thanh Niên). Ngày 15.3, Văn phòng Bộ NN-PTNT đã có văn bản thông báo ý kiến kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu tại buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi về bệnh lạ tại H.Ba Tơ.

* Lốc xoáy làm tốc mái gần 10 căn nhà (Thanh Niên). Khoảng 15 giờ ngày 15.3, mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm tốc mái gần 10 căn nhà ở ấp 5, 6 xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, TP.HCM. Tại hiện trường, mái tôn các nhà E7/1, E1/15A… thuộc ấp 5 bị hất tung ra xa, nhiều cây cối đổ ngã, rất may không thiệt hại về người. Trận lốc xoáy đã làm nhiều người dân sống tại khu vực này hoảng loạn tháo chạy ra khỏi nhà.

 Giao lưu trực tuyến với các đề cử gương mặt trẻ VN tiêu biểu (Thanh Niên)

Ngày 15.3, tại tòa soạn Báo Thanh Niên (TP.HCM), tòa soạn Hà Nội và văn phòng đại diện tại miền Trung (Đà Nẵng) đã diễn ra buổi giao lưu trực tuyến với 5 gương mặt được đề cử giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2012.


Anh Phan Văn Mãi, anh Trần Quang Đạo và anh Nguyễn Quang Thông
tặng hoa cho các vị khách mời

Đến tham dự cùng buổi giao lưu có anh Phan Văn Mãi, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Quang Thông, Phó chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên; anh Trần Quang Đạo, Giám đốc điều hành Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhi Đồng.

Xử lý nghiêm khắc các vi phạm trong giáo dục (Thanh Niên)

Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

>> Cấp phép để quản lý dạy thêm
>> Biến tướng đào tạo liên thông
>> Bộ GD-ĐT chấn chỉnh đào tạo liên thông, liên kết

Xử lý nghiêm khắc các vi phạm trong giáo dục
Tổ chức dạy thêm không đảm bảo quy định sẽ bị phạt tới 10 triệu đồng -  Ảnh: Ngọc Thắng

Trong đó có nhiều quy định mới với chế tài nghiêm khắc. Phóng viên Báo Thanh Niên vừa có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Huy Bằng - Chánh thanh tra Bộ GD-ĐT xung quanh vấn đề này.

- Khó tuyển dụng lao động chuyên môn bậc cao (Thanh Niên)
- Chỉ 5,2% nhân lực cao cấp hài lòng với công việc (Thanh Niên)
- Đề nghị giải quyết việc làm cho sinh viên tốt nghiệp (Thanh Niên)
- Đua nhau mở khóa học qua mạng (Thanh Niên)
- Học ngoại ngữ trong chùa (Thanh Niên)
- Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên (Thanh Niên)
- Trò chuyện với các nữ lãnh đạo xuất sắc (Thanh Niên)
- ĐH Sassari (Ý) giúp đào tạo sau đại học ngành y sinh học (Thanh Niên)
- Nghệ thuật thương lượng (Thanh Niên)
- Tư vấn mùa thi ở Đắk Lắk (Thanh Niên)
- Điều kiện tuyển thẳng vào ĐH Sư phạm TP.HCM (Thanh Niên)

* Kiến nghị tịch thu tàu cá nước ngoài hoạt động trái phép (Thanh Niên). Ngày 15.3, Bộ NN-PTNT có văn bản xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp đối với dự thảo Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản.

* Khởi kiện một doanh nghiệp để đòi quyền lợi cho công nhân (Thanh Niên). Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hứa Ngọc Thuận yêu cầu Liên đoàn Lao động TP chỉ đạo Công đoàn cơ sở đứng ra khởi kiện để đòi quyền lợi cho công nhân Công ty CP sản xuất giày Thượng Thăng (D5/42 ấp 4, KP.4, thị trấn Tân Túc, H.Bình Chánh).

* Thêm một quán cơm 2.000 đồng (Thanh Niên). Ngày 15.3, quán cơm tương trợ Nụ Cười 2 phục vụ người nghèo (thuộc Quỹ từ thiện Tình Thương) khai trương tại 46/22 Nguyễn Ngọc Nhựt (P.Tân Quý, Q.Tân Phú).

