Điểm báo ngày 14.9.2012

14/09/2012 06:30 GMT+7

(TNO) Phá chuyên án "cà phê đểu"; các fan công nghệ phát "sốt" với việc Apple công bố phiên bản iPhone mới nhất - iPhone 5; những động thái mới của Nhật Bản và Trung Quốc trong tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư; thế giới Hồi giáo bùng phát cơn nóng giận với Mỹ; chuyến thăm Singapore của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng; bóng chuyền nữ Việt Nam đánh bại Nhật Bản... là những thông tin được nhiều báo đăng tải sáng nay, 14.9.

(TNO) Phá chuyên án "cà phê đểu"; các fan công nghệ phát "sốt" với việc Apple công bố phiên bản iPhone mới nhất - iPhone 5; những động thái mới của Nhật Bản và Trung Quốc trong tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư; thế giới Hồi giáo bùng phát cơn nóng giận với Mỹ; chuyến thăm Singapore của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng; bóng chuyền nữ Việt Nam đánh bại Nhật Bản... là những thông tin được nhiều báo đăng tải sáng nay, 14.9.

Phá chuyên án "cà phê đểu" (Thanh Niên)

Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Bộ Công an vừa phá chuyên án "cà phê đểu" trên địa bàn TP.HCM, đóng cửa hàng loạt công ty chế biến cà phê từ đậu nành và hóa chất độc hại.

Phá chuyên án "cà phê đểu"Phá chuyên án "cà phê đểu"
Một xưởng xay đậu nành thành cà phê - Ảnh: Quỳnh Anh

Theo nguồn tin riêng của Thanh Niên, 5 công ty chuyên chế biến cà phê với những nhãn hiệu có tiếng, cung cấp số lượng lớn ra thị trường đã bị đình chỉ hoạt động. Cơ quan chức năng cũng lập biên bản niêm phong hàng trăm tấn đậu nành, thu giữ nhiều loại hóa chất không rõ nguồn gốc, hóa chất không được dùng trong thực phẩm… >> Thêm một cơ sở chế biến cà phê "đểu" (Thanh Niên) / Kiểm tra hóa chất, phụ gia thu giữ tại cơ sở cà phê "đểu" (Thanh Niên).

* Loạt bài Hãi hùng cà phê đểu trên Thanh Niên:

>> Kỳ 4: Rất độc hại!
>> Kỳ 3: Quy mô khổng lồ
>> Kỳ 2: Đậu nành + 15 hóa chất = cà phê
>> Kỳ 1: Hãi hùng cà phê “đểu”

CHÍNH TRỊ - THẾ GIỚI

Tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư

Báo chí Nhật Bản vừa phân tích khả năng Trung Quốc sử dụng vũ lực để chiếm quần đảo Senkaku/Điếu Ngư mà hai bên đang tranh chấp. Trung Quốc sẽ đánh chiếm Senkaku/Điếu Ngư ? (Thanh Niên).

Một tàu cứu hộ Nhật di chuyển gần Senkaku/Điếu Ngư
Một tàu cứu hộ Nhật di chuyển gần Senkaku/Điếu Ngư - Ảnh: Reuters

Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã tăng cường những lời đe dọa hôm 12.9 trong động thái được xem là lời cảnh báo đến Nhật rằng họ sẵn sàng bảo vệ chủ quyền Trung Quốc giữa lúc căng thẳng tăng cao giữa hai nước. Quân đội Trung Quốc “diễu võ dương oai” với Nhật (Thanh Niên) / Hạ nghị sĩ Mỹ tố Trung Quốc bắt nạt láng giềng (Thanh Niên) / Đài Loan cử hai tàu tuần tra tới gần đảo tranh chấp (Vietnam+).  

>> Đọc thêm: Nhật không lùi bước trước Trung Quốc / Trung Quốc cử tàu tuần tra đến Senkaku/Điếu Ngư / Nhật Bản quốc hữu hóa đảo tranh chấp / Nhật kiên quyết mua đảo ở Senkaku/Điếu Ngư / Nhật sẽ sớm ký hợp đồng mua đảo tranh chấp / Trung Quốc sẽ thực hiện “các biện pháp cần thiết” với Senkaku/Điếu Ngư / Trung Quốc cảnh báo Mỹ không được xía vào Senkaku/Điếu Ngư / Nhật - Trung căng thẳng về Senkaku/Điếu Ngư / 150 người Nhật ra đảo Senkaku/Điếu Ngư để... câu cá? / Nhật bắt 5 người Trung Quốc đổ bộ lên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư / Tàu Hồng Kông hoãn chuyến ra quần đảo Senkaku/Điếu Ngư / Mỹ triển khai máy bay do thám tối tân ở Senkaku/Điếu Ngư / Mỹ sẽ "chống lưng" Nhật tại quần đảo Senkaku/Điếu Ngư? / Nhật tăng cường tuần tra quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Việt Nam, Singapore tăng cường quan hệ vì lợi ích ASEAN (Thanh Niên): Thông cáo chung về chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Singapore khẳng định hai nước tăng cường quan hệ vì lợi ích của ASEAN.

Mỹ giữa cơn giận của thế giới Hồi giáo (Thanh Niên): Lầu Năm Góc điều động tàu chiến và lính đặc nhiệm đến Libya, đồng thời tăng cường an ninh tại khắp cơ quan ngoại giao Mỹ trên toàn thế giới. >> Mỹ điều tàu khu trục áp sát bờ biển Libya (Thanh Niên) / Đại sứ Mỹ tại Libya thiệt mạng (Thanh Niên) / Obama cam kết truy tìm kẻ giết đại sứ Mỹ tại Libya (Thanh Niên) / Lãnh sự quán Mỹ tại Libya bị tấn công (Thanh Niên).

Ông Tập Cận Bình tái xuất hiện trên báo chí Trung Quốc (Thanh Niên): Truyền thông Trung Quốc lần đầu tiên nhắc đến Phó chủ tịch Tập Cận Bình trong gần hai tuần qua, đồng thời Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Hạ Quốc Cường cũng xuất hiện trước công chúng, sau khi sự vắng mặt kéo dài của hai vị này làm phát sinh nhiều đồn đoán. Ông Tập Cận Bình tiếp tục hủy hội đàm (Thanh Niên).

Ngày 13.9, trả lời câu hỏi của phóng viên trước việc ngày 11.9.2012, hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật Nhân quyền Việt Nam 2012 H.R.1410 và Nghị quyết H.Res.484 “kêu gọi Chính phủ Việt Nam tôn trọng nhân quyền”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị nói: “Chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam là tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người. Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu trong việc bảo đảm quyền con người trong tất cả các lĩnh vực dân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Quyền con người được phát huy và sự tham gia tích cực của người dân vào mọi mặt đời sống kinh tế xã hội của đất nước là nhân tố quan trọng của thành công của công cuộc đổi mới ở Việt Nam. Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đã có những tiến triển tích cực trong thời gian qua. Hai nước thường xuyên trao đổi về các vấn đề cùng quan tâm, trong đó có vấn đề quyền con người, trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng và tôn trọng lẫn nhau. Đây là cách tốt nhất để tăng hiểu biết lẫn nhau, thu hẹp khác biệt, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục phát triển vì lợi ích của cả hai nước. Dự luật H.R.1410 và Nghị quyết H.Res.484 đã dựa trên những thông tin sai lệch, thiếu khách quan về tình hình thực thi quyền con người tại Việt Nam. Việc thông qua dự luật và nghị quyết nói trên là sai trái, không phù hợp với xu hướng phát triển của quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ”.

Chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam là tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người

* Một số tin tức đáng chú ý khác:

- “Đệ nhất phu nhân” Khmer đỏ được tự do (Thanh Niên) / “Đệ nhất phu nhân” Khmer Đỏ Ieng Thirith được phóng thích (Thanh Niên)
- Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc thăm Myanmar (Thanh Niên)
- Xem xét sáp nhập EADS - BAE Systems (Thanh Niên)
- Tân Đại sứ Nhật Bản ở Trung Quốc đột ngột bất tỉnh (Thanh Niên)
- Mexico bắt giữ ông trùm của băng Gulf Cartel (Thanh Niên)
- Nga đóng tàu phá băng hạt nhân lớn nhất thế giới (Thanh Niên)
- Ông Kim Jong-un “thay vệ sĩ” (Thanh Niên)
- Cựu thủ tướng Ai Cập lãnh án 3 năm tù (Thanh Niên)
Một phóng viên kỳ cựu ở Campuchia bị ám sát (Thanh Niên)
Biểu tình nhiều nơi phản đối phim phỉ báng đạo Hồi (Vietnam+)
Thủ tướng Israel "đơn độc" trong cuộc chiến với Iran (Vietnam+)
Dân Myanmar biểu tình chống dự án mỏ Trung Quốc (Người lao động)
TT Hàn Quốc: “Chắc chắn phải thống nhất Triều Tiên” (Người lao động)

Thúc đẩy quan hệ quốc phòng Việt Nam và Ukraine (Vietnam+)
Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản VN thăm Myanmar (Vietnam+)

KINH TẾ - XÃ HỘI

Toàn cảnh iPhone 5 ra mắt

Rạng sáng 13.9 (giờ VN), Apple chính thức công bố iPhone 5, mẫu điện thoại thông minh mỏng và nhẹ nhất thế giới.

iPhone 5; iPhone; Apple; Tim Cook
Tổng giám đốc điều hành Apple Tim Cook tại buổi công bố điện thoại iPhone 5 mới - Ảnh: Reuters 

>> Những bức ảnh tuyệt đẹp được chụp từ iPhone 5
>> nano-SIM của iPhone 5 tương thích với mạng di động VN
>> iPhone 5 hỗ trợ mạng GSM tại Việt Nam
>> iPhone 5 có mặt tại VN sớm nhất vào ngày 22.9?
>> iPhone 5 - Mới trong sự nuối tiếc
>> So sánh iPhone 5, Samsung Galaxy S III và Nokia Lumia 920
>> Cổ phiếu Apple tăng nhẹ sau khi iPhone 5 ra mắt
>> iPhone 5: Nhanh hơn, mỏng hơn, nhẹ hơn
>> iPhone 5 ra mắt với hàng loạt cải tiến

Sẽ quản lý công dân bằng mã số (Thanh Niên): Thảo luận về dự luật Hộ tịch tại phiên họp sáng 13.9, Ủy ban TVQH tán thành đề xuất của Chính phủ về việc cấp số định danh công dân, cũng như tiến tới “gói” hết thông tin cá nhân vào cuốn sổ bộ hộ tịch. >> Sẽ quản lý công dân thông qua một mã số duy nhất (Thanh Niên) / Tạm dừng thí điểm cấp chứng minh nhân dân mẫu mới / Tranh luận về mẫu chứng minh nhân dân mới / Mã số chứng minh nhân dân sẽ là mã số công dân

* Động đất ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2: “Chiều ngày 13.9, UBND H.Bắc Trà My đã thông tin các kết luận của Viện Vật lý địa cầu về tình hình động đất xung quanh thủy điện Sông Tranh 2 xảy ra từ ngày 3.9. Sau khi nghe nội dung kết luận, nhiều lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn tỏ ra không tin tưởng”, ông Đặng Phong, Chủ tịch UBND H.Bắc Trà My (Quảng Nam) cho biết. Công bố kết luận, dân vẫn bất an (Thanh Niên). 

>> Đọc thêm trên Thanh Niên: Chuyên gia kết luận bình thường, tỉnh vẫn lo / Nhiều nhà và công trình bị nứt do động đất / 17 nhà dân bị nứt do động đất tại thủy điện Sông Tranh 2 / Di dân nếu động đất không giảm cường độ / Động đất tiếp tục rung chuyển khu vực thủy điện Sông Tranh 2 / Lại xuất hiện động đất ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2 / Các chuyên gia vào cuộc / Khảo sát tình hình động đất xung quanh thủy điện Sông Tranh 2 / Báo cáo Thủ tướng về rung chấn tại thủy điện Sông Tranh 2 / Lại động đất ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2 / Sáng nay, lại xảy ra động đất ở Quảng Nam2 ngày, 8 trận động đất ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2 / Động đất chưa từng thấy tại thủy điện Sông Tranh 2 / Trận động đất đã làm người dân hoang mangĐộng đất 4,2 độ Richter tại Quảng NamRung chấn mạnh tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2 / Một đêm, 4 trận động đất tại Quảng Nam.

Nạn trộm đột nhập chung cư (Thanh Niên): Thời gian gần đây, các chung cư tại Q.5, TP.HCM liên tục bị trộm đột nhập bằng hình thức phá cửa, cắt khóa ngay giữa ban ngày.

* Vụ 8 học sinh chết đuối: Lời kể của nữ sinh thoát chết và người vớt xác (Thanh Niên). Gia đình Trinh cho biết, suốt đêm qua em sốt cao, mê sảng luôn miệng gọi tên các bạn. 8 nữ sinh rơi xuống hồ chết thảm (Thanh Niên) / Nước mắt tang thương hồ Tuy Lai (Tuổi trẻ).

Giá bất động sản muốn giảm không dễ (Thanh Niên)

Căn hộ, đất nền ế ẩm, chủ đầu tư "khát vốn" nhưng khó giảm giá vì hầu hết dự án đều thế chấp ngân hàng. Thị trường rơi vào thế "tiến thoái lưỡng nan" nên vẫn đóng băng kéo dài.

Giá bất động sản muốn giảm không dễ
Dự án Hoàng Anh River View (Q.2) mới đây đã tung hơn 100 căn hộ giảm giá đến 30% - Ảnh: Đình Sơn

Theo thống kê, chỉ riêng phân khúc căn hộ, hiện TP.HCM còn khoảng 20.000 căn tồn kho, bán chẳng ai mua. Hàng nghìn nền đất ở các khu đô thị, khu dân cư cũng rơi vào thảm cảnh tương tự. Nhiều người vẫn tự hỏi, tại sao các DN cứ "cố thủ” không chịu giảm giá trong khi cần tiền mặt?

* Tin kinh tế:

- WB phê duyệt 449 triệu USD cho dự án phân phối điện ở Việt Nam (Thanh Niên)
- Tata tiến mạnh vào ASEAN (Thanh Niên)
- Đối thoại doanh nghiệp Việt - Nhật (Thanh Niên)
- Tước giấy phép 2 cây xăng găm hàng (Thanh Niên)
- Hợp tác du lịch giữa các thành phố tiểu vùng sông Mê Kông (Thanh Niên)
- WB phê duyệt 449 triệu USD cho dự án phân phối điện ở Việt Nam (Thanh Niên)
- Việt Nam không có nhu cầu vay vốn của IMF và ASEAN+3 (Thanh Niên)
- Cần cứu thị trường Nhật Bản cho xuất khẩu tôm VN (Vietnam+)
"Kinh tế thế giới sẽ chỉ tăng 2,3% trong năm 2012" (Vietnam+)
Thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dự án Khu đô thị Thái Thành Tea Sung (SGGP)
Phải kiểm soát dòng tiền (Người lao động)
Không có bánh trung thu Kinh Đô đại hạ giá (Người lao đông)
Các thương vụ mua bán và sáp nhập không ngừng tăng (Tuổi trẻ) 

* Loạt bài "Vòi bạch tuộc" lũng đoạn thị trường trên Thanh Niên:

>> Kỳ 4: Vốn ảo từ sở hữu chéo
>> Kỳ 3: Buông lỏng dòng tiền
>> Kỳ 2: Những “chiêu thức” mập mờ
>> Kỳ 1: Vòi bạch tuộc" lũng đoạn thị trường

* Một số tin tức đáng chú ý khác:

- Trả hồ sơ không đúng hạn phải công khai xin lỗi dân (Thanh Niên)
- 8 năm nữa sẽ xử lý xong các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng (Thanh Niên)
- TP.HCM có 60 bến thủy hoạt động không phép (Thanh Niên)
- Tìm thấy 5 thi thể kẹt trong tàu Hoàng Thịnh 08 (Thanh Niên)
- Nhiều hoạt động bảo vệ chủ quyền biển, đảo (Thanh Niên)
- Bộ GTVT bác đề xuất lưu hành xe tuk tuk (Thanh Niên)
- Bị đánh trọng thương vì đến nhà đòi nợ (Thanh Niên)
- Xử phúc thẩm vụ phá rừng phòng hộ (Thanh Niên)
- Bắt nghi can lừa “chạy” chuyển trường (Thanh Niên)
Chấn chỉnh hệ thống bến thủy nội địa (SGGP) 

Giáo viên tiếng Anh cần... phiên dịch

Hầu như phụ huynh nào cũng cho con đến các trung tâm ngoại ngữ dù có học 8 tiết tiếng Anh/tuần trong trường vì lo ngại học sinh không thể giao tiếp được.

Giáo viên tiếng Anh cần... phiên dịch: “Học sinh tăng cường” cũng học thêm
Ngoài giờ học chính khóa, phụ huynh đều đưa con em đến các trung tâm ngoại ngữ để mong nâng cao khả năng giao tiếp - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

>> Kỳ 4: “Học sinh tăng cường” cũng học thêm
>> Kỳ 3: Trông chờ vào lực lượng mới
>> Kỳ 2: Chỉnh hay loại ?
>> Kỳ 1: Giáo viên tiếng Anh cần... phiên dịch

* Tin giáo dục - thanh niên:

- Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về thu chi (Thanh Niên)
- Chủ trường ôm tiền bỏ trốn, học sinh không có chỗ học (Thanh Niên)
- Sai phạm trong chấm thi tại ĐH Huế: Trưởng khoa tự ý nâng điểm vì “tình cảm” (Thanh Niên)
- Hơn 500 đầu việc chờ người lao động (Thanh Niên)
- Bàn về phương pháp học với RMIT trên Vietweek: Học vẹt hay tự thân vận động ? (Thanh Niên)
- Chấp nhận... khùng (Thanh Niên)  

VĂN HÓA - THỂ THAO

Theo dấu người xưa

Ít ai ngờ giữa rừng ngập mặn hoang vu sát biển của huyện Cần Đước (Long An) lại có một trận địa pháo lớn tầm cỡ nhất nhì Đông Dương đã tồn tại hơn một trăm năm qua… Kỳ 9: Đồn Rạch Cát.

Khẩu pháo 138 mm
Khẩu pháo 138 mm

Đồn Rạch Cát được thực dân Pháp xây dựng trong 7 năm (từ 1903 - 1910) nhằm “đón đầu” Thế chiến thứ nhất (1914 - 1918). Nên nhớ 100 năm về trước chưa từng có tàu ngầm còn máy bay thì mới phát minh - vẫn còn bay thấp lè tè, nên trọng pháo là loại vũ khí chiến lược.

>> Kỳ 8: Từ ngọn bút đến cây đàn
>> Kỳ 7: Nghi vấn quanh khu mộ song thân Tả quân Lê Văn Duyệt
>> Kỳ 6: Bia ký Bảo Định hà và thượng phương bảo kiếm
>> Kỳ 5: Ngôi chùa nơi vua Minh Mạng chào đời
>> Kỳ 4: Di vật của Thừa Thiên Cao Hoàng hậu
>> Kỳ 3: Miếu Trinh Nữ, di tích thời vua Thiệu Trị
>> Kỳ 2: Mộ ông Tang và giai thoại xiềng mả
>> Kỳ 1: Huyền thoại về chiếc đại hồng chung

Cứu cổ vật dưới biển (Thanh Niên): Chiều 13.9, đoàn công tác của Bộ VH-TT-DL tiến hành khảo sát hiện trường nơi con tàu cổ chìm tại vùng biển thuộc thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi). >> Đọc thêm: Khẩn cấp khai quật cổ vật dưới biển / Bình Châu “nóng” lên vì cổ vật / Đổ xô ra biển lặn tìm cổ vật / Hàng trăm ngư dân đổ xô ra biển tìm cổ vật.

"Té ghế" với clip ba mẹ con Can Lộ Lộ nhảy Gangnam Style (iHay): Điệu nhảy phi ngựa đình đám của nam ca sĩ Psy xứ Hàn vừa được ba mẹ con nhà Can Lộ Lộ bắt chước và quay lại clip tung lên mạng cho dân tình sốc chơi. >> Cơn lốc Gangnam Style làm "rung chuyển" showbiz quốc tế (iHay) / Từ "ca sĩ quái đản" thành "sao ca nhạc" (Thanh Niên) / Ca sĩ “quái đản” xứ Hàn gây sốt trên Youtube (Thanh Niên).

Chờ đợi những bước nhảy (Thanh Niên): Sau hơn 2 tháng sơ tuyển khắp cả nước, cuộc thi Thử thách cùng bước nhảy bắt đầu lên sóng truyền hình từ ngày 15.9 vào 21 giờ thứ bảy hằng tuần. >> Món ăn" lạ "Thử thách cùng bước nhảy / Những khoảnh khắc từ "Thử thách cùng bước nhảy / Nhiều hotgirl Hà Nội tham gia casting “Thử thách cùng bước nhảy” / Thử thách cùng bước nhảy ra mắt

Vụ lộ clip nghi dàn xếp "Giọng hát Việt"

Cục Nghệ thuật biểu diễn (Cục NTBD) đã có văn bản gửi Ban Thể thao, Giải trí và Thông tin kinh tế - Đài truyền hình Việt Nam và Công ty truyền thông Cát Tiên Sa đề nghị báo cáo sự việc dàn xếp kết quả trong chương trình Giọng hát Việt. Cục Nghệ thuật biểu diễn vào cuộc (Thanh Niên).

Đại diện BTC, Phương Uyên (thứ 3 từ phải sang) và 4 HLV
Đại diện BTC, Phương Uyên (thứ 3 từ phải sang) và 4 HLV - Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Theo đó, Cục NTBD yêu cầu VTV3 và Công ty Cát Tiên Sa tổng hợp, báo cáo các sự việc xảy ra vừa qua bằng văn bản, cụ thể là những phát biểu của Giám đốc âm nhạc Phương Uyên, nghi vấn dàn xếp kết quả trong cuộc thi Giọng hát Việt. 

>> Đọc thêm: Chương trình Giọng hát Việt 2012 - Khuynh đảo mọi giá trị (SGGP) / "Giọng hát Việt" đánh mất niềm tin (Thanh Niên) / Phương Uyên tiếp tục với "Giọng hát Việt" (Thanh Niên) / Phương Uyên vẫn làm giám đốc âm nhạc The Vocie (Thanh Niên) / Phương Uyên đồng ý ở lại với The Voice (iHay) / Nhạc sĩ Phương Uyên, Giám đốc âm nhạc Giọng hát Việt: Người tung clip cố tình hại tôi (SGGP) / "Giọng hát Việt" không gian lận? (Người lao động) / Phương Uyên đã nhận lỗi sau nghi án dàn xếp kết quả The Voice (iHay) / Vụ lộ clip nghi dàn xếp "Giọng hát Việt": Phương Uyên nhận lỗi (Thanh Niên) / Nghi án dàn xếp kết quả The Voice: Người trong cuộc bênh Phương Uyên (iHay) / Xôn xao nghi án The Voice lộ băng ghi âm dàn dựng kết quả (iHay) / Thí sinh H’zina Bya: "Có vẻ như tôi đã không được tôn trọng" (iHay) / Trò dàn xếp của truyền hình thực tế (Thanh Niên) / Thí sinh "The Voice" tỏa sáng với ca khúc Việt (Thanh Niên).

* Một số tin tức đáng chú ý khác:

- Triển lãm - Hội chợ sách quốc tế - Việt Nam lần thứ 4 (Thanh Niên)
- Chiếu phim tại Paris nhân khai mạc YxineFF (Thanh Niên)
- Gwyneth Paltrow mặc đẹp nhất thế giới (Thanh Niên)
- Siêu mẫu Heidi Klum thừa nhận có tình riêng với vệ sĩ (Thanh Niên)
- Christina Aguilera muốn nghỉ "The Voice" (Thanh Niên)
Hoàng My đi chợ với “Yan Can Cook” (iHay)
Seungri của Big Bang dính scandal "giường chiếu" (iHay)
Hàn Thái Tú bất ngờ "tái xuất" với album mới (iHay)
Top 20 sao có kiểu tóc xấu nhất (iHay)
Ấn tượng sách Kỷ lục Guinness 2013 (Thanh Niên)
GĐ Trung tâm di sản UNESCO thăm Hoàng thành (Vietnam+)
“Điệp viên 007” Roger Moore bị hai bà vợ bạo hành (Vietnam+)
Đi dọc Sông với Nguyễn Ngọc Tư (Người lao động)
NSND Đặng Thái Sơn: Tôi chờ đợi những tài năng... (Tuổi trẻ)
Tìm thấy đoạn phim màu đầu tiên của thế giới (Tuổi trẻ)
Tái bản Gái quê nhân 100 năm ngày sinh Hàn Mặc Tử (Tuổi trẻ)

Bóng chuyền nữ Việt Nam thắng Nhật Bản (Thanh Niên)

Các cô gái chân dài tuyển bóng chuyền Việt Nam gây ấn tượng mạnh tại Cúp bóng chuyền vô địch châu Á đang diễn ra tại Kazakhstan.

Niềm vui chiến thắng của tuyển bóng chuyền nữ VN
Niềm vui chiến thắng của tuyển bóng chuyền nữ VN - Ảnh: Ngô Nguyễn

Sau khi để thua Trung Quốc với tỷ số 0-3 và hoàn thành chỉ tiêu thắng Iran (3-0), tuyển Việt Nam gây bất ngờ lớn khi thắng Nhật Bản ở lượt trận cuối cùng vòng bảng.

* Vụ Huy Hoàng: Ngày 13.9, Chủ tịch CLB Sông Lam Nghệ An Nguyễn Hồng Thanh đã viết thư xin lỗi các cổ động viên. Theo đó, ông Thanh thay mặt Ban lãnh đạo tỏ ra rất tiếc trước sự việc liên quan đến cầu thủ Huy Hoàng. CLB SLNA xin lỗi người hâm mộ về vụ Huy Hoàng (Thanh Niên) / Tiền vệ Lê Hồng Minh: “Huy Hoàng mải vui nên quá chén” (Thanh Niên). 

>> Đọc thêm: Công an Thanh Hóa nói gì về vụ Huy Hoàng gây tai nạn ? (Thanh Niên) / Sốc với clip Huy Hoàng "không bình thường sau khi gây tai nạn" (Thanh Niên) / Cầu thủ Huy Hoàng "phê thuốc" khi điều khiển ô tô? (Thanh Niên) / Huy Hoàng không phê thuốc, nhưng vẫn sẽ bị kỷ luật (Thanh Niên) / Huy Hoàng cư xử vô trách nhiệm với nạn nhân | 'Huy Hoàng gây tai nạn không liên quan đến ma tuý' (VNE) | 'Tôi bức xúc vì Huy Hoàng gây tai nạn rồi bỏ chạy' (VNE)  | Huy Hoàng đối diện với án phạt nặng (VNN) | 'Tôi bức xúc vì Huy Hoàng gây tai nạn rồi bỏ chạy' (VNE) | Cầu thủ Huy Hoàng chưa một lần hỏi thăm người bị nạn (LĐ) | Fan xứ Nghệ sụp đổ niềm tin với Huy Hoàng (Infonet).

* Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2012: Chủ nhà VN đã có chiến thắng đậm ở trận đầu ra quân tại giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2012 - Cúp Thế Linh, khi vượt qua Singapore với tỷ số 10-0. Mưa gôn trên sân Thống Nhất (Thanh Niên) / Nữ Việt Nam thắng đậm Singapore 10-0 trong ngày ra quân (Thanh Niên).

* Giải U.21 Báo Thanh Niên: Bảng A vòng loại giải U.21 Báo Thanh Niên đã kết thúc và không có bất ngờ nào. Nhiều trận gay cấn đến giờ chót (Thanh Niên). U.19 VN sẽ bổ sung cầu thủ tại VCK U.21 (Thanh Niên).

Sự thật về thảm họa Hillsborough (Thanh Niên): Những thành công rực rỡ về mặt tổ chức lẫn thành tích vượt bậc của VĐV tại Olympic và Paralympic 2012 của Anh đã bị lu mờ phần nào sau khi tài liệu điều tra về thảm họa Hillsborough năm 1989 - một trong những thảm họa lớn nhất trong lịch sử thể thao thế giới, được công bố. Người Anh phẫn nộ với sự thật của thảm họa Hillsborough (Thah Niên).

Tuyển bóng đá Việt Nam

7/11 vị trí trong đội hình xuất phát của đội tuyển VN trong chiến thắng 2-0 trước Malaysia sẽ được thay thế bằng những cầu thủ mới trong trận gặp tuyển Indonesia vào 15 giờ 30 phút chiều mai trên sân Gelora Bung Karno. Tuyển VN thử nghiệm đội hình mới (Thanh Niên) / u Văn Hoàn được gọi bổ sung vào đội tuyển quốc gia (Thanh Niên).

HLV Phan Thanh Hùng tự tin VN sẽ chơi tốt trước Indonesia
HLV Phan Thanh Hùng tự tin VN sẽ chơi tốt trước Indonesia - Ảnh: Ngô Nguyễn

>> Đọc thêm trên Thanh Niên: Hài lòng với các tân binh / Tuyển VN quật ngã Malaysia / Việt Nam tạo ấn tượng trong trận thắng Malaysia 2-0 / Nợ cũ khó đòi / Việt Cường bị loại khỏi đội tuyểnViệt Cường không theo tuyển Việt Nam du đấuCông Vinh bị chấn thương / Hậu vệ Quốc Long bị loại khỏi đội tuyển Việt Nam / Loại Quốc Long khỏi đội tuyển VN / Người nước ngoài ở tuyển VN / HLV Phan Thanh Hùng: Tôi hài lòng với tinh thần của học trò / Nhộn nhịp buổi tập trung đầu tiên của tuyển Việt Nam / Minh Phương, Phước Vĩnh sẽ trở lại tuyển VN / Nhiều nhân tố mới lên tuyển VN / Đội tuyển quốc gia Việt Nam đón cựu binh lẫn tân binh / Ra mắt BHL đội tuyển VNHLV Phan Thanh Hùng chính thức dẫn dắt đội tuyển Việt Nam / HLV Phan Thanh Hùng: "Tôi nhận chỉ tiêu vào chung kết AFF Cup 2012".

* Một số tin tức đáng chú ý khác:

- Ronaldo: “Tôi đã vui trở lại” (Thanh Niên)
- HLV Wenger sắp gia hạn lâu dài với Arsenal (Thanh Niên)
- Brazil đấu Tây Ban Nha: Chuyện Cá tháng tư? (Thanh Niên)
- Aguero và Carroll trở lại sớm hơn dự kiến (Thanh Niên)
- Anh em nhà Ferdinand từ chối bắt tay với Ashley Cole (Thanh Niên)
- Barcelona không có Iniesta trong 15 ngày (Thanh Niên)
- Mario Ancic bỏ quần vợt theo học thạc sĩ Luật (Thanh Niên)
- Cựu số 1 thế giới Ferrero giải nghệ (Thanh Niên)
- Kim Tuyến phá 2 kỷ lục quốc gia trong ngày sinh nhật (Thanh Niên)

Bùi Dũng

>> Điểm báo ngày 13.9.2012
>> Điểm báo ngày 12.9.2012
>> Điểm báo ngày 11.9.2012
>> Điểm báo ngày 10.9.2012
>> Điểm báo ngày 9.9.2012
>> Điểm báo ngày 8.9.2012
>> Điểm báo ngày 7.9.2012
>> Điểm báo ngày 6.9.2012
>> Điểm báo ngày 5.9.2012
>> Điểm báo ngày 4.9.2012
>> Điểm báo ngày 3.9.2012
>> Điểm báo ngày 2.9.2012
>> Điểm báo ngày 1.9.2012

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.