Điểm báo ngày 13.3.2013

13/03/2013 07:10 GMT+7

(TNO) Tin tức đáng chú ý trên các báo sáng nay, 13.3, như: Du lịch hủy diệt cảnh quan; Nguy cơ gia tăng nợ xấu; Phó cục trưởng cảnh sát nói “phóng viên thiểu năng”; Kim Jong-un dọa nổ tung đảo Hàn Quốc; Mật nghị chọn giáo hoàng bắt đầu; Mỹ sẽ đề cập biển Đông tại các hội nghị khu vực...

(TNO) Tin tức đáng chú ý trên các báo sáng nay, 13.3, như: Du lịch hủy diệt cảnh quan; Nguy cơ gia tăng nợ xấu; Phó cục trưởng cảnh sát nói “phóng viên thiểu năng”; Kim Jong-un dọa nổ tung đảo Hàn Quốc; Mật nghị chọn giáo hoàng bắt đầu; Mỹ sẽ đề cập biển Đông tại các hội nghị khu vực...

 Du lịch hủy diệt cảnh quan (Thanh Niên)

Nhiều thắng cảnh bị xóa sổ trên bản đồ du lịch nước nhà, trong khi không ít thắng cảnh khác đang có nguy cơ biến mất bởi sự can thiệp thô bạo của con người.

Du lịch hủy diệt cảnh quan
Đem cả hòa nhạc vào tổ chức trong hang Đầu Gỗ (vịnh Hạ Long) - Ảnh: Bích Ngọc

Mũi Né, một doi đất ăn ra biển ở TP.Phan Thiết (Bình Thuận), nổi tiếng từ năm 1995 khi nhiều du khách TP.HCM đổ xô ra ngắm nhật thực. Đến nay, Mũi Né trở thành điểm đến ưa chuộng của du khách cả trong và ngoài nước. Chưa có nơi nào ở VN, du lịch phát triển nhanh như Mũi Né. Một dải resort mọc lên dọc bãi cát, che luôn tầm nhìn ra biển. Doi đất hoang sơ của 20 năm trước giờ không thể nhận ra.

>> Thắng cảnh Giếng Tiên đang bị xâm hại
>> Di sản đô thị TP.HCM đang bị xâm hại
>> Hồ Đan Kia - Suối Vàng bị xâm hại và ô nhiễm nghiêm trọng

 CHÍNH TRỊ - THẾ GIỚI

 Kim Jong-un dọa nổ tung đảo Hàn Quốc (Thanh Niên)

Lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Kong-un đe dọa sẽ biến đảo tiền tiêu của Hàn Quốc thành biển lửa giữa lúc căng thẳng trên bán đảo đang dâng cao.

Kim Jong-un dọa nổ tung đảo Hàn Quốc
Binh sĩ Triều Tiên trong đợt tập trận - Ảnh: Reuters

Ngày 12.3, Hãng thông tấn KCNA đưa tin lãnh đạo CHDCND Kim Jong-un vừa thăm đơn vị pháo binh đóng gần giới tuyến liên Triều trên Hoàng Hải. Vị trí đóng quân nằm gần Baengnyeong của Hàn Quốc và theo KCNA, ông Kim ra lệnh cho binh sĩ: “Đánh nổ tung các trụ sở chỉ huy của thủy quân lục chiến Hàn Quốc đồn trú trên Baengnyeong bằng các cuộc tấn công không thương tiếc nếu bị khiêu khích”. Ông nhấn mạnh: “Tất cả kẻ thù thích đùa với lửa phải bị ném vào chảo và một khi tôi ra lệnh, các đồng chí hãy cắt khí quản kẻ thù, và cho chúng thấy thế nào là chiến tranh thực sự”.

>> Bán đảo Triều Tiên sắp chiến tranh?
>> Căng thẳng bán đảo Triều Tiên dâng cao
>> Triều Tiên sẵn sàng cho cuộc chiến tranh hạt nhân
>> Triều Tiên dọa tấn công hạt nhân
>> Hàn Quốc họp khẩn vì CHDCND Triều Tiên

* Mỹ sẽ đề cập biển Đông tại các hội nghị khu vực (Thanh Niên). Ngày 12.3, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố nước này sẽ nêu vấn đề tranh chấp trên biển Đông tại các hội nghị Mỹ -ASEAN và Thượng đỉnh Đông Á tại Brunei vào tháng 10. “Chúng tôi sẽ thảo luận vấn đề tranh chấp trên biển”, AFP dẫn lời ông Obama phát biểu sau cuộc hội đàm với Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah tại thủ đô Washington.

* Myanmar điều tra về trấn áp biểu tình (Thanh Niên). Kết quả điều tra do một ủy ban thuộc quốc hội Myanmar công bố ngày 12.3 cho thấy cảnh sát nước này đã dùng bom khói chứa phốt pho gây bỏng để dập tắt cuộc biểu tình phản đối mỏ khai thác đồng hồi năm ngoái.

