Điểm báo ngày 1.5.2013

01/05/2013 07:10 GMT+7

(TNO) Sáng nay 1.5, Thanh Niên và các báo đăng tải nhiều thông tin đáng chú ý như: Lương hưu bình quân gần 10 triệu đồng; Đề nghị không thu hồi đất đã giao không đúng thẩm quyền; 37 học sinh Lào Cai nghi nhiễm cúm A/H1N1; Nga quyết giữ vị thế tại châu Á - Thái Bình Dương; Philippines tăng cường sức mạnh quốc phòng; Sách trắng Quốc phòng Pháp khẳng định vai trò ở châu Á...

(TNO) Sáng nay 1.5, Thanh Niên và các báo đăng tải nhiều thông tin đáng chú ý như: Lương hưu bình quân gần 10 triệu đồng; Đề nghị không thu hồi đất đã giao không đúng thẩm quyền; 37 học sinh Lào Cai nghi nhiễm cúm A/H1N1; Nga quyết giữ vị thế tại châu Á - Thái Bình Dương; Philippines tăng cường sức mạnh quốc phòng; Sách trắng Quốc phòng Pháp khẳng định vai trò ở châu Á...

 Lương hưu bình quân gần 10 triệu đồng (Thanh Niên)

Bộ LĐ-TB-XH đang hoàn thiện dự thảo đề án Quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung để trình Chính phủ, trong đó nếu triển khai thì lương bình quân của người hưu trí có thể lên đến gần 10 triệu đồng/tháng, so với hơn 3 triệu đồng hiện nay.

Lương hưu bình quân gần 10 triệu đồng
Lương hưu bình quân có thể lên đến gần 10 triệu đồng/tháng khi thực hiện Quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung - Ảnh: Ngọc Thắng

Ông Phạm Trường Giang, Phó vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội (BHXH) Bộ LĐ-TB-XH, cho hay đề án sẽ thí điểm tại doanh nghiệp (DN) nhà nước, DN cổ phẩn, DN có vốn đầu tư nước ngoài và DN tư nhân. “Trên thế giới có khoảng 80 quốc gia đã triển khai Quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung. Hầu hết các nước ở châu Á và ASEAN đã triển khai, như Thái Lan, Philippines, Indonesia… Trong khối APEC, chỉ còn VN chưa triển khai thực hiện. Mức lương hưu bình quân hơn 3 triệu đồng/người/tháng hiện nay không đảm bảo được nhu cầu sống của người dân, trong khi hệ thống BHXH của nước ta vẫn chưa được thực hiện theo nguyên tắc đóng hưởng. Nhiều người mong muốn được đóng góp cao hơn để được nhận lương hưu cao khi về hưu nhưng không được”, ông Giang nói.

>> Tăng lương tối thiểu, lương hưu và trợ cấp BHXH từ 1.5
>> Bổ sung đối tượng quân nhân được hưởng lương hưu
>> Tăng lương tối thiểu, lương hưu

 CHÍNH TRỊ - THẾ GIỚI

 Nga quyết giữ vị thế tại châu Á - Thái Bình Dương (Thanh Niên)

Sự trỗi dậy của Trung Quốc và chính sách trở lại khu vực của Mỹ khiến Nga “sốt ruột” và đang ra sức khẳng định hiện diện tại đây.

Tổng thống Putin (trái) tiếp Thủ tướng Abe tại Điện Kremlin
Tổng thống Putin (trái) tiếp Thủ tướng Abe tại Điện Kremlin - Ảnh: AFP

Quan hệ Nga - Nhật đang có dấu hiệu cải thiện nhờ chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe từ 28-30.4. Trong vòng 10 năm qua, do căng thẳng về nhóm đảo tranh chấp Nam Kuril/Vùng lãnh thổ phía bắc nên không có thủ tướng nào của Nhật đến Moscow và ông Abe là “người khai phá”. Theo Kyodo News, nhân chuyến thăm, 2 bên đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về hợp tác thương mại, đầu tư và năng lượng cũng như nhất trí tái khởi động đàm phán về nhóm đảo trên, vốn là trở ngại cuối cùng khiến Nga và Nhật chưa thể ký hiệp ước hòa bình sau Thế chiến 2.