 Những người Mỹ trở lại (Thanh Niên)

Một trong những cựu binh Mỹ trở lại Sơn Mỹ sớm nhất là ông Roy Mike Boehm, dân Sơn Mỹ đã “Việt hóa” tên ông thành “anh Mai”. Bằng những việc làm cụ thể của mình, ông Mai đã góp phần làm lành lại vết thương quá khứ.

Những người Mỹ trở lại
Ông Mai thăm một hộ chăn nuôi tại Sơn Mỹ do mình hỗ trợ vốn - Ảnh: Trần Đăng

Mỗi dịp gặp nhau, tôi hay trêu ông bằng một hỗn danh “Mai cô đơn”, ông trêu lại tôi bằng giọng Quảng Ngãi: “Mư-a (mai) không cô đơn đâu, mình có cả làng Sơn Mỹ đều là người anh em mà”. Đã ngoài 60 rồi mà Mai vẫn sống độc thân. Ông là người thuộc diện nghèo nhất nước Mỹ. Không vợ con, không nhà cửa. Nơi ông tá túc hằng ngày là một căn phòng thuê, rộng 25 mét vuông. Ngày ngày, ông lái chiếc xe cà tàng đi khắp nơi để quyên góp tiền, giúp người nghèo ở Việt Nam, đặc biệt là dân Sơn Mỹ.

>> Cựu binh Mỹ độc diễn kịch thơ
>> Cựu binh Mỹ vào Hội Nạn nhân chất độc da cam
>> Cựu binh Mỹ và "đối thủ đáng kính

* Một số tin đáng chú ý khác:

- Xe tải húc xe khách Hoàng Long, một người chết (Thanh Niên)
- Xe container tông nát hơn 30 m dải phân cách (Thanh Niên)
- Bốn nghi phạm sát hại chủ quán karaoke ra đầu thú (Thanh Niên)
- Tiết lộ về trùm sới bạc “khủng” bên sông Cà Lồ (Thanh Niên)
- Xe chở dầu lật, nhiều người chạy tới "hôi của" (Thanh Niên)
- Cứu sống một bệnh nhân bị đâm thấu tim (Thanh Niên)
- Đánh cảnh sát giao thông, ba bị cáo lãnh án (Thanh Niên)
- Lừa đảo xuất khẩu lao động, lãnh án 14 năm tù (Thanh Niên)
- Động đất 2,9 độ Richter tại Thanh Hóa (Thanh Niên)
- Bộ trưởng GD-ĐT và Chánh án TAND tối cao sắp trả lời chất vấn (Thanh Niên)
- Khởi tố, bắt tạm giam băng cướp nhí (Thanh Niên)
- Thu hồi sách in “đường lưỡi bò” (Thanh Niên)
- Khởi tố đối tượng chém ba công an (Thanh Niên)
- Đề nghị hiến định Chủ tịch nước có quyền miễn nhiệm các thành viên Chính phủ (Thanh Niên)
- Tử hình kẻ giết bà chủ tiệm sơn (Thanh Niên)
- Nhân viên tiếp quỹ ATM lấy trộm hơn 3,6 tỉ đồng (Thanh Niên)
- Thiệt mạng vì cố vượt qua đường sắt tại Hà Nam (Vietnam+)
- Tuổi trẻ Thủ đô chung tay xây dựng nông thôn mới (Vietnam+)
- Việt Nam sẵn sàng cho Hội nghị SEAMEC lần 47 (Vietnam+)
- Tập huấn báo chí về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (SGGP)
- TPHCM: Xây mới 90 trạm trung chuyển xe buýt (SGGP)
- Quyết phạt 'xe không chính chủ' có lợi cho dân? (Tiền Phong)
- Quảng Ninh: Bảo tàng - Thư viện tỉnh sẽ được “bọc” bằng 14.000m2 kính đặc biệt (Lao Động)
- Tịch thu hơn 1.300 mũ bảo hiểm vi phạm kinh doanh (Lao Động)
- Tàu Hải quân Singapore thăm TP.HCM (Tuổi Trẻ)
- Tưởng niệm 45 năm vụ thảm sát Sơn Mỹ (Tuổi Trẻ)
- Khai trương xe buýt thuận tiện cho người khuyết tật (Tuổi Trẻ)
- Sẽ quá muộn nếu không cải thiện an toàn vệ sinh lao động từ bây giờ! (HNM)

VĂN HÓA - THỂ THAO 

 Cần một nhà hát mang tính biểu tượng (Thanh Niên)

UBND TP.HCM vừa thông báo chấp thuận chủ trương xây Nhà hát Giao hưởng - Nhạc - Vũ kịch (HBSO) trong công viên 23.9.

