Điểm báo ngày 11.1.2013

11/01/2013 06:40 GMT+7

(TNO) Sáng nay 11.1, những thông tin nổi bật trên các báo gồm: Việt Nam yêu cầu Đài Loan hủy kế hoạch thăm dò dầu khí tại Trường Sa; Ghi nhận ngày đầu mua bán vàng miếng theo quy định; Chứng khoán nổi sóng; Miền Bắc lại rét; Ông Nguyễn Bá Thanh điểm mặt tham nhũng trong xây dựng; Nga - Trung đẩy mạnh hợp tác phòng thủ tên lửa; Hậu trường sức mạnh quân sự Campuchia; Nghịch lý chuyện sợ dẫn dắt đội tuyển...

Yêu cầu Đài Loan hủy kế hoạch thăm dò dầu khí tại Trường Sa (Thanh Niên): Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao ngày 10.1, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước tin Đài Loan tuyên bố tiến hành thăm dò dầu khí tại vùng biển xung quanh đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị khẳng định: “Việc phía Đài Loan có kế hoạch tiến hành thăm dò dầu khí tại vùng biển xung quanh đảo Ba Bình là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, gây căng thẳng và làm phức tạp tình hình ở biển Đông. Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu phía Đài Loan hủy bỏ ngay kế hoạch phi pháp nêu trên”.

Chứng khoán nổi sóng (Thanh Niên)

Hàng loạt cổ phiếu tăng trần, lệnh mua ào ào được đưa vào sàn trong những phiên giao dịch vừa qua khiến chỉ số VN-Index liên tục tăng mạnh, vượt qua mức 450 điểm.

Chứng khoán nổi sóng
Nhà đầu tư đang quay trở lại và lạc quan vào xu hướng tăng của thị trường - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Sóng tăng của thị trường chứng khoán đã nhấn chìm sự sợ hãi trong năm qua của nhà đầu tư và kéo họ quay trở lại sàn chứng khoán.

Gương mặt các nhà đầu tư (NĐT) trên sàn chứng khoán đều tỏ ra phấn khởi khi thị trường tăng điểm.

>> Tăng biên độ giao dịch chứng khoán
>> Chứng khoán giao dịch hơn 2.700 tỉ đồng
>> Chờ chứng khoán hồi phục
>> Nợ xấu tiềm ẩn ở công ty chứng khoán
>> Sàn chứng khoán thiếu minh bạch

CHÍNH TRỊ - THẾ GIỚI

Nga - Trung đẩy mạnh hợp tác phòng thủ tên lửa (Thanh Niên)

Nga và Trung Quốc tuyên bố sẽ đẩy mạnh hợp tác phòng thủ tên lửa trước tình hình Mỹ đang mở rộng lá chắn hỏa tiễn ra toàn cầu.

Tên lửa đánh chặn Patriot của NATO đang được triển khai đến Thổ Nhĩ Kỳ
Tên lửa đánh chặn Patriot của NATO đang được triển khai đến Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh: AFP

Ngày 10.1, RIA Novosti dẫn lời Thư ký Hội đồng Nga - Trung đẩy mạnh hợp tác phòng thủ tên lửaAn ninh quốc gia Nga Nikolai Patrusev cho biết, Moscow và Bắc Kinh đang lo ngại việc Washington phát triển lá chắn tên lửa tại nhiều khu vực. Phát biểu sau cuộc Tham vấn an ninh chiến lược Nga - Trung lần thứ 8 tại Bắc Kinh, ông Patrusev tuyên bố: “Trung Quốc đã chia sẻ quan ngại của chúng tôi và hai bên thỏa thuận phối hợp hành động về phương diện này”.

>> Nga, Trung tăng cường hợp tác phòng thủ tên lửa
>> Mỹ xây căn cứ phòng thủ tên lửa ở Bờ Đông?
>> Nga không thuê lại trạm radar phòng thủ tên lửa ở Azerbaijan
>> Mỹ giục các nước vùng Vịnh đẩy mạnh phòng thủ tên lửa
>> Ba Lan muốn thay mới hệ thống phòng thủ tên lửa
>> Nga tập trận phòng thủ tên lửa trên biển
>> Mỹ tăng cường phòng thủ tên lửa ở vùng Vịnh
>> Israel nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa
>> Mỹ xây trạm radar phòng thủ tên lửa bí mật ở Qatar
>> Mỹ, Hàn Quốc kết hợp phòng thủ tên lửa

Anh thay đổi quy định về công chúa (Thanh Niên): Trong ngày sinh nhật công nương Catherine, vợ hoàng tử Anh William, Nữ hoàng Elizabeth II ra chiếu chỉ thay đổi quy định lâu nay về “công chúa”. >> Báo lá cải Ireland đăng ảnh nóng của công nương Catherine / Công nương Catherine Middleton bị tung “ảnh nóng”?.