>> Thủ tướng Nhật Bản công du Nga
>> Nhật Bản tăng cường quảng bá về lãnh thổ
>> Nga khuyến cáo tạm ngưng các chuyến bay qua nơi có chiến sự
>> Nhật, Nga đồng ý làm hòa sau Thế chiến thứ 2

* Hà Lan có tân vương (Thanh Niên). Ngày 30.4, Thái tử Hà Lan Willem-Alexander chính thức lên ngôi ở tuổi 46, trở thành vị vua trẻ nhất tại châu u, theo AFP.

* Philippines tăng cường sức mạnh quốc phòng (Thanh Niên). Bộ Quốc phòng Philippines vừa hủy kế hoạch mua tàu đã qua sử dụng để trang bị tàu khu trục mới, đồng thời bổ sung thêm nhiều chiến đấu cơ.

* Cơ quan tình báo Hàn Quốc bị khám xét (Thanh Niên). Ngày 30.4, một đội gồm 25 công tố và điều tra viên Hàn Quốc bất ngờ lục soát trụ sở của Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS) ở Seoul, tịch thu nhiều tài liệu cùng máy tính cá nhân và điện thoại di động của một số điệp viên.

* Sách trắng Quốc phòng Pháp khẳng định vai trò ở châu Á (Thanh Niên). Pháp vừa công bố Sách trắng Quốc phòng, trong đó cho biết các mục tiêu ưu tiên thời gian tới bao gồm: bảo vệ lãnh thổ, tăng cường hợp tác quân sự với các nước EU, tập trung vào khu vực Bắc Phi, đông Địa Trung Hải…

* Một số tin đáng chú ý khác:

- Thái Lan sắp có tòa án du lịch (Thanh Niên)
- Thí nghiệm và thử nghiệm (Thanh Niên)
- Cảnh sát Dubai lại sắm siêu xe (Thanh Niên)
- ISS hứng "đạn vũ trụ" (Thanh Niên)
- Phụ nữ Mỹ ước ao có cánh tay như bà Michelle Obama (Thanh Niên)
- Thêm 1 ca tử vong vì H7N9 tại Trung Quốc (Thanh Niên)
- Một bé gái Ấn Độ 4 tuổi bị hiếp chết (Thanh Niên)
- Rơi máy bay vận tải ở Afghanistan, 7 người chết (Thanh Niên)
- Mỹ cam kết bảo vệ Nhật khỏi vũ khí hạt nhân (Thanh Niên)
- Nga khuyến cáo tạm ngưng các chuyến bay qua nơi có chiến sự (Thanh Niên)
- Quân đội Mỹ thuê vệ tinh Trung Quốc để truyền tải thông tin (Thanh Niên)
- Tổng thống Afghanistan "nhận tiền" từ CIA trong 10 năm qua (Thanh Niên)
- Máy bay dân sự Nga bị bắn tên lửa suýt trúng (Thanh Niên)
- Triều Tiên có thể tự vận hành khu công nghiệp Kaesong? (Thanh Niên)
- Nhật, Nga đồng ý làm hòa sau Thế chiến thứ 2 (Thanh Niên)
Thử nghiệm phóng tên lửa siêu thanh từ tàu ngầm (Vietnam+)
Đánh bom ở Damascus làm 80 người thương vong (Vietnam+)
Quân đội và cảnh sát Malaysia đã đi bỏ phiếu sớm (Vietnam+)
Các tay súng bao vây trụ sở Bộ Tư Pháp của Libya (Vietnam+)
Chính phủ mới ở Italy giành tín nhiệm tại Thượng viện (Vietnam+)
Myanmar nỗ lực ổn định tình hình khu vực bạo loạn (Vietnam+)
Mỹ muốn thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông (Vietnam+)
Trung Quốc giấu viện trợ châu Phi (Người lao động)
Cái bắt tay gây ồn ào (Người lao động)
Bí ẩn kinh tế Triều Tiên (Người lao động)
Nghi phạm Boston có thể thoát án tử (Người lao động)
Chiến tranh làm thay đổi hẳn tính cách của con người một cách đáng sợ (Lao động)
Ngôi làng 6.000 người có hơn 100 cặp sinh đôi (Lao động)
Triều Tiên đề xuất giải pháp bất ngờ (Tiền phong)
Trung Quốc lại dựng trại lính trên đất Ấn Độ (Tiền phong)
Nổ kinh hoàng ở CH Czech, hơn 40 người thương vong (Tiền phong)
CHDCND Triều Tiên giữ lại 7 công nhân Hàn Quốc tại Keasong (SGGP)
Ông Mandela xuất hiện trên truyền hình Nam Phi (SGGP)
Thái Lan: Xét xử các thành viên của phe Áo vàng (SGGP)
Mỹ lần đầu triển khai quân tại Tây Ban Nha (SGGP)
Thủ đô Syria rung chuyển tiếng bom, ít nhất 13 người chết (Tuổi trẻ)
Liên Hiệp Quốc kêu gọi cứu trợ khẩn cấp dân Triều Tiên (Tuổi trẻ)
Điều tra ADN của phụ nữ trên quả bom nổ ở Boston (Tuổi trẻ)
Triều Tiên khẳng định bị ép phải sở hữu vũ khí hạt nhân (Tuổi trẻ)
Trung Quốc bắt 19 nghi can vụ đụng độ ở Tân Cương (Tuổi trẻ)
Quân Trung Quốc dựng trại thứ 5 trên đất Ấn Độ (Tuổi trẻ)
Hàn Quốc cự tuyệt bất kỳ yêu cầu nào về Kaesong của Triều Tiên (Tuổi trẻ)

KINH TẾ - XÃ HỘI

* Yêu cầu Trung Quốc chấm dứt các việc làm sai trái đối với quần đảo Hoàng Sa (TTXVN). Ngày 30.4, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước một số hành động của Trung Quốc tại khu vực quần đảo Hoàng Sa như quan chức cao cấp Trung Quốc cắt băng khánh thành nhà sách Tân Hoa trên đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa, tổ chức đưa khách du lịch tới quần đảo Hoàng Sa và chuẩn bị tổ chức thi câu cá tại khu vực quần đảo Hoàng Sa, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị nêu rõ:

* Tàu Nga nghiên cứu khoa học biển ở Trường Sa (Thanh Niên). Sau khi cập cảng Nha Trang ngày 29.4,  ngày 2.5 tàu nghiên cứu biển “Viện sĩ Oparin” (ảnh) sẽ đưa các nhà khoa học của Liên bang Nga và VN thực hiện chuyến khảo sát, nghiên cứu ở vùng biển nước ta kéo dài đến ngày 8.6.

 Bất động sản, vàng, chứng khoán... đầu tư vào đâu ? (Thanh Niên)

Trước tình hình biến động của nhiều kênh đầu tư như hiện nay, một câu hỏi được đặt ra là nhà đầu tư cá nhân nên đầu tư vào đâu?

Bất động sản, vàng, chứng khoán... đầu tư vào đâu ?
Đầu tư vào bất động sản sẽ thu lợi tốt trong 2-3 năm tới? - Ảnh: Diệp Đức Minh

Khi khủng hoảng tài chính toàn cầu nổ ra vào năm 2008, giá chứng khoán (CK) và bất động sản (BĐS) của Mỹ bị rớt thê thảm, vàng lên ngôi với mức tăng đến 1.921 USD/oz vào năm 2011 thì rất nhiều chuyên gia và tổ chức tài chính đã dự đoán vàng sẽ tiến đến 3.000 USD/oz vào năm 2013. Tuy nhiên, đầu năm 2013, kênh đầu tư vàng vốn được xem là an toàn và sinh lợi cao lại đang rớt giá thê thảm.

* Bát nháo thị trường gas (Thanh Niên). Tình trạng vi phạm trong kinh doanh gas vẫn tràn lan, dù cơ quan chức năng liên tục kiểm tra, xử lý.

* Một số tin kinh tế khác:

- Hàng ngàn du khách ra đảo Lý Sơn (Thanh Niên)
- Khách du lịch đến Cần Thơ tăng 25% (Thanh Niên)
- Đà Nẵng khánh thành nhiều cầu đường quan trọng (Thanh Niên)
- Sức mua không như kỳ vọng (Thanh Niên)
- Dệt may đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường mới (Thanh Niên)
- Trung Quốc trở thành thị trường PC lớn nhất thế giới (Thanh Niên)
Sản lượng công nghiệp Nhật tăng bốn tháng liên tiếp (Vietnam+)
Trên 272 triệu USD để phát triển bền vững Đà Nẵng (Vietnam+)
TP Hồ Chí Minh “chuyển mình từ những công trình” (Vietnam+)
UBS công bố lợi nhuận ngoài dự đoán trong quý 1 (Vietnam+)
Khối công nghiệp Hàn Quốc tăng trưởng chậm lại (Vietnam+)
Đồng Nai: Nhiều doanh nghiệp FDI làm việc ngày lễ (Vietnam+)
Ngành thép lao đao (Người lao động)
ATM cà giựt, khách hàng bực (Người lao động)
Nhà vườn lãnh đủ (Lao động)
“Cổ tích” cây tiêu ở Vĩnh Hòa Hưng Bắc (Lao động)
Kiến nghị cho doanh nghiệp vay vốn mua vàng đấu thầu (SGGP)
Cần Giờ chuyển mình (SGGP)
Tìm phương án khơi thông luồng Định An (Tuổi trẻ)
Thừa vốn, ngân hàng tung gói cho vay ưu đãi (Tuổi trẻ)
Hơn 2.300 ha tôm bị chết (Tuổi trẻ)
Cấm vận chuyển, mua, chế biến cá nóc (Tuổi trẻ)
Nhập siêu thép vẫn lớn (Tuổi trẻ)
Đà Nẵng tưng bừng khánh thành công trình lớn (Tuổi trẻ)

* Tiêu hủy gần 2 tấn cá tầm Trung Quốc nhập lậu (Thanh Niên). Ngày 30.4, trung tá Phạm Giang Sơn, Đội trưởng Đội 6 thuộc Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) - Công an TP.Hà Nội, cho biết đơn vị này vừa kết hợp các đơn vị chức năng tiến hành tiêu hủy gần 2 tấn cá tầm có nguồn gốc Trung Quốc.

* 37 học sinh Lào Cai nghi nhiễm cúm A/H1N1 (Thanh Niên). Hôm qua, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Lào Cai cho biết tại Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh (P.Kim Tân, TP.Lào Cai) xuất hiện 37 trường hợp học sinh mắc các triệu chứng nghi nhiễm cúm A/H1N1.

Xe khách và xe container đâm nhau, 5 người chết, 8 người bị thương (Thanh Niên). Khoảng 12 giờ 50 ngày 30.4, trên QL1A đoạn qua thôn Đồng Lâm (xã Phong An, H.Phong Điền, Thừa Thiên-Huế) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe container, làm 5 người chết và 8 người khác bị thương.

* Chặn đứng một vụ đua xe trái phép (Thanh Niên). CSGT Công an TP.Vũng Tàu vừa bắt giữ một nhóm thanh niên thuê ô tô chở “xế độ” từ Long An đến TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) nhằm đua trái phép.

* Phong tỏa khu sạt lở cuốn trôi 3 căn nhà (Thanh Niên). Chiều 30.4, ông Huỳnh Phú Danh, Phó chủ tịch UBND xã An Mỹ (H.Kế Sách, Sóc Trăng), cho biết để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân địa phương cũng như an toàn cho phương tiện đi qua khu vực xảy ra vụ sạt lở làm 3 căn nhà bị cuốn trôi xuống sông tại ấp Phú Tây (xã An Mỹ), địa phương cho lực lượng làm rào chắn phong tỏa khu vực này.

 Đề nghị không thu hồi đất đã giao không đúng thẩm quyền (Thanh Niên)

Bộ NN-PTNT vừa có văn bản gửi Bộ TN-MT góp ý về dự thảo luật Đất đai (sửa đổi), trong đó đề nghị bỏ quy định thu hồi đất khi giao đất không đúng thẩm quyền.