Cần một nhà hát mang tính biểu tượng
Một trong những bản vẽ phác thảo thiết kế HBSO của Công ty Đức BHBVT-Inros Lackner - Ảnh: Đ.T

Từ năm 2012, qua nhiều cuộc họp, lãnh đạo TP.HCM đều nhận thấy thiết chế văn hóa tại thành phố đang thiếu và yếu. Cụ thể là thiếu nhiều công trình như nhà hát, bảo tàng phục vụ nhu cầu văn hóa của nhân dân.

>> Xây dựng nhà hát trong công viên 23.9
>> Bao giờ có nhà hát xứng tầm ?
>> Siêu nhà hát “chết yểu”
>> Thành lập “siêu nhà hát”

* Giao lưu văn hóa tại Mỹ (Thanh Niên). Sáng qua 15.3, Phòng Văn hóa Thông tin - Tổng lãnh sự quán Mỹ tổ chức buổi biểu diễn nhằm giúp các thành viên của nhóm triển khai dự án Center Stage gặp gỡ, giao lưu và giới thiệu nhiều hơn về dự án này tới các nghệ sĩ khác tại VN.

* Gần 100 nghệ sĩ và 1.000 thanh niên tình nguyện cùng hát (Thanh Niên). Khúc hát đồng lòng, một sáng tác mới của rapper trẻ Nguyễn Hùng, ngay khi ra đời đã tạo ra sức lan tỏa lớn trong cộng đồng mạng, đặc biệt là thế hệ thanh niên. Kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam cùng kênh truyền hình Yeah1 quyết định chọn ca khúc này để thực hiện một MV (music video) mang sức lan tỏa lớn trong thanh niên với chủ đề cùng với tên ca khúc.

* Chung kết chương trình Giờ thứ 9 (Thanh Niên). Đây là chương trình giải trí đầu tiên dành cho công nhân viên chức - lao động TP.HCM, do Cung văn hóa Lao động  và HTV tổ chức, với mong muốn mang đến sân chơi thú vị cho đối tượng này.

 Người đẹp màn bạc Việt một thời - Kỳ 13: Thẩm Thúy Hằng - người đẹp Bình Dương (Thanh Niên)

Trước năm 1975, danh hiệu Người đẹp Bình Dương được dành riêng cho Thẩm Thúy Hằng, một trong những ngôi sao điện ảnh được ái mộ nhất ở miền Nam lúc bấy giờ. 

Người đẹp màn bạc Việt một thời - Kỳ 13: Thẩm Thúy Hằng - người đẹp Bình Dương
Ảnh: Tư liệu

Được tặng biệt danh như thế, không phải vì Thẩm Thúy Hằng quê ở Bình Dương, mà vì cô bắt đầu nổi tiếng sau khi đóng vai Tam Nương trong phim Người đẹp Bình Dương của Hãng Mỹ Vân.

>> Loạt bài Người đẹp màn bạc Việt một thời trên Báo Thanh Niên

* Một số tin văn hóa đáng chú ý khác:

- Xem phim dự Oscar miễn phí (Thanh Niên)
- Lý An lần đầu làm phim truyền hình (Thanh Niên)
- Gameshow "The Winner Is" phiên bản Việt sắp xuất hiện (Thanh Niên)
- Cô gái gốc Việt vào chung kết Hoa hậu Cộng hòa Czech (Thanh Niên)
- Guns N 'Roses ném micro vỡ răng người hâm mộ (Thanh Niên)
- Gangnam Style giúp tăng doanh thu thời trang và du lịch (Thanh Niên)
- Đạo diễn Tom Elkins lại “dọa ma” khán giả (Thanh Niên)
- MC Nguyên Khang, Trấn Thành bị học sinh lớp 5 chê... xấu (iHay)
- "Tám" với bộ đôi gây sốt trong "Xin lỗi… anh chỉ là thằng bán bánh giò" (iHay)
- Thảo Trang sang Mỹ thăm người yêu giấu mặt (iHay)
- Justin Bieber nổi đóa khi bị báo chí "tống" vào... trại cai nghiện (iHay)
- Bùi Anh Tuấn cầm chắc một suất tại "Bài hát yêu thích tháng 4" (iHay)
- Mai Phương Thúy và Dương Tú Anh, ai xinh hơn? (iHay)
- LHP tài liệu 2013: Sân chơi của nhà làm phim trẻ (Vietnam+)
- Phát thanh truyền hình là chủ lực xóa nghèo thông tin (Vietnam+)
- Khởi công Bảo tàng Cách mạng Viêng Xay tại Lào (Vietnam+)
- Cửa hẹp cho MC chuyên nghiệp (NLĐ)
- Lộ diện những cặp đôi Bước nhảy Hoàn vũ (NLĐ)
- Giám đốc điều hành 20th Century Fox nghi bị giết (NLĐ)
- Thiên Trang khoe đùi táo bạo với đầm ren (Tiền Phong)
- ‘Đệ nhất hở’ Can Lộ Lộ lại diện đồ xuyên thấu (Tiền Phong)
- “Nơi tình yêu bắt đầu” thống trị BXH Bài hát yêu thích (Lao Động)
- Nhà văn người Malaysia thắng giải văn chương châu Á (Tuổi Trẻ)
- Phu nhân Obama lần thứ hai lên bìa tạp chí Vogue (Tuổi Trẻ)
- Dàn nhạc thính phòng nổi tiếng Italia biểu diễn tại Việt Nam (HNM)
- Kate Moss lên đài phát thanh đọc truyện khiêu dâm "50 sắc thái" (TT-VH)
- Emma Watson từ bỏ hình tượng trong sáng (TT-VH)

 Tuyển VN cần có thủ lĩnh (Thanh Niên)

Đội tuyển VN dù đã tiến bộ nhiều ở vòng loại Asian Cup nhưng vẫn thiếu một thủ lĩnh dẫn dắt lối chơi, như vai trò của Nguyễn Minh Phương ở SHB Đà Nẵng. 

Tuyển VN cần có thủ lĩnh
Minh Phương với phong độ tỏa sáng vẫn còn rất cần cho đội tuyển - Ảnh: Khả Hòa

Chiến tích của SHB Đà Nẵng (ĐN) trên các đấu trường trong nước và quốc tế trong thời gian gần đây ngoài nỗ lực của cả đội và dấu ấn của HLV Lê Huỳnh Đức, không thể không nói đến những cá nhân chơi hay như Merlo, Quốc Anh. Đặc biệt là Nguyễn Minh Phương.

>> Minh Phương bị mạo danh trên Facebook
>> Tiền vệ Minh Phương xuất sắc nhất V-League 2012
>> Minh Phương, Phước Vĩnh sẽ trở lại tuyển VN

* Chuyên gia đào tạo trẻ Serbia đến VN (Thanh Niên)Chiều nay ông Ivan Zoric, người được coi là tổng công trình sư cho chiến lược đào tạo trẻ của CLB Dinamo Pancevo (Serbia) và từng dẫn dắt xây dựng một đội ngũ cầu thủ trẻ có chất lượng cho Trường đại học Victoria (Uganda), sẽ cùng với ông Srdjan Zivojnov, nguyên HLV trưởng CLB bóng đá TP.HCM, đến VN.

* Đi dễ khó về (Thanh Niên). Man.City rất cần chiến thắng để tiếp tục bám đuổi M.U nhưng họ khó lòng làm được điều đó trên sân Goodison Park của Everton.

* Nadal đánh bại Federer trong trận "siêu kinh điển" (Thanh Niên). Trận đấu được mong chờ nhất của người hâm mộ làng banh nỉ tại tứ kết BNP Paribas Open 2013 diễn ra ngày 15.3 (giờ VN) đã kết thúc với chiến thắng 6/4, 6/2 thuộc về Rafael Nadal.