Nhật, Philippines tăng cường hợp tác song phương (Thanh Niên): Tokyo tuyên bố lên kế hoạch tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với Manila nhằm đảm bảo an ninh hòa bình trong khu vực. Tuyên bố được Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida đưa ra sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Philippines Albert del Rosario ở thủ đô Manila vào ngày 10.1. >> Nhật cân nhắc bắn cảnh cáo máy bay Trung Quốc / Thủ tướng Nhật sẽ thăm các nước Đông Nam Á trước Mỹ? / Nhật sẽ sửa đổi chính sách quốc phòng trong năm 2013.

Triều Tiên muốn cải thiện quan hệ với Mỹ, Hàn Quốc (Thanh Niên): Thông tin này được tiết lộ bởi đoàn khách Mỹ gồm cựu Thống đốc bang New Mexico Bill Richardson và Chủ tịch Google Eric Schmidt vừa kết thúc chuyến thăm Triều Tiên. >> Triều Tiên được kêu gọi mở cửa internet / Chủ tịch Google thăm Triều Tiên / Sinh nhật ông Kim Jong-un, trẻ em Triều Tiên được phát kẹo / Chủ tịch Google đến Triều Tiên để giải cứu công dân Mỹ? / Mỹ chỉ trích chuyến đi Triều Tiên của Chủ tịch Google / Đệ nhất phu nhân Triều Tiên đã “khai hoa nở nhụy”? / Chủ tịch Google Eric Schmidt đi Triều Tiên.

Hậu trường sức mạnh quân sự Campuchia (Thanh Niên)

Sau nhiều năm, Trung Quốc dần thay Mỹ đóng vai trò hậu thuẫn chủ chốt cho chiến lược tăng cường sức mạnh quân sự của Campuchia.

Xe tăng Campuchia trong một cuộc diễu binh
Xe tăng Campuchia trong một cuộc diễu binh - Ảnh: Militaryphotos.net

Gần đây, Campuchia không ngừng tập trung đầu tư vào quân sự, nhất là sau khi xảy ra những cuộc đụng độ biên giới với Thái Lan. Tháng 10.2012, Campuchia tiếp nhận 100 xe tăng và 40 xe bọc thép mua từ Ukraine, theo báo The Phnom Penh Post. Đây được xem là đợt trang bị khí tài quân sự lớn nhất từ trước đến nay của Phnom Penh.

>> Tăng cường hợp tác quốc phòng với Ý
>> Bộ Quốc phòng Nhật muốn thêm 2,1 tỉ USD
>> Nhật sẽ sửa đổi chính sách quốc phòng trong năm 2013
>> Mỹ - Trung bất hòa về dự thảo quốc phòng
>> Hạ viện Mỹ thông qua ngân sách quốc phòng
>> Trung Quốc phóng thành công vệ tinh Thổ Nhĩ Kỳ
>> Pháp tiếp tục duy trì vũ khí hạt nhân
>> Vũ khí không gian của Trung Quốc
>> Ấn - Nga ký hợp đồng vũ khí lớn

* Một số tin tức đáng chú ý khác:

Thứ trưởng Pháp bị điều tra trốn thuế (Thanh Niên)
Hai phía lợi, một phe lo (Thanh Niên)
Bồi thường vì ngược đãi tù nhân (Thanh Niên)
Mỹ dần hoàn thiện nội các mới (Thanh Niên)
- 80 người chết vì rét ở Bangladesh (Thanh Niên)
- Bang New York muốn siết chặt quản lý vũ khí (Thanh Niên)
- Xe tải rơi xuống mương ở Ấn Độ, 25 người chết (Thanh Niên)
- Pháp tiếp tục duy trì vũ khí hạt nhân (Thanh Niên)
- Nhật cân nhắc hoãn đưa tranh chấp đảo với Hàn Quốc lên ICJ (Thanh Niên)
- Eurozone “có thể vượt qua khủng hoảng trong năm 2013” (Thanh Niên)
- Nga, Trung tăng cường hợp tác phòng thủ tên lửa (Thanh Niên)
- Trung Đông hứng bão bất thường, 8 người chết (Thanh Niên)
- Phà cao tốc gặp nạn tại Mỹ, ít nhất 85 người bị thương (Thanh Niên)
Nhật điều F-15 chặn máy bay quân sự Trung Quốc (Vietnam+)
Chính quyền Libya dùng vũ lực để khôi phục trật tự (Vietnam+)
Syria phóng nhiều tên lửa có hình dạng giống Scuds (Vietnam+)
Đánh bom xe gần trụ sở Bộ Quốc phòng ở Tel Aviv (Vietnam+)
Nga đưa vào trực chiến tàu ngầm Yuri Dolgorukyi (Vietnam+)
Trung Quốc tranh cãi về tự do báo chí (Người lao động)
Hơn 1 triệu người yêu cầu TT Georgia rời nhiệm sở (Người lao động)
Myanmar thành lập ủy ban chống tham nhũng (Người lao động)
Giấu hơn 3.000 viên methamphetamine vào “chỗ kín” (Người lao động)
Nhật Bản triển khai chính sách hướng về Đông Nam Á (Lao động)
Tổng thống Mỹ tuyên bố sẵn sàng siết chặt kiểm soát súng đạn (Lao động)
Trung Quốc lại “gây khó dễ” với trái cây Việt Nam (Lao động)
Hồng Kông được công nhận là nền kinh tế tự do nhất thế giới 19 năm liền (Lao động)
Iran muốn đàm phán với IAEA (Tiền phong)
Ngược đãi tù nhân Iraq, một nhà thầu Mỹ phải bồi thường hơn 5 triệu USD (SGGP)
Vết nứt gãy gây ra siêu động đất Nhật 2011? (Tuổi trẻ)
"Ông Assad không có tương lai ở Syria" (Tuổi trẻ)