* Chính hiệp Trung Quốc có chủ tịch mới (Thanh Niên). Sáng 12.3, kỳ họp thứ nhất khóa XII của Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Chính hiệp - tương tự Mặt trận Tổ quốc) bế mạc tại Bắc Kinh. Theo Tân Hoa xã, hội nghị đã bầu ông Du Chính Thanh làm chủ tịch mới cùng 23 phó chủ tịch. Ông Du, sinh năm 1945, từng giữ chức Bí thư Thượng Hải trước khi được bầu làm Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc vào cuối năm ngoái.

* Nhiều chính khách bị lộ thông tin (Thanh Niên). Theo truyền thông Mỹ, Cục Điều tra liên bang (FBI) và Sở Cảnh sát Los Angeles đang phối hợp điều tra vụ tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào những người nổi tiếng nhất nước này. Trang tin TMZ dẫn nguồn giấu tên cho biết những người bị đánh cắp thông tin bao gồm chính khách nổi tiếng lẫn ngôi sao giải trí.

 Mật nghị chọn giáo hoàng bắt đầu (Thanh Niên)

Ngày 12.3, các hồng y đủ tiêu chuẩn chính thức bước vào thời gian cấm túc nghiêm ngặt để chọn ra lãnh đạo mới cho Giáo hội Công giáo.

Mật nghị chọn giáo hoàng bắt đầu
Các hồng y cầu nguyện lần cuối trước khi cấm túc - Ảnh: Reuters

Đúng 7 giờ sáng (giờ địa phương), 115 hồng y dưới 80 tuổi tập trung tại nhà nghỉ Sanctae Marthae, cách nơi diễn ra mật nghị là nhà nguyện Sistine vài trăm mét, theo Đài Radio Vaticana. Trước đây, các hồng y phải ở tạm trong những phòng “dã chiến” tại các bảo tàng của Vatican, được ngăn bằng màn, không có nhà vệ sinh riêng, cũng không gắn máy điều hòa. Trong kỳ mật nghị vào tháng 8.1978, cái nóng mùa hè của miền nam châu u đã khiến nhiều vị vô cùng mệt mỏi. Do đó, Giáo hoàng John-Paul II quyết định cho xây nhà nghỉ Sanctae Marthae từ năm 1996 để tạo điều kiện thoải mái hơn.

>> Những ứng viên sáng giá cho vị trí giáo hoàng
>> Thách thức cho tân giáo hoàng
>> Các ứng viên triển vọng cho ngôi Giáo hoàng
>> Các hồng y tề tựu về Rome chuẩn bị bầu Giáo hoàng mới

* Một số tin đáng chú ý khác:

- Iran sắp kiện Hollywood về phim “Argo” (Thanh Niên)
- Dân Falkland/Malvinas ủng hộ Anh tiếp tục cai trị (Thanh Niên)
- Trung Quốc sẽ gửi nhóm khảo sát vẽ bản đồ quần đảo tranh chấp (Thanh Niên)
- Đệ nhất phu nhân Mỹ ăn mặc đẹp nhất (Thanh Niên)
- Mỹ trục xuất hai nhà ngoại giao Venezuela để trả đũa (Thanh Niên)
- Mỹ kêu gọi Trung Quốc điều tra, ngăn chặn tội phạm mạng (Thanh Niên)
- LHQ: Hiệp ước đình chiến liên Triều vẫn còn hiệu lực (Thanh Niên)
- Nicaragua, Nga phá đường dây buôn lậu ma túy sang châu u (Thanh Niên)
- Rơi máy bay quân sự ở Washington, 3 người chết (Thanh Niên)
- 51 người chết vì uống rượu tự nấu ở Libya (Thanh Niên)
- Mỹ trừng phạt Ngân hàng Ngoại thương Triều Tiên (Thanh Niên)
- Trụ sở WTO tại Geneva phải sơ tán do nghi có bom (Vietnam+)
- Tổng thống Armenia thăm chính thức Liên bang Nga (Vietnam+)
- Mỹ thử nghiệm plutoni để đánh giá vũ khí hạt nhân (Vietnam+)
- "Mỹ sẽ hỗ trợ cần thiết để Gruzia liên kết với NATO" (Vietnam+)
- Trung Quốc xây dựng một hệ thống bản đồ tổng hợp (Vietnam+)
- Thụy Điển: Công nương Lilian qua đời (SGGP)
- EU cấm bán mỹ phẩm được thử nghiệm trên động vật (SGGP)
- Chưa bầu được tân giáo hoàng trong lần bỏ phiếu đầu tiên (NLĐ)
- Nhật Bản thất vọng về Trung Quốc (NLĐ)
- Mỹ đòi Trung Quốc trấn áp tin tặc (NLĐ)
- 30.000 người Nga chết mỗi năm vì heroin (NLĐ)
- Binh lính Triều Tiên tăng cường diễn tập quân sự (Tiền Phong)
- Mỹ muốn hợp tác với Brunei về Biển Đông (Tiền Phong)
- Triều Tiên không đủ sức nhấn chìm Seoul, Washington trong biển lửa (Tiền Phong)
- Châu u cứng người trong băng tuyết phủ trắng (Tuổi Trẻ)
- Trung Quốc điều tra hơn 3.000 xác heo thối trên sông (Tuổi Trẻ)
- Chiến dịch tranh cử bắt đầu tại Venezuela (Tuổi Trẻ)
- Trung Quốc sẽ đổ bộ lên đảo tranh chấp với Nhật (VNE)
- Hungary: Thay đổi hiến pháp (CATP)
- Ông Kim Jong-un ra tiền tuyến (PL)

KINH TẾ - XÃ HỘI 

* Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự các hội nghị cấp cao tại Lào (TTXVN). Sáng 12.3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã đến thủ đô Vientiane (Lào), bắt đầu chuyến dự các hội nghị cấp cao về thúc đẩy hợp tác khu vực từ ngày 12 - 15.3.

* Hơn 1.600 tỉ đồng để mở rộng QL1 qua Quảng Nam (Thanh Niên). Sáng 12.3, tại trụ sở Bộ GTVT diễn ra lễ ký hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) dự án Đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn Km 987 - Km 1.027 thuộc dự án Đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn qua tỉnh Quảng Nam (đi qua H.Phú Ninh, TP.Tam Kỳ và H.Núi Thành thuộc tỉnh Quảng Nam).

* Dự thảo luật Cư trú: Có thể thông báo lưu trú qua mạng, điện thoại (Thanh Niên). Chiều 12.3, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội có phiên họp thẩm tra nội dung chỉnh lý của Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Cư trú.

 Nguy cơ gia tăng nợ xấu (Thanh Niên)

Doanh nghiệp vẫn chìm trong khó khăn, bất động sản tiếp tục đông cứng, nhiều khoản nợ có nguy cơ không tiếp tục được khoanh, giãn... khiến nợ xấu có thể sẽ gia tăng.

>> Cảnh báo nợ xấu tiềm ẩn
>> Kiên quyết không để nợ xấu xấu hơn

Nguy cơ gia tăng nợ xấu
Nợ xấu tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ gia tăng trở lại - Ảnh: Ngọc Thắng - Đồ họa: Du Sơn

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố nợ xấu đã giảm từ mức 8% tổng dư nợ vào cuối 2012 xuống còn 6% ở thời điểm hiện tại, tương đương khoảng 174.000 tỉ đồng...

Ngân hàng đốt nóng Đông Nam Á (Thanh Niên)

Theo tờ The Wall Street Journal, các ngân hàng châu Á đang dần phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực đầu tư tại thị trường Đông Nam Á. 

Ngân hàng đốt nóng Đông Nam Á
Thương vụ thu mua F&N là minh chứng cho sự sôi động của thị trường ngân hàng đầu tư Đông Nam Á - Ảnh: Thempreport.com.au

Kết quả này bắt nguồn từ việc các thương vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng và thu mua sáp nhập doanh nghiệp trị giá nhiều tỉ USD đã diễn ra sôi động gần đây. Điển hình như việc tỉ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi vừa giành chiến thắng trong thương vụ trị giá khoảng 11,2 tỉ USD để mua lại Tập đoàn nước uống và bất động sản Singapore là Fraser and Neave (F&N). Ngoài ra, Tập đoàn Felda Global Ventures Holdings cũng vừa đạt kỷ lục khi phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trên thị trường chứng khoán Malaysia đã huy động được 3,2 tỉ USD. Đây là thương vụ IPO lớn nhất từ trước đến nay tại châu Á và lớn thứ hai thế giới trong năm 2012.

* Một số tin kinh tế khác:

- Lộ diện “thủ lĩnh mới” của Alibaba (Thanh Niên)
- NHNN thành lập tổ giám sát gia công vàng miếng (Thanh Niên)
- EVN lo thiếu điện tại miền Nam (Thanh Niên)
- Ngân hàng Nhà nước phạt hai đơn vị (Thanh Niên)
- Vốn FDI được điều chỉnh lên hơn 16 tỉ USD (Thanh Niên)
- Apple chi tiền "vượt khó" tại Brazil (Thanh Niên)
- Thiếu vốn thực hiện quy hoạch chống ngập úng cho TP.HCM (Thanh Niên)
- TCTD chỉ được cử 1 đại diện mua bán vàng miếng (Vietnam+)
- Chỉ xuất khẩu 4-5 triệu tấn than kể từ năm 2015 (Vietnam+)
- 67 doanh nghiệp nhận Giải thưởng Chất lượng quốc gia (SGGP)
- Các công ty Mỹ trốn thuế hàng trăm tỷ USD (SGGP)
- Ernst & Young: Kinh tế VN tăng trưởng 7% từ 2014 (Tiền Phong)
- Quốc Cường Gia Lai sẽ sáp nhập với Địa Ốc Sài Gòn Xanh (Lao Đông)
- 'Tôi sững sờ với giá nhà Việt Nam' (VNE)