 Bốc thăm tứ kết Champions league: Không có cặp đấu tử thần (Thanh Niên)

Các đội cùng quốc gia đã không gặp nhau và cũng không có những cặp đấu gay cấn. Đó chính là kết quả bốc thăm vòng tứ kết Champions League vào tối qua.

Bốc thăm tứ kết Champions league: Không có cặp đấu tử thần
Ibrahimovic (phải) gặp lại đội bóng cũ Barca - Ảnh: Reuters

Trong 4 cặp đấu  lần này chỉ có 2 cặp Bayern Munich gặp Juventus và Paris Saint Germain (PSG) gặp Barcelona được đánh giá hấp dẫn, “ông lớn” còn lại là Real Madrid chỉ gặp Galatasary, còn hiện tượng Malaga gặp Borussia Dortmund (lượt đi đá ngày 2, 3.4 và lượt về ngày 9, 10.4).

>> UEFA muốn tăng án phạt với Ibrahimovic
>> Tên Ibrahimovic vào từ điển ngôn ngữ Thụy Điển
>> Ibrahimovic lập hat-trick, PSG dễ dàng có 3 điểm
>> Ibrahimovic không bầu cho Messi

* Loạt bài Sao thể thao ngày ấy:

Kỳ 35: Bóng đá giúp tôi trở nên quyết đoán (Thanh Niên)

Từ giã sân cỏ gần 10 năm, Hiền Lương tăng ngót nghét hơn chục ký. Bạn bè trêu: “Vừa béo vừa yếu, không hiểu ngày xưa đá bóng bằng cái gì”. 

Sao thể thao ngày ấy - Kỳ 35: Bóng đá giúp tôi trở nên quyết đoán
Ba mẹ con Hiền Lương - Ảnh: Tịnh Tâm

Những lúc ấy, cô tiền vệ tài hoa một thời thường cười và trả lời: “Ngày xưa đá bóng bằng cái đầu”.

>> Loạt bài Sao thể thao ngày ấy trên Báo Thanh Niên

* Một số tin thể thao khác:

- Thể thao quốc tế (Thanh Niên)
- Thể thao trong nước (Thanh Niên)
- Các CLB Việt Nam đủ sức chinh phục AFC Cup (Thanh Niên)
- Đội tuyển Việt Nam vẫn vui “ảo” trên bảng xếp hạng FIFA (Thanh Niên)
- Bốc thăm tứ kết Champions League: Beckham đối đầu Messi (Thanh Niên)
- Messi an ủi nữ diễn viên lộ phim "nóng" (Thanh Niên)
- Inter Milan có thể phải nhận án phạt của UEFA (Thanh Niên)
- Bóng đá Anh vẫn giữ đủ tinh anh ở Europa League (Thanh Niên)
- Eric Cantona làm huấn luyện viên bóng đá (Thanh Niên)
- HLV Paris St Germain sợ hãi khi phải gặp Barca (Vietnam+)
- Clichy: Manchester City quyết tâm vượt mặt M.U (Vietnam+)
- Đội nghèo sợ... Cúp Quốc gia (NLĐ)
- Mỹ nhân "đốt cháy" ABL Hoops Fest 2013 (NLĐ)
- Huyền thoại Arsenal đổ gục gần SVĐ Emirates (NLĐ)
- "Thế hệ vàng" bóng đá VN tuyển sinh học trò (Tuổi Trẻ)
- Giải ngoại hạng Anh thống trị Europa League (Tuổi Trẻ)
- Real Madrid - Galatasary: Cặp đấu nhiều duyên nợ (TT-VH)
- Ancelotti: Gặp Barca sẽ là một bài "test" cho PSG (TT-VH)
- Milan: Quên Barcelona để trưởng thành (TT-VH)
- HLV Kim Pan Gon (Hong Kong): “Hong Kong phải lấy trọn 3 điểm” (PL)

Phúc Hậu

>> Điểm báo ngày 15.3.2013
>> Điểm báo ngày 14.3.2013
>> Điểm báo ngày 13.3.2013
>> Điểm báo ngày 12.3.2013
>> Điểm báo ngày 11.3.2013
>> Điểm báo ngày 10.3.2013

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.