KINH TẾ - XÃ HỘI

Vàng miếng bị “siết”, chuyển sang vàng nhẫn (Thanh Niên)

Nhiều người dân chưa biết quy định, nhiều tiệm vàng vẫn lén mua bán dù không có giấy phép... đó là tình trạng khá phổ biến vào hôm 10.1, ngày đầu thực hiện quy định mua bán vàng miếng ở những điểm được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép.

Vàng miếng bị “siết”, chuyển sang vàng nhẫn
Các ngân hàng đẩy mạnh dịch vụ mua bán, giữ hộ vàng - Ảnh: Đ.N.Thạch

Trả lời vấn đề liệu rằng thị trường vàng nhẫn sẽ thay thế vàng miếng hay không, ông Đỗ Minh Phú cho rằng: “Nhu cầu mua vàng nhẫn thời gian gần đây đúng là cao hơn so với những ngày trước đó nhưng theo tôi là do gần lễ tết chứ việc mua vàng nhẫn không trở thành một xu hướng có thể thay thế vàng miếng. Dù Doji là một trong 3 đơn vị có sản phẩm vàng nhẫn ép vỉ nhưng khi đưa ra sản phẩm này vào năm 2010 (trước khi NĐ24 ra đời), chúng tôi cũng không nghĩ người dân sẽ dùng vàng nhẫn đầu cơ bởi vàng miếng chiếm 90% giao dịch nên vàng miếng có tính thanh khoản cao hơn”. Siết kinh doanh vàng: Doanh nghiệp vẫn “lách” luật! (Vietnam+) / Tiệm vàng bán... chui! (Người lao động) / Vàng giảm giá không bình thường (Lao động) / Ngày đầu "siết" kinh doanh vàng miếng, giá vàng giảm 350.000 đồng/lượng (SGGP) / Thị trường vàng tự do uể oải (Tuổi trẻ).

>> Ngày đầu mua bán vàng miếng theo quy định: Nơi tấp nập, nơi trầm lắng
>> Từ hôm nay 10.1: Mua bán vàng miếng ở nơi được cấp phép
>> Thêm 7 đơn vị được cấp phép mua bán vàng miếng
>> Năm 2012, giá vàng miếng SJC tăng 4,6 triệu đồng/lượng
>> 31 đơn vị được cấp phép mua bán vàng miếng
>> Chỉ có 2.456 điểm giao dịch được phép mua bán vàng miếng từ 10.1.2013.

Địa ốc đẩy mạnh bán hàng (Thanh Niên)

Cuối năm nhu cầu mua nhà đất an cư, đầu tư của người dân tăng đã đẩy giao dịch và giá nhà đất tăng nhẹ.

Nhiều dự án tranh thủ tung hàng nhằm tìm kiếm khách hàng dịp cuối năm
Nhiều dự án tranh thủ tung hàng nhằm tìm kiếm khách hàng dịp cuối năm - Ảnh: Đình Sơn

Khi Chính phủ công bố gói cho vay lãi suất thấp lên đến 20.000 - 40.000 tỉ đồng, xử lý nợ xấu, các chính sách miễn giảm thuế… đã giúp thị trường hưng phấn trở lại. Tuy nhiên, đó chỉ là một liều thuốc tinh thần. Nếu những chính sách trên thành hiện thực, chắc chắn thị trường sẽ khởi sắc.

>> Địa ốc bung hàng đón tết
>> Doanh nghiệp địa ốc khủng hoảng sâu
>> Cơ chế để giảm giá địa ốc
>> Địa ốc bung hàng đón “sóng”
>> Địa ốc tiếp tục giảm giá, khuyến mãi.