* Khuyến khích dân góp vốn bằng quyền sử dụng đất (Thanh Niên). Hôm qua 12.3, tại hội nghị Hội Nông dân Việt Nam góp ý Dự thảo luật Đất đai (sửa đổi), Thứ trưởng Bộ TN-MT Nguyễn Mạnh Hiển cho biết xu hướng chung chúng ta không muốn chuyển nhượng đất phát triển, mà sẽ khuyến khích để nông dân cho thuê đất, góp vốn quyền sử dụng đất thông qua các chính sách thuế phù hợp. Việc cho thuê đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất sẽ giúp người nông dân có cuộc sống ổn định hơn.

* Xưởng sản xuất nhang cháy dữ dội trong đêm (Thanh Niên). Khoảng 22 giờ đêm 12.3, Phòng Cảnh sát PCCC TX.Dĩ An và  Sở Cảnh sát PCCC Bình Dương đã điều động 5 xe chữa cháy cùng 40 cán bộ chiến sĩ đến chữa cháy xưởng nhang ở KP.Bình Minh (TX.Dĩ An, Bình Dương).

* Tịch thu hơn 11.000 mũ bảo hiểm “dỏm” (Thanh Niên). Hôm qua, Chi cục QLTT TP.HCM cho biết từ ngày 7 - 12.3, lực lượng QLTT kiểm tra, phát hiện 128 vụ vi phạm về kinh doanh mũ bảo hiểm, thu giữ 11.647 mũ bảo hiểm “dỏm”, 2.345 kính chắn gió mũ bảo hiểm, 32 vỏ nhựa mũ bảo hiểm không hóa đơn chứng từ, vi phạm nhãn mác, không tem hợp quy CR…

* Hai người Việt được WEF vinh danh (Thanh Niên). Diễn đàn Kinh tế thế giới (World Economic Forum - WEF) ngày 12.3 đã vinh danh 199 nhà lãnh đạo trẻ toàn cầu của 70 quốc gia trên thế giới, trong đó bà Lê Thị Thu Thủy và ông Giản Tư Trung của Việt Nam.

 Phó cục trưởng cảnh sát nói “phóng viên thiểu năng” (Thanh Niên)

Chiều 11.3 và cả ngày hôm qua dư luận đã bàn tán nhiều xung quanh việc một cán bộ cấp cao của ngành công an khi phát biểu tại hội thảo đã cho rằng phóng viên báo chí “thiểu năng gì đó, kém gì đó...”.

Phó cục trưởng cảnh sát nói “phóng viên thiểu năng”
Ông Đinh Mạnh Toàn đang phát biểu tại hội thảo chiều 11.3 - Ảnh: CTV

Trước khi bắt đầu hội thảo góp ý Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ATGT do Bộ GTVT tổ chức chiều 11.3, ông Đinh Mạnh Toàn, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), cũng đã phàn nàn với Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng khi cho rằng mình là thành viên ban soạn thảo nhưng lại không biết gì về các ý được đưa ra trong hội thảo và cũng không được tham dự nhiều cuộc họp của ban soạn thảo. Tuy nhiên, bác lại ý kiến này, Bộ trưởng GTVT cho biết đã mời ông Toàn tham gia các cuộc họp trước đó.

* Loạt bài Công bằng cho người thi hành công vụ

 Kỳ 3: Xử lý nghiêm cán bộ lạm quyền (Thanh Niên)

Bên cạnh những phản ứng tiêu cực, quá khích của một bộ phận người dân thiếu hiểu biết và coi thường pháp luật, hành vi chống người thi hành công vụ còn do một số nhân viên công lực hách dịch, lạm quyền...

Công bằng cho người thi hành công vụ: Xử lý nghiêm cán bộ lạm quyền
CSGT túm áo tài xế xe tải trên đường Trần Hưng Đạo, TP.Ninh Bình - Ảnh cắt từ clip

Dư luận đã từng bức xúc vụ việc xảy ra ở xã Hòa Nhơn, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng cách đây chưa lâu. Hôm đó, nhận được tin báo người dân ở thôn Phước Thuận tổ chức chặn đoàn xe vận chuyển đất san lấp mặt bằng gây ô nhiễm môi trường, công an xã cử công an viên Nguyễn Văn Tám và Đỗ Hữu Xuân xuống giải quyết. Nhưng sự việc không được giải quyết ổn thỏa mà còn ồn ào hơn khi ông Nguyễn Văn Tám tát vào mặt một người dân là bà Nguyễn Thị Hà (50 tuổi).

>> Công bằng cho người thi hành công vụ
>> Công bằng cho người thi hành công vụ - Kỳ 2: Luật phải nghiêm

* Tin pháp luật: 

 Kỳ lạ vụ án “vu khống” (Thanh Niên)

Một nhà thầu bị truy tố ra tòa về tội vu khống do đã tiết lộ thông tin đưa hối lộ quan chức chủ đầu tư hàng trăm triệu đồng. Thế nhưng bên cạnh những hành vi “đưa hối lộ”, thì những chứng cứ kết tội vu khống vẫn chưa được làm rõ.

Kỳ lạ vụ án  “vu khống”
Bị cáo Phương tại tòa - Ảnh: Gia Bách

Chiều 12.3, TAND TP.Cà Mau (Cà Mau) mở phiên xử sơ thẩm vụ nhà thầu Lê Thanh Phương (Giám đốc Công ty CP tư vấn xây dựng Phương Nam, trụ sở tại P.8, TP.Cà Mau) bị truy tố về hành vi vu khống bà Chung Ngọc Nhãn, Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Sở LĐ-TB-XH và ông Nguyễn Trung Tâm, nguyên Phó phòng Kế hoạch - Tài chính của Sở này, nhận hối lộ.

- Bắt 3 nghi can chém trọng thương 3 công an (Thanh Niên)
- Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai tại Đà Nẵng (Thanh Niên)
- Lãnh án vì chiếm đoạt vàng (Thanh Niên)
- Xem xét kỷ luật quyền Đội trưởng Trật tự đô thị TP.Vũng Tàu (Thanh Niên)
- Đâm nạn nhân hàng chục nhát để cướp xe máy (Thanh Niên)
- Xóa sổ sòng bạc của "quý bà" (Thanh Niên)
- Phát hiện xác người trong cối xay bột giấy (Thanh Niên)

* THANH NIÊN - GIÁO DỤC: 

 “Siết hộ khẩu” tuyển sinh đầu cấp (Thanh Niên)

Thông tin về việc tuyển sinh đầu cấp vào các trường điểm là mối bận tâm của rất nhiều phụ huynh. Vì vậy, ngay thời điểm này nhiều phụ huynh đã tìm cách “chạy” dù các trường chưa có kế hoạch cụ thể.

>> TP.HCM công bố kế hoạch tuyển sinh đầu cấp
>> TP.HCM: Thông tin tuyển sinh đầu cấp 2013 - 2014

“Siết hộ khẩu” tuyển sinh đầu cấp
Một tiết học thí nghiệm vui của HS Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (Q.1) - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Khoảng 5 năm gần đây, UBND TP.HCM quy định các quận, huyện không nhận học sinh (HS) trái tuyến khi tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6. Ban tuyển sinh của các quận, huyện thực hiện phân tuyến theo địa bàn cư trú, HS ở phường nào học tại phường đó. Tuy nhiên, một số trường ở quận nội thành luôn quá tải, khó lòng tuân thủ nghiêm ngặt đúng theo quy định này.

- 1 tỉ đồng học bổng dành cho học sinh tiểu học (Thanh Niên)
- Miễn học phí cho thí sinh trúng tuyển ngành sư phạm kỹ thuật công nghiệp (Thanh Niên)
- GS Ngô Bảo Châu giảng bài tại Hà Nội và TP.HCM (Thanh Niên)
- Gần 1.500 học sinh Quảng Nam bỏ học (Thanh Niên)
- Phát hiện sách dành cho trẻ em in “đường lưỡi bò” (Thanh Niên)
- Quy định tuyển sinh riêng của 10 trường khối văn hóa nghệ thuật (Thanh Niên)
- Tình nguyện tháng ba (Thanh Niên)
- Phòng chống tai nạn thương tích trẻ em (Thanh Niên)
- Sống có khát vọng (Thanh Niên)

* Một số tin đáng chú ý khác:

- Đưa ngư dân vào bờ cấp cứu (Thanh Niên)
- Trang bị mô tô đặc chủng cho CSGT Bình Dương (Thanh Niên)
- Tòa xin lỗi, bồi thường cho cựu sinh viên bị oan sai (Thanh Niên)
- Phát hiện hai quả bom nặng gần 400 kg (Thanh Niên)
- Dân tố doanh nghiệp xả thải ra khu dân cư (Thanh Niên)
- 20 "bóng hồng" Cần Thơ điều tiết giao thông (Thanh Niên)
- Làm rõ trách nhiệm cá nhân vụ lâm tặc trốn thoát (Thanh Niên)
- 27 người nhập viện sau khi ăn bánh mì (Thanh Niên)
- Hạn hán ảnh hưởng nghiêm trọng đến người dân (Thanh Niên)
- Rút danh hiệu chiến sĩ thi đua một giám đốc sở (Thanh Niên)
- Quả lựu đạn phát nổ trong quán cà phê là tự chế (Thanh Niên)
- Làm rõ vụ công an xã nổ súng làm một thanh niên trọng thương (Thanh Niên)
- Lập hồ sơ bồi thường cho người bị nạn vụ tai nạn ở Khánh Hòa (Thanh Niên)
- Một nhà báo bị côn đồ chém trọng thương (Thanh Niên)
- Cần khuyến khích thanh niên cống hiến và sáng tạo (Vietnam+)
- Khai trương bệnh viện châm cứu vệ tinh ở Kiên Giang (Vietnam+)
- Tỷ lệ việc làm có trình độ sẽ tăng trong 2011-2020 (Vietnam+)
- Giảm kẹt xe: Không khó ! (NLĐ)
- Lựa chọn, suy tôn Quốc hoa Việt Nam (NLĐ)
- Bắt xe tải chở nửa tấn gà lậu tuồn về Hà Nội (Tiền Phong)
- Vớt được xe máy dưới sông (Tiền Phong)
- VN có 5 trong 9 khu nghỉ dưỡng đẹp nhất Biển Đông (Tiền Phong)
- Đề xuất lắp đèn đường tại khúc cua "thảm khốc" (Tuổi Trẻ)
- 15-6: thông xe cầu vượt Lăng Cha Cả (Tuổi Trẻ)
- Trẻ không tiêm phòng rất dễ mắc viêm màng não mủ (Lao Động)
- Phản ánh chất lượng tàu chở khách tham quan vịnh Hạ Long qua phiếu nhận xét (HNM)
- Tránh lãng phí khi tăng tuổi hưu (HNM)

VĂN HÓA - THỂ THAO

 50 tỉ đồng cho phim nghệ thuật (Thanh Niên)

Đề án thành lập Quỹ hỗ trợ điện ảnh Việt Nam đang được Cục Điện ảnh trình Chính phủ. Liệu đề án được thông qua có là cú hích lớn, thay đổi diện mạo điện ảnh Việt Nam vốn đang tẻ nhạt?

50 tỉ đồng cho phim nghệ thuật
Bộ phim Bi, đừng sợ có thể thực hiện là nhờ sự hỗ trợ kinh phí của nhiều quỹ điện ảnh nước ngoài - Ảnh: T.L

Mặc dù trong luật Điện ảnh (năm 2007) đã quy định cần có quỹ hỗ trợ điện ảnh, song đến tận bây giờ đề án thành lập mới có thể hoàn thành. Quỹ hỗ trợ điện ảnh, theo lời TS Ngô Phương Lan - Cục trưởng Cục Điện ảnh, sẽ dành chủ yếu hỗ trợ cho các nhà làm phim độc lập, các tác phẩm điện ảnh thuộc dòng phim tác giả, phim nghệ thuật.

>> 69 phim tham dự Đại hội Điện ảnh Việt Nam quốc tế
>> Điện ảnh Việt Nam tìm lại phong độ
>>
"Bi, đừng sợ" đoạt hai giải thưởng lớn tại LHP Stockholm
>> Bi, đừng sợ! công chiếu tại Pháp

* 40 nước dự hội thi hợp xướng tại Hội An (Thanh Niên). Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Nam cho biết đến ngày 11.3 đã có 40 đoàn hợp xướng của các quốc gia, vùng lãnh thổ xác nhận tham dự Hội thi hợp xướng quốc tế lần thứ 3 tổ chức tại Hội An từ ngày 19 - 22.6, trong khuôn khổ Festival Di sản Quảng Nam lần thứ 5.

* Mở tour thám hiểm tại khu vực Mỹ Sơn (Thanh Niên). Tour thám hiểm xuyên rừng tạo cảm giác mạnh tại khu vực di tích Mỹ Sơn - di sản văn hóa thế giới ở Quảng Nam - sẽ chính thức khai trương vào ngày 14.3.

* Tuần lễ phim Hồng Kông (Thanh Niên). Sự kiện diễn ra trong 6 ngày, từ 22.3 đến 27.3 tại TP.HCM. Theo lời ông Fong Ngai (Giám đốc Phòng Thương mại và Kinh tế Hồng Kông - đơn vị tổ chức) thì: “Tuần lễ phim nhằm giới thiệu những tác phẩm xuất sắc của điện ảnh Hồng Kông đến khán giả VN. Chỉ tính trong vòng 10 năm gần đây, nền điện ảnh này đã gặt hái hơn 300 giải thưởng điện ảnh quốc tế”.

* Gương mặt thân quen hào hứng vào chung kết (Thanh Niên). Sau 9 show diễn đầy “màu sắc” lẫn “dư vị”, Gương mặt thân quen buổi chung kết với phần dự thi của Khởi My, Đại Nghĩa, Kyo York, Thúy Uyên sẽ diễn ra lúc 21 giờ 20 ngày 16.3, được truyền hình trực tiếp trên VTV3.

 Người đẹp màn bạc Việt một thời - Kỳ 10: Sống mãi trong lòng công chúng (Thanh Niên)

Diễn xong vở Thái hậu Dương Vân Nga ở rạp hát Cao Đồng Hưng lúc 11 giờ đêm 26.11.1978, nữ nghệ sĩ Thanh Nga bước lên chiếc Volkswagen màu xám về nhà, để rồi bị một kẻ lạ mặt bắn chết cùng chồng ngay trước cổng nhà.