Đề nghị không thu hồi đất đã giao không đúng thẩm quyền
Bộ NN-PTNT đề nghị trường hợp lấy đất để phát triển kinh tế - xã hội thì trưng mua, trưng dụng thay cho việc thu hồi - Ảnh: Ngọc Thắng

Theo Bộ NN-PTNT, việc giao đất không đúng thẩm quyền là do lỗi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nên không thể vì sai phạm của nhà nước mà người sử dụng đất phải chịu hậu quả. Đối với trường hợp này, cần xem xét người được giao đất có nhu cầu sử dụng đất hay không, đã đầu tư vào đất chưa rồi mới đưa ra phương án xử lý phù hợp.

* Vẫn phải bốc thăm vào trường mầm non (Thanh Niên). Một số quận nội thành của Hà Nội dự kiến phải tiếp tục chọn cách bốc thăm tuyển sinh vào những trường mầm non được coi là “điểm nóng”.

* Một số tin đáng chú ý khác:

- Bắt tạm giam kẻ rạch mặt nữ sinh (Thanh Niên)
- Khởi tố kẻ mạo danh lãnh đạo QLTT để lừa đảo (Thanh Niên)
- Thượng cờ mừng ngày non sông thống nhất (Thanh Niên)
- Điều tra vụ trộm tài sản lớn tại khách sạn (Thanh Niên)
- Bắt kẻ ép xe CSGT gần 20 km (Thanh Niên)
- Truy tố “má mì” Hoa hậu Mỹ Xuân (Thanh Niên)
- Phát hiện taxi và xác tài xế nằm dưới hồ nước (Thanh Niên)
- Đội Mỹ vô địch cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế 2013 (Thanh Niên)
- Cấm bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi (Thanh Niên)
- Truy tìm ô tô tông 2 anh em chết thảm (Thanh Niên)
- Xử phạt 10 xe buýt “chặt chém” hành khách (Thanh Niên)
- Điều tra vụ tráo nhẫn lừa 120 triệu đồng (Thanh Niên) 
Long An: Tổ chức truy điệu Liệt sỹ Nguyễn Thái Bình (Vietnam+)
Bắt giữ đối tượng bắt cóc trẻ sơ sinh ở chùa Bồ Đề (Vietnam+)
Lật tẩy trò gọi nhỡ lừa tiền (Người lao động)
Tạm giữ MC truyền hình giả công an (Người lao động)
Bảo kê, bất lực với tội phạm? (Người lao động)
Một thanh niên bị chém rớt tay (Người lao động)
- Đến Nha Trang ăn hải sản (Lao động)
Sạt lở bờ sông Phú An, 3 căn nhà chìm xuống sông (Lao động)
Chìm ghe chở cát, 1 người tử vong (Lao động)
Gặp người biệt động thành từng lên truyền hình Mỹ (Tiền phong)
Nghỉ lễ: người dân phớt lờ đội mũ bảo hiểm (Tiền phong)
Bệnh 'lạ' Góc nhìn quen của người trong cuộc (Tiền phong)
Thăm quê hương mẹ Suốt (SGGP)
Thêm một cô dâu Việt chết nơi xứ Hàn (SGGP)
Nhậu say nhảy bơi rạch, bị hút vào cống ngầm mất tích (Tuổi trẻ)
Lào Cai: Tai nạn giao thông, 1 người chết, 2 người thương nặng (Tuổi trẻ)
Tạm giữ một phụ nữ vào chùa bắt cóc trẻ (Tuổi trẻ)
Ngày lễ, Hà Nội như resort khổng lồ (Tuổi trẻ)
Đại gia ngủ trong khách sạn mất đồng hồ, điện thoại... hàng vạn USD (Tuổi trẻ)

VĂN HÓA - THỂ THAO

 Mưu đồ ẩn sau tấm văn bia (Thanh Niên)

Theo nhà nghiên cứu Phạm Lê Huy, tấm văn bia tháp xá lợi ở Bắc Ninh cùng tài liệu liên quan cho thấy đằng sau văn hóa chính là việc nhà Tùy từ phương Bắc âm thầm chuẩn bị xâm lược Việt Nam.