* Tin tức kinh tế đáng chú ý khác:

Giá thuê khách sạn giảm (Thanh Niên)
Khai trương đại siêu thị (Thanh Niên)
Khuyến mãi lớn dịp cuối năm (Thanh Niên)
- Cần sớm áp dụng chương trình kích cầu du lịch năm 2013 (Thanh Niên)
- 34 tỉ đồng hỗ trợ đối tượng chính sách đón Tết (Thanh Niên)
- Ngày đầu mua bán vàng miếng theo quy định: Nơi tấp nập, nơi trầm lắng (Thanh Niên)
- Yêu cầu nhà máy dừng hoạt động để xử lý ô nhiễm (Thanh Niên)
- Ra mắt trung tâm phân phối đồ gỗ nội ngoại thất xuất khẩu đầu tiên (Thanh Niên)
- Khai trương khu đại siêu thị Pico Plaza (Thanh Niên)
- Đã có 7 tỉnh xây dựng mô hình chợ đảm bảo ATVSTP (Thanh Niên)
Nhiều sai phạm tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam (Vietnam+)
Hà Nội: Giá nhà giảm sâu, khách vẫn không mặn mà (Vietnam+)
HSBC: Ấn Độ, Indonesia và VN sẽ thu hút vốn FDI (Vietnam+)
Bộ Tài chính công bố dự thảo Nghị định về thuế thu nhập cá nhân (Người lao động)
Tiếp tục điều tra 2 vụ làm giá cổ phiếu (Người lao động)
Sống trong thị trường phải có niềm tin! (Lao động)
Kết luận thanh tra Ngân hàng Phát triển VN: Nợ xấu hơn 38.000 tỉ đồng (Lao động)
Lộ hàng loạt vi phạm về đất đai, xây dựng (Lao động)
Giá vàng giảm, nhiều nơi tạm ngừng mua bán (Tiền phong)
Ưu tiên vốn cho sản xuất nông nghiệp (SGGP)
Nhiều chiêu khuyến mãi dỏm (Tuổi trẻ)

Miền Bắc lại rét (Thanh Niên): Dự báo ngày 11.1 có thêm một đợt không khí lạnh tràn xuống các tỉnh miền Bắc, gây mưa và kéo giảm nền nhiệt độ. Đợt rét đậm, rét hại này có khả năng kéo dài đến hết ngày 12.1. >> Đốt lửa "đuổi" rét / Xuống đồng trong giá rét / Ngâm mình trong bùn đất giá rét để gieo lúa / Nhọc nhằn trong đêm rét buốt / Rét hại kéo dài 10 ngày nữa.

Ngàn ngày ở bệnh viện: Kỳ 2: Thân cò lặn lội (Thanh Niên): Ngồi cùng tôi, đôi tay to và thô ráp của chị vội vén mớ tóc lòa xòa trước trán sang một bên và nhìn xa xăm, cuộc sống bình thường đã khó khăn đủ bề, chồng ngã bệnh, gánh nặng lại đặt lên vai chị. >> Ngàn ngày ở bệnh viện.

Giải thoát 9 cháu bé khiếm thính trong đám cháy (Thanh Niên): Vào khoảng 14 giờ ngày 10.1, một vụ cháy xảy ra tại cửa hàng kinh doanh dịch vụ máy trợ thính, số 444A Tô Hiệu (Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng).

Đề nghị xem lại quy định “không dùng cửa kính trên quan tài” (Thanh Niên): Chưa đầy 10 ngày có hiệu lực thi hành, hôm nay 10.1, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp đã có văn bản đề nghị xem lại quy định "không dùng cửa kính trên quan tài” của Nghị định 105/2012 về tổ chức tang lễ cán bộ, công chức, viên chức. >> Không dùng cửa kính quan tài.

Ông Nguyễn Bá Thanh điểm mặt tham nhũng trong xây dựng (Thanh Niên)

Ngày 10.1, UBND TP.Đà Nẵng tổ chức hội nghị "Quản lý đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước địa bàn thành phố giai đoạn 2002 - 2012".

Ông Nguyễn Bá Thanh điểm mặt tham nhũng trong xây dựng
Ông Nguyễn Bá Thanh - Ảnh: H.T

Ông Nguyễn Bá Thanh Trưởng ban Nội chính T.Ư, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - chỉ rõ điểm "rò rỉ" lớn nhất trong quản lý đầu tư xây dựng chính từ "mấy anh tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát". Theo ông Thanh, các đơn vị tư vấn thiết kế thường liên kết với chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị thi công tính khống khối lượng rồi ăn chia tiền tỉ với nhau. 