Người đẹp màn bạc Việt một thời - Kỳ 10: Sống mãi trong lòng công chúng
Hình bóng Thanh Nga trong sáng ngoài đời

Người bị thẩm vấn đầu tiên là Nguyễn Văn Các, 34 tuổi, làm nhiệm vụ bảo vệ Thanh Nga, đã khai báo trước cơ quan an ninh: "Tối hôm ấy, chính chồng của Thanh Nga, tức anh Phạm Duy Lân cầm tay lái, tôi ngồi cạnh anh ấy. Thanh Nga ngồi băng ghế phía sau với cháu Phạm Duy Hà Linh, tên ở nhà thường gọi là Cúc Cu, mới được 5 tuổi. Xe chạy từ quận Bình Thạnh theo đường Đinh Tiên Hoàng hướng về phía ngã sáu Sài Gòn, chỗ có tượng Phù Đổng Thiên Vương, rồi chạy tới nữa, từ từ dừng trước nhà Thanh Nga, số 114 đường Ngô Tùng Châu.

>> Loạt bài Người đẹp màn bạc Việt một thời trên Báo Thanh Niên

* Một số tin văn hóa đáng chú ý khác:

- Kim Kardashian làm đẹp bằng… máu (Thanh Niên)
- "Nấm hoàng đế" xuất hiện bên bờ sông Hương (Thanh Niên)
 - Vân Trang đọ sức với Emma Stone (Thanh Niên)
- Victor Vũ: Cạn sáng tạo là nghỉ chơi! (Thanh Niên)
- Brad Pitt và Angelina Jolie chuẩn bị cưới? (Thanh Niên)
- Khu chứng tích sân bay A So được xếp hạng di tích quốc gia (Thanh Niên)
- Mỹ Tâm vội tung MV My Friend vì bị rò rỉ "bản nháp" (iHay)
- David Coperfield cùng dàn sao dự buổi ra mắt The Croods (iHay)
- Ngân Khánh khóc tiễn Cao Lâm Viên "lên đường nhập ngũ" (iHay)
- Taylor Swift kiếm tiền nhiều hơn Anne Hathaway và Brad Pitt cộng lại (iHay)
- Maya dẫn bạn nhảy ngoại quốc đi “rửa” cúp Cánh diều (iHay)
- Rộ tin đồn Lady Gaga lấy chồng (iHay)
- Việt Nam tổ chức trình diễn dệt truyền thống ASEAN (Vietnam+)
- Kiến nghị để các nhà hát được tự chủ về kinh phí (Vietnam+)
- Làm thế nào để phát huy giá trị cổ vật ở Cố đô Huế? (Vietnam+)
- TPHCM: Xây dựng Nhà hát Giao hưởng - nhạc - vũ kịch tại Công viên 23-9 (SGGP)
- 60 năm Điện ảnh Cách mạng Việt Nam - Tự tin tương lai (SGGP)
- Pax Thiên và Maddox du hí Los Angeles (NLĐ)
- Kim Tae Hee lần đầu thổ lộ chuyện yêu Bi Rain (NLĐ)
- Lý Nhã Kỳ và 'nước cờ' đại sứ du lịch (Tiền Phong)
- Phạm Băng Băng có gây sức ép nghệ sĩ khác? (Tiền Phong)
- Ngọc Hân diện váy xẻ đùi táo bạo (Tiền Phong)
- "Dark Skies" khởi chiếu ở Việt Nam (Lao Động)
- Hân Đồng lần đầu xuất hiện công khai bên tình mới (VNE)
- Lâm Tâm Như khoe ảnh bế con gái Triệu Vy (VNE)
- Một ngày ở London của Victoria Beckham (VNE)
- Việt Nam đạt giải Nhì "Điểm đến phổ biến nhất" châu Á (HNM)
- Sở hay Cục cấp phép ca khúc trước 1975? (PL)
- Quán quân "Project Runway Mỹ" làm giám khảo tại Việt Nam (TT-VH)
- Phim hay nhất Oscar sắp phải hầu tòa? (TT-VH)

 Hồng Kông tuyên bố sẽ thắng tuyển VN (Thanh Niên)

Hôm qua, trên báo chí Hồng Kông, HLV Kim Pa Gon của Hồng Kông (Trung Quốc) hùng hồn tuyên bố sẽ thắng tuyển VN, nhắm đến suất lọt vào VCK Asian Cup 2015.