Văn bia tháp xá lợi tìm thấy ở Bắc Ninh
Văn bia tháp xá lợi tìm thấy ở Bắc Ninh - Ảnh: Phạm Lê Huy 

Những đối thoại khoa học tại Hội nghị thông báo khảo cổ học mới đây đã cho thấy văn bia tạm coi là cổ nhất được tìm thấy ở Bắc Ninh chính là văn bia của tháp xá lợi. Theo đó, trong vòng 4 năm, từ năm 601 (Nhân Thọ 1) đến năm 604 (Nhân Thọ 4), Tùy Văn Đế Dương Kiên đã ba lần phân phát xá lợi và tổ chức xây dựng bảo tháp an trí xá lợi tại hơn 100 châu thuộc bản đồ đế quốc. “Đây cũng là một dịp để nhà Tùy xác lập cương giới, khẳng định lại quyền thống trị đối với những phần lãnh thổ đã chinh phục trực tiếp hoặc kế thừa một cách gián tiếp từ các vương triều đi trước”, ThS Phạm Lê Huy, Khoa Đông phương học, ĐH KHXH-NV Hà Nội cho biết.

* Kỷ vật trong lòng đất - Kỳ 4: Ước mơ cao đẹp (Thanh Niên). Tràn đầy lạc quan, cô học sinh Lê Thị Thiên mới 17 tuổi đã tham gia kháng chiến. Sau đó là những trang nhật ký chân thành ghi lại mọi diễn biến tình cảm, tư tưởng trong học tập, công tác, lòng yêu nước... >> Kỷ vật từ lòng đất.

* Helen Mirren nhận giải thưởng diễn viên xuất sắc nhất (Thanh Niên). Helen Mirren (Anh) vừa nhận giải thưởng Olivier - Diễn viên xuất sắc nhất do các nhà hát hàng đầu ở Anh trao qua vai diễn Nữ hoàng Elizabeth II trong vở The audience.

* Hoàn thành tôn tạo mộ Chánh đội trưởng thủy quân Hoàng Sa (Thanh Niên). Cùng với chuỗi sự kiện Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa và Tuần văn hóa biển đảo Quảng Ngãi năm 2013 diễn ra từ ngày 25 - 29.4, Sở VH-TT-DL Quảng Ngãi và gia đình, tộc họ Phạm Văn ở huyện đảo Lý Sơn đã hoàn thành việc tôn tạo mộ Chánh đội trưởng thủy quân Hoàng Sa Phạm Hữu Nhật.

* Lập bài vị các liệt sĩ Gạc Ma trong chùa Sinh Tồn (Thanh Niên). Sáng 30.4, đoàn công tác gồm các nhà khoa học đã đến viếng chùa Sinh Tồn thuộc quần đảo Trường Sa.

* 64 thí sinh tranh tài Tôi là người chiến thắng (Thanh Niên). Sau vòng sơ tuyển của cuộc thi hát Tôi là người chiến thắng (The Winner Is…) mùa đầu tiên tại Việt Nam (Đài truyền hình TP.HCM phối hợp cùng Đông Tây Promotion tổ chức, mua bản quyền từ Hà Lan), 64 thí sinh/nhóm ca lọt vào vòng trong, được chia thành 8 bảng thi, mỗi bảng gồm 8 đối thủ.

* Nghề chơi cũng lắm công phu - Kỳ 6: Bộ sưu tập ché cổ và những viên đá quý hơn vàng (Thanh Niên). Bộ sưu tập mà hai nhà sưu tầm Phạm Hiền, Văn Đình Thành ở Tây nguyên đang sở hữu như một bảo tàng độc đáo về chiêng ché và công cụ thời đồ đá. >> Kỳ 1: “Vua” lộc bình giấy / Kỳ 2: Hai người và 5.000 chiếc cối đá / Kỳ 3: Sưu tập văn nghệ sĩ trên đĩa sứ / Kỳ 4: Hai vua chim cảnh ở Huế / Kỳ 5: “Gã khùng” thành Nam.

* Một số tin văn hóa đáng chú ý khác:

- TP.HCM tưng bừng pháo hoa mừng lễ 30.4 (Thanh Niên)
- Kỳ phùng địch thủ Nhật - Mỹ so tài pháo hoa (Thanh Niên)
- Keira Knightley sẽ lên xe hoa vào cuối tuần này (Thanh Niên)
- Trao giải cuộc thi thiết kế biểu tượng hòa bình (Thanh Niên)
- Người sắt 3" đạt 20 tỉ đồng sau 4 ngày ra rạp (Thanh Niên)
- Catherine Zeta-Jones nhập viện vì rối loạn cảm xúc (Thanh Niên)
- Hàng ngàn người xem đua thuyền trên sông Nhật Lệ (Thanh Niên)
- Hé lộ nhiều thú vị trong đêm trao giải "HTV Award 2013 (Thanh Niên)
Nhà Trắng thất thủ: Điểm sáng của phim hành động (Vietnam+)
“Nhánh lan rừng” mãi nở (Người lao động)
Bước nhảy hoàn vũ có nhiều thứ “khó hiểu”! (Người lao động)
Elton John và Madonna chấm dứt khẩu chiến (Người lao động)
Siêu mẫu Mỹ đính hôn cùng con trai Aga Khan IV (Người lao động)
Michael Jackson chết vẫn chưa yên thân (Người lao động)
NS Kiều Oanh: "Giờ tôi nuôi con một mình" (Người lao động)
Lễ hội Tháp Bà Ponagar Nha Trang là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (Lao động)
Chiêm ngưỡng nghệ thuật múa đầy biểu cảm của Sri Lanka (Lao động)
Sự xung đột của “nguyên tắc quần thể” và “nguyên tắc cá thể” (Lao động)
Chuý, “gom nắng” ở thời hiện đại (Lao động)
'Văn chương, văn hóa, lịch sử sẽ được định đoạt sòng phẳng' (Tiền phong)
Nhạc sư U100 (Tiền phong)
Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là Di sản nhân loại: Hành trình cam go (Tiền phong)
Phải “đập vỡ” hơn nữa (Tiền phong)
Trang trọng lễ hội “Thống nhất non sông” ở Quảng Trị (SGGP)
Biểu tượng tâm linh văn hóa Việt (SGGP)
Về Kim Long nghe ca Huế (SGGP)
Sôi nổi dàn nhạc bên bờ sông Hương (SGGP)
Về quê: câu chuyện lập nghiệp của giới trẻ (Tuổi trẻ)
Khởi động “cuộc chiến” của các ban nhạc rock trẻ (Tuổi trẻ)
Hàng chục nghìn người dự lễ hội tháp bà Ponagar (Tuổi trẻ)
Eric Legnini trở lại Việt Nam (Tuổi trẻ)
Cuộc chiến với sự dối trá (Tuổi trẻ)

 Tuổi 17 đi vào lịch sử (Thanh Niên)

Ngay lần thứ 2 góp mặt ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM, tay đua 17 tuổi của đội Bảo vệ thực vật Sài Gòn Trần Thanh Điền đã đi vào lịch sử là tay đua trẻ nhất giành cú đúp danh hiệu áo vàng và áo trắng.

Áo vàng Trần Thanh Điền (giữa) và hạng ba Huỳnh Thanh Tùng (phải) đều 17 tuổi
Áo vàng Trần Thanh Điền (giữa) và hạng ba Huỳnh Thanh Tùng (phải) đều 17 tuổi - Ảnh: Khả Hòa

Thanh Điền chỉ là tay đua thuộc đội hình hai của xe đạp TP.HCM. Anh mới làm quen với xe đạp và chưa hề có thành tích lớn nào. Nếu như người anh ruột Trần Thanh Nhanh đã giành một số thành tích nhất định và hiện là tuyển thủ quốc gia thì Thanh Điền đến với giải năm nay với hành trang chỉ là con số 0. Nhưng nhờ khả năng leo đèo tốt, HLV Đỗ Thành Đạt đã xếp Thanh Điền vào đội hình Bảo vệ thực vật Sài Gòn (BVTVSG) như một quân bài chiến thuật. Khi các tay đua mạnh lo “tiêu diệt” nhau, Thanh Điền đã nắm bắt thời cơ để vươn lên giành áo vàng.

>> Trần Thanh Điền đoạt áo vàng lẫn áo trắng chung cuộc
>> Trần Thanh Điền bảo vệ áo vàng
>> Trần Thanh Điền bảo vệ thành công áo vàng
>> Trần Thanh Điền giữ chắc áo vàng

* Sao thể thao ngày ấy - Kỳ 81: Bỏ du học để theo cầu mây (Thanh Niên). Mỗi khi nhìn thấy quả cầu mây lăn tròn, ánh mắt VĐV - HLV Hà Tùng Lập vẫn còn nguyên độ bồi hồi xao xuyến như lần đầu được biết đến môn thể thao này 20 năm về trước. >> Loạt bài Sao thể thao ngày ấy trên Báo Thanh Niên.

* Một số tin thể thao khác:

- Merlo đưa Đà Nẵng vào vòng 2 AFC Cup (Thanh Niên)
- Thủ môn Thế Anh chính thức đầu quân Cần Thơ (Thanh Niên)
- HLV Hoàng Văn Phúc sẽ được thưởng lớn nếu U.23 VN đoạt vàng SEA Games (Thanh Niên)
- Real Madrid 2-0 Dortmund: Hồi sinh muộn! (Thanh Niên)
- Sunderland nhận cú sốc (Thanh Niên)
- Bán kết lượt về: Chỉ Messi là không đủ (Thanh Niên)
- Schweinsteiger từng là tay trượt tuyết chuyên nghiệp (Thanh Niên)
- Sir Alex chuẩn bị lập xưởng sản xuất rượu (Thanh Niên)
- Bóng chuyền nữ VN tranh vé vào bán kết với Đài Loan (Thanh Niên)
- Lê Quang Liêm đăng quang tại giải Vô địch cờ nhanh quốc gia 2013 (Thanh Niên)
Man City chi tiền tấn để chiêu mộ trụ cột Dortmund (Vietnam+)
HLV Dortmund: “Chỉ có dũng cảm mới đạt ước mơ” (Vietnam+)
Sir Alex: M.U sẽ làm nóng kỳ chuyển nhượng mùa Hè (Vietnam+)
“Người nhà” M.U cầm còi trận đại chiến với Chelsea (Vietnam+)
Trọng tài Nga đấm vào mặt cầu thủ ngay tại sân đấu (Vietnam+)
Số người tham gia cuộc thi marathon Kiev lập kỷ lục (Vietnam+)
Đội Quân khu 7 - Diện mạo mới (Người lao động)
Ronaldo kém nhất trận Real-Dortmund (Người lao động)
Real chỉ hay 10 phút cuối, Dortmund xứng đáng vào chung kết (Người lao động)
Sài Gòn Xuân Thành bị loại, SHB Đà Nẵng vào vòng 2 AFC Cup (Người lao động)
Mong manh Barca (Người lao động)
Giải bóng chuyền các CLB nữ châu Á: VN nếm mùi thất bại (Lao động)
Ai dám “chứa chấp” Suarez? (Lao động)
Bóng đá Việt: Bao giờ cho đến… ngày xưa (Tiền phong)
Borussia Dortmund vào chung kết Champions League 2012-2013 (SGGP)
“Mô tô tặc” làm hại đường đua (SGGP)
SHB Đà Nẵng đánh bại Maziya S&R (Tuổi trẻ)
Jose Mourinho tiếc hùi hụi (Tuổi trẻ)
HLV Di Canio xin lỗi (Tuổi trẻ)
Cardiff lên hạng, Craig Bellamy trở lại Premiership (Tuổi trẻ)
Real Madrid lội ngược dòng bất thành (Tuổi trẻ)
Trọng tài người Chechnya đánh cầu thủ 18 tuổi (Tuổi trẻ)

Phúc Hậu

>> Điểm báo ngày 30.4.2013
>> Điểm báo ngày 29.4.2013
>> Điểm báo ngày 28.4.2013
>> Điểm báo ngày 27.4.2013
>> Điểm báo ngày 26.4.2013
>> Điểm báo ngày 25.4.2013

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.