>> Ông Nguyễn Bá Thanh: Đừng biến cái giản đơn thành phức tạp (Thanh Niên)
>> Ông Nguyễn Bá Thanh giữ chức Trưởng ban Nội chính T.Ư
>> Ông Nguyễn Bá Thanh: “Ông có phải Bộ trưởng GD-ĐT đâu”
>> Bí thư Thành ủy TP.Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh: “Có thầy tốt, ắt có trò giỏi”

* Một số tin tức đáng chú ý khác:

Cháy lớn tại chợ Phú Lợi, Đồng Nai (Thanh Niên)
Hàng loạt sai phạm tại VDB (Thanh Niên)
2 trẻ em mất tích trong rừng (Thanh Niên)
Công nhân ngừng việc đòi tăng thưởng tết (Thanh Niên)
Tăng cường hợp tác quốc phòng với Ý (Thanh Niên)
Lại kéo đến đòi nợ Công ty CP Đồng Xanh (Thanh Niên)
Chưa xử phạt chủ xe máy không đóng phí bảo trì đường bộ (Thanh Niên)
Lại xảy ra tai nạn ở “điểm đen” An Đồn (Thanh Niên)
Đã có 7 tỉnh xây dựng mô hình chợ đảm bảo ATVSTP (Thanh Niên)
Xe container và xe du lịch đâm nhau, một người nhập viện (Thanh Niên)
Chủ tịch Quốc hội Lào thăm Bình Thuận (Thanh Niên)
Vụ đứt dây cáp công trình: Một nạn nhân đã tử vong (Thanh Niên)
Yêu cầu nhà máy dừng hoạt động để xử lý ô nhiễm (Thanh Niên)
Tập trung xóa 100% điểm đen về tai nạn giao thông (Thanh Niên)
Đề xuất phương án cho nghĩa trang an táng cán bộ cấp cao (Thanh Niên)
Phát hiện xe khách chở “thịt thối” (Thanh Niên)
Người dân kiện “lô cốt” tiếp tục kháng cáo (Thanh Niên)
Mạnh tay với vũ trường trá hình (Thanh Niên)
Vụ Tiên Lãng: Chính CQĐT đề nghị chuyển lại hồ sơ (Vietnam+)
Yok Đôn: Lâm tặc đốn 2 cây gỗ giáng hương cổ thụ (Vietnam+)
Hội thảo chuyên đề tổ chức chính quyền địa phương (Vietnam+)
Trấn áp tội phạm vùng trọng điểm (Người lao động)
Việt Nam là quốc gia đầu tiên Thủ tướng Nhật Bản đi thăm sau khi nhậm chức (Người lao động)
Hàng vạn ôtô, xe máy sắp thành sắt vụn (Lao động)
Kỳ bí lời nguyền trai gái hai làng không được kết duyên (Lao động)
Coi chừng măng nhiễm lưu huỳnh (Lao động)
Biến 'nước mắm làng nhàng' thành hàng xịn lừa khách (Tiền phong)
46% hộ gia đình có nhu cầu tìm người giúp việc (SGGP)
“Bêu tên” thực phẩm dưới chuẩn (Tuổi trẻ)

Vụ thắng kiện hơn 55 triệu USD: Bên thua mời báo chí tham quan “máy số 13” (Thanh Niên)

Chiều 10.1, Công ty liên doanh Đại Dương và luật sư đã có buổi hướng dẫn phóng viên tham quan máy trò chơi có thưởng số 13 - nơi khởi nguồn của câu chuyện ông Lý Sam thắng kiện hơn 55 triệu USD.

Vụ thắng kiện hơn 55 triệu USD
Các phóng viên tham quan câu lạc bộ Plazzo - Ảnh: Lê Quang

Sau khi TAND Q.1 tuyên Công ty liên doanh Đại Dương thua kiện phải trả cho ông Lý Sam hơn 55 triệu USD tiền thắng máy trò chơi có thưởng, luật sư của phía thua kiện đã có buổi gặp trực tiếp báo chí sau phiên tòa. Tiếp theo diễn biến này, chiều 10.1, Công ty Liên doanh Đại Dương và ông Ngô Thanh Tùng bào chữa tại phiên tòa sơ thẩm) đã mở cửa cho phóng viên tham quan Câu lạc bộ (CLB) Plazzo ở khách sạn Sheraton Sài Gòn.

>> Vụ thắng kiện hơn 55 triệu USD: Làm sao đảm bảo thi hành án?
>> Vụ thắng kiện hơn 55 triệu USD: Luật sư bên thua nói “tòa không có kinh nghiệm”
>> Các luật sư nói gì về "vụ thắng kiện 55 triệu USD"?
>> Thắng kiện hơn 55 triệu USD
>> Vụ kiện đòi 55 triệu USD: Câu lạc bộ Palazzo thua kiện.

Hãng Gucci kết luận lô hàng bị tạm giữ là hàng thật: Lộ diện đường dây buôn lậu hàng hiệu cực lớn (Thanh Niên)

Ngày 10.1, theo nguồn tin Thanh Niên, nhóm chuyên gia Gucci từ Ý đã có mặt tại VN phối hợp với Cơ quan CSĐT - Công an TP.HCM tiến hành giám định các sản phẩm mang nhãn hiệu Gucci bị tạm giữ trên 4 xe tải và thu giữ tại cửa hàng Gucci ở số 88 Đồng Khởi, P.Bến Nghé, Q.1.