Hồng Kông tuyên bố sẽ thắng tuyển VN
Bài tập của đội tuyển VN vào chiều qua - Ảnh: Ngô Nguyễn

Ông Kim Pa Gon nói: "Tôi biết các cầu thủ VN rất mạnh vì họ được chọn lọc từ giải vô địch quốc gia, vốn có tính hấp dẫn hơn giải quốc gia của chúng tôi. Nhưng Hồng Kông không e sợ. Chúng tôi có lợi thế sân nhà và sẽ giành được 3 điểm. VN có sự chuẩn bị rất tốt và chúng tôi cũng vậy. Trên bảng xếp hạng FIFA, chúng tôi xếp sau VN nhưng ở vòng loại Asian Cup này, chúng tôi sẽ quyết đứng đầu bảng".

>> HLV Hoàng Văn Phúc vui... vừa phải
>> HLV Hoàng Văn Phúc: Đội tuyển Việt Nam sẽ có lối chơi khoa học!
>> HLV Hoàng Văn Phúc chưa thể ra mắt ở tuyển Việt Nam

* An Giang muốn đăng cai 2 giải U.21 (Thanh Niên). Hôm qua tại Long Xuyên (An Giang) đã diễn ra cuộc làm việc giữa BTC giải U.21 với lãnh đạo Sở VH-TT-DL tỉnh An Giang về việc tỉnh này xin đăng cai vòng chung kết giải bóng đá trẻ U.21 Báo Thanh Niên và U.21 quốc tế năm 2013 hoặc 2014.

* Lượt về vòng 1/8: Vắng bóng Anh (Thanh Niên). Bóng đá Anh đang đứng trước nguy cơ “tuyệt chủng” ở Champions League mùa này khi Arsenal phải đối mặt với một nhiệm vụ bất khả thi.

* Giải Laureus World Sports Awards 2013: Usain Bolt và Jessica Ennis chiến thắng (Thanh Niên). Ngôi sao chạy nước rút Usain Bolt và nữ hoàng bảy môn phối hợp Jessica Ennis giành chiến thắng giải Laureus World Sports Awards 2013. 

 Sao thể thao ngày ấy - Kỳ 32: Nói thật là tôi rất “khô” (Thanh Niên)

Cựu võ sĩ karatedo Trần Văn Thông đã thốt lên câu ấy, nhưng trong lần đầu tiên gặp anh khi ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 chỉ còn cách mấy ngày, bó hoa rất đẹp anh tặng tôi dường như chứng minh điều ngược lại.

Sao thể thao ngày ấy - Kỳ 32: Nói thật là tôi rất “khô”
Trần Văn Thông và con gái - Ảnh: Tịnh Tâm

Anh bảo, chính những ngày làm kinh doanh đã dạy cho anh sự khéo léo và cách quan tâm đến người khác nhiều hơn. “Chứ ngày xưa suốt ngày nhốt mình trong bốn bức tường, từ sáng đến tối chỉ biết đấm đá. Nói đến chuyện khác ngoài karatedo là lơ ngơ ngay”.

>> Loạt bài Sao thể thao ngày ấy trên Báo Thanh Niên

* Một số tin thể thao khác:

- Michal Nguyễn không có ý định chơi bóng ở Việt Nam (Thanh Niên)
- Chùm ảnh đội tuyển Việt Nam tập trong phòng kín (Thanh Niên)
- Phiên tòa đau xót trong lịch sử bóng đá thế giới (Thanh Niên)
- Arsenal và Bayern Munich cùng thiệt quân (Thanh Niên)
- AC Milan bình thản đến Barcelona (Thanh Niên)
- Federer thư thả, Nadal gặp may (Thanh Niên)
- Messi lại xuất thần giúp Barca ngược dòng thần kỳ (Vietnam+)
- Kết quả lượt về vòng knock-out Champions League (Vietnam+)
- Schalke 04 không ngán ngại Drogba và Sneijder (Vietnam+)
- Arsenal khó đảo ngược tình thế (NLĐ)
- VFF bàn hợp đồng dài hạn với HLV Phúc (NLĐ)
- Reading sa thải HLV McDermott (Tuổi Trẻ)
- HLV của Sharapova sang Việt Nam làm việc (VNE)
- 50 cầu thủ giàu nhất thế giới (VNE)
- Messi, thiên tài tạo ra những khác biệt (VNN)
- Bayern - Arsenal: Đừng mơ nữa, "Pháo thủ"! (VNN)
- ĐTVN chuẩn bị gặp Hong Kong: Không Công Vinh tốt hơn (PL)
- Milan lại “chết” trước cửa thiên đường: Không bài học nào là thừa (TT-VH)
- Pavel Nedved ca ngợi Ibrahimovic 'giỏi như Messi' (TT-VH)
- Inter Milan thất bại, Figo - Baresi sẵn sàng 'chữa cháy' thay Stramaccioni (TT-VH)

Phúc Hậu

>> Điểm báo ngày 12.3.2013
>> Điểm báo ngày 11.3.2013
>> Điểm báo ngày 10.3.2013
>> Điểm báo ngày 9.3.2013
>> Điểm báo ngày 8.3.2013
>> Điểm báo ngày 7.3.2013
>> Điểm báo ngày 6.3.2013
>> Điểm báo ngày 5.3.2013

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.