Lộ diện đường dây buôn lậu hàng hiệu cực lớn
Hàng hiệu gian lận xuất xứ bị bắt giữ

Nhóm chuyên gia đã khẳng định số hàng này là thật, không phải hàng nhái của Trung Quốc sản xuất như công ty nhập hàng đã khai báo và được cơ quan hải quan chấp nhận cho thông quan. Từ căn cứ này, có thể thấy một đường dây buôn lậu hàng hiệu cực lớn đã lộ diện, hoạt động táo tợn ngay giữa trung tâm thành phố suốt thời gian dài với số tiền trốn thuế không phải ít.

>> Cửa hàng Gucci, Milano ở TP.HCM mở cửa trở lại
>> “Sốc” với hàng hiệu dỏm
>> Hàng hiệu Ý gian lận: Nhân viên áp tải nhận diện chủ hàng thật sự
>> Vụ hàng hiệu Ý gian lận: Tạm đình chỉ công tác 3 cán bộ hải quan
>> Vụ hàng hiệu Ý gian lận: Quá nhiều bất thường cần làm rõ
>> Vụ hàng hiệu Ý gian lận: Niêm phong hàng trưng bày
>> Hàng hiệu Ý gian lận xuất xứ để trốn thuế ?: Có quá nhiều điều bất thường
>> Hàng hiệu Ý gian lận xuất xứ để trốn thuế ?.

* Tin tức pháp luật đáng chú ý khác:

Sinh viên kiến tập bị đánh hội đồng (Thanh Niên)
Công an bắt sới bạc, 2 người té lầu tử nạn (Thanh Niên)
Bắt 9 người buôn phụ nữ qua Trung Quốc (Thanh Niên)
Hàng loạt sai phạm tại VDB (Thanh Niên)
Hàng trăm quân nhân trấn áp tội phạm (Thanh Niên)
- Nạn “đầu gấu” ở Trường CĐ Công nghệ và Kinh tế Thái Nguyên (Thanh Niên)
- Lại kéo đến đòi nợ Công ty CP Đồng Xanh (Thanh Niên)
- Bắt hai người mang súng điện tự chế (Thanh Niên)
- Nhậu say đâm chết vợ, lãnh án 18 năm tù (Thanh Niên)
- Bắt băng cướp xe SH của cảnh sát giao thông (Thanh Niên)
- Buôn bán ma túy, một người gốc Phi lãnh án tử hình (Thanh Niên)
- Vợ giết chồng, lĩnh án 20 năm tù (Thanh Niên)
- Tiêu hủy 41.000 gói thuốc lá lậu (Thanh Niên)
- Điều tra vụ xông vào ký túc xá đánh sinh viên (Thanh Niên)

* THANH NIÊN - GIÁO DỤC:

Giải quyết bài toán chất lượng (Thanh Niên): Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận cho biết nhiều giải pháp sẽ được thực hiện từ năm 2013 nhằm chấn chỉnh giáo dục.

Phòng học nơi thừa, nơi thiếu (Thanh Niên)
Trường ĐH Giao thông vận tải cơ sở 2 tuyển sinh theo ngành (Thanh Niên)
Chương trình phát triển văn học trong nhà trường (Thanh Niên)
Nhiều học viên bị cấm thi oan (Thanh Niên)

Tùy tiện như khám sức khỏe ! - Kỳ 3: Mất uy tín nguồn nhân lực Việt (Thanh Niên)

Theo những công ty chuyên về xuất khẩu lao động, việc lao động trẻ khám sức khỏe tưởng là “chuyện phụ” nhưng kỳ thực đóng vai trò rất quan trọng. Bởi lẽ, một khi đối tác kiểm tra không đạt, người lao động sẽ bị trả về nước.

Đăng ký khám sức khỏe đi làm việc ở nước ngoài tại Bệnh viện Chợ Rẫy - một trong những địa chỉ được nhiều công ty xuất khẩu lao động lựa chọn
Đăng ký khám sức khỏe đi làm việc ở nước ngoài tại Bệnh viện Chợ Rẫy
- một trong những địa chỉ được nhiều công ty xuất khẩu lao động lựa chọn
- Ảnh: Lê Thanh

Đại diện một số công ty nổi tiếng về xuất khẩu lao động cho rằng, khám sức khỏe là khâu đầu tiên, cũng là một trong những yếu tố quyết định sự thành bại của việc lựa chọn ứng viên.

>> Kỳ 2: “Muốn bình thường hay muốn bệnh ?”
>> Kỳ 1: Bệnh viện quận cũng khám “xuất khẩu”

Mưu sinh từ đồng vốn nhỏ - Kỳ 26: Triệu phú bắp chiên (Thanh Niên)

Nhiều người trong vùng gọi chị Trương Thị Tuyết Nga (46 tuổi) ở thôn Phú Điền, xã An Hòa, H.Tuy An (Phú Yên) là chị Nga bắp, bởi tên tuổi của chị gắn với nghề chế biến bắp chiên từ mấy chục năm nay.

Mưu sinh từ đồng vốn nhỏ
Chị Trương Thị Tuyết Nga - Ảnh: Tuy An

Cơ duyên gắn tên tuổi chị Nga với hạt bắp bắt đầu từ chuyện vợ chồng chị làm ăn thất bát. Nuôi thủy sản dưới đầm Ô Loan không thành công, vốn mất sạch. Sau nhiều đêm suy nghĩ chị nảy sinh ý định kinh doanh bắp. Đầu năm 1996, với số vốn vay ít ỏi 500.000 đồng, chị thành lập cơ sở sản xuất bắp chiên tại nhà. Bắp hạt chị mua là do nông dân trong vùng trồng.

>> Loạt bài Mưu sinh từ đồng vốn nhỏ trên Báo Thanh Niên

VĂN HÓA - THỂ THAO

“Kế hoạch đồ sộ nhất” của Đặng Thái Sơn (Thanh Niên)

Đã rất lâu, NSND Đặng Thái Sơn mới thực hiện chương trình độc tấu tại quê nhà. Ông gọi đó là “kế hoạch đồ sộ nhất” sau hơn 30 năm kể từ cuộc thi âm nhạc Chopin.

 NSND Đặng Thái Sơn trong chương trình hòa nhạc Cho muôn đời xanh (2007) gây quỹ từ thiện cho các nạn nhân chất độc màu da cam
NSND Đặng Thái Sơn trong chương trình hòa nhạc Cho muôn đời xanh (2007)
gây quỹ từ thiện cho các nạn nhân chất độc màu da cam - Ảnh: Nguyễn Đình Toán

NSND Đặng Thái Sơn sẽ trình diễn năm bản concerto dành cho piano và dàn nhạc của nhạc sĩ thiên tài người Đức Ludwig van Beethoven.

>> Đặng Thái Sơn và Ikuko Kawai phát hành album tại Việt Nam

Nguyễn Nhật Ánh chiếm 3/10 đầu sách bán chạy năm 2012 (Thanh Niên): Theo thống kê số lượng bán lẻ tại hệ thống nhà sách Fahasa từ 1.1- 31.12.2012, 10 đầu sách bán chạy nhất của năm 2012 là: Truyện tranh Conan - các tập (Gosho Aoyama - NXB Kim Đồng)... >> Mèo của Nguyễn Nhật Ánh lên phim 3D / Truyện Nguyễn Nhật Ánh được dựng phim / Những mảnh ghép chân dung Nguyễn Nhật Ánh / Ra mắt "Nguyễn Nhật Ánh - Hoàng tử bé trong thế giới tuổi thơ / Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ra mắt 2 cuốn sách mới.

People’s Choice Award 2013 tôn vinh Sandra Bullock (Thanh Niên): Nữ diễn viên từng nhận Oscar và cả Mâm xôi vàng - Sandra Bullock vừa nhận giải nghệ sĩ hoạt động nhân đạo được yêu thích nhất tại lễ trao giải People’s Choice Award 2013 do khán giả bình chọn, tổ chức vào tối 9.1 tại Nhà hát Nokia, Los Angeles (Mỹ). >> Psy trắng tay tại People’s Choice Awards / "Người quen" ẵm trọn giải People Choice 2013 (iHay).

Đề nghị công nhận đàn đá, kèn đá là di sản văn hóa nhân loại (Thanh Niên): Ông Trần Quang Nhất, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho biết tỉnh này đang chỉ đạo các ngành chức năng lập hồ sơ để UBND tỉnh Phú Yên đề nghị Bộ VH-TT-DL và Tổ chức UNESCO công nhận đàn đá, kèn đá Tuy An thành di sản văn hóa nhân loại. >> Sẽ trình UNESCO công nhận dân ca xứ Nghệ là di sản văn hóa.

Kỳ bí Vàm Nao - Kỳ 4: Khai thác Vàm Nao (Thanh Niên)

Vàm Nao một thời cá mập, cá sấu nhảy khỏi sông đã trôi dần trong dĩ vãng. Các nhà khoa học, ngành chức năng đã tận dụng dòng chảy chế ngự con sông dữ phục vụ sản xuất nông nghiệp, khai thác du lịch.

 Du khách tham gia mò ấu trên cồn Vàm Nao
Du khách tham gia mò ấu trên cồn Vàm Nao - Ảnh: Thanh Dũng

Theo ngư dân Ba Trường, nước lũ Vàm Nao sau này bớt phần hung hãn nhờ đó ghe đò qua lại con sông dữ bớt lo toan. Sự đổi thay ấy bắt đầu từ dự án kiểm soát lũ Bắc Vàm Nao do chính phủ Úc tài trợ với tổng kinh phí trên 13 triệu AUD (khoảng 286 tỉ đồng) được triển khai từ năm 2002.

>> Kỳ 3: Loài cá bí ẩn
>> Kỳ 2: Hội ngộ “ngũ bá”
>> Kỳ 1: Nghiệt súc Năm Chèo

* Một số tin tức đáng chú ý khác:

Đêm múa đương đại (Thanh Niên)
Cựu binh Mỹ độc diễn kịch thơ (Thanh Niên)
Chuyện trò để khôn cái óc (Thanh Niên)
Phim về "1,3 tỉ mảnh ghép chuyện tình, chuyện đời" (Thanh Niên)
- Adele sẽ tái xuất tại lễ trao giải Quả cầu vàng (Thanh Niên)
- Beyoncé sẽ hát trong lễ nhậm chức của Tổng thống Obama (Thanh Niên)
- Nghệ sĩ thắp “nén nhang lòng” cho nhạc sĩ Hoàng Hiệp (Thanh Niên)
- Lindsay Lohan “chôm” trang sức của Elizabeth Taylor? (Thanh Niên)
- Taylor Swift, Rihanna "khoe giọng" tại Grammy 2013 (Thanh Niên)
MC Anh Tuấn bất ngờ cưới cô dâu kém 14 tuổi (iHay)
Mỹ Tâm thẳng thừng rầy la Ya Suy (iHay
Con trai của Megan Fox đoạt giải em bé có tên đẹp nhất (iHay)
Vinh danh những nhân vật nam tiêu biểu năm 2012 (Vietnam+)
Đề cử Oscar 2013: Lincoln dẫn đầu, nhiều bất ngờ (Vietnam+)
Nam tài tử Pháp muốn trở thành công dân toàn cầu (Vietnam+)
Tom Cruise tới Seoul quảng bá cho “Jack Reacher” (Vietnam+)
Nghệ sĩ tề tựu dự cưới sao phim “Nữ hoàng Seon Deok” (Người lao động)
Ba thập niên trên lưng ngựa (Người lao động)
Bầu chọn Giải Mai Vàng 2012 chặng nước rút (Người lao động)
“Bộ luật tình yêu” hút giới trẻ (Lao động)
Fit Design 2013: Tìm kiếm tài năng thiết kế thời trang tuổi teen (Lao động)
Hoa hậu Ngọc Hân thân thiện với trẻ vùng cao (Tiền phong)
Chấn chỉnh việc mạo danh lừa khán giả trong biểu diễn nghệ thuật (SGGP)
Sân khấu phía Bắc giữ lửa để “cựa mình” (Tuổi trẻ)

Nghịch lý chuyện sợ dẫn dắt đội tuyển (Thanh Niên)

Dẫn dắt đội tuyển quốc gia là vinh dự mà bất cứ HLV nào cũng ao ước, nhưng ở Việt Nam lại khác, các HLV giỏi đều nói lời từ chối.


HLV Lê Huỳnh Đức từng nhận lời nhưng chỉ tạm quyền và hiện tại cũng từ chối dẫn dắt tuyển Việt Nam - Ảnh: Khả Hòa

Có thể nói, chưa bao giờ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) lại lâm vào ngõ cụt như thế này khi việc đưa HLV nội lên nắm đội tuyển lại đang đi vào bước đường cùng.

HLV Hoàng Anh Tuấn rồi đến Lê Huỳnh Đức từ chối vinh dự của nghiệp HLV đã khiến VFF từ vị thế ông chủ phải đi năn nỉ người làm thuê cho mình.

>> Lê Huỳnh Đức từ chối dẫn dắt đội tuyển VN (Thanh Niên)
>> HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ không lên tuyển (Thanh Niên)
>> Bất đồng quan điểm, VFF và HLV Hoàng Anh Tuấn khó hợp tác (Thanh Niên)
>> Luẩn quẩn như VFF (Thanh Niên)
>> VFF chưa thống nhất chọn HLV Hoàng Anh Tuấn (Thanh Niên)

V-League và Hạng nhất còn 1 tuần để mua "ngoại binh" (Thanh Niên): Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vừa chính thức thông báo sẽ không điều chỉnh lại thời điểm "khóa sổ" hệ thống đăng ký chuyển nhượng quốc tế (TMS) đối với các CLB Việt Nam. Như vậy, các đội bóng tại V-League và Hạng nhất chỉ còn ít ngày nữa để chốt lại các vụ chuyển nhượng "ngoại binh".

Đã đến thời của Rafael (Thanh Niên): Tin hay không tùy bạn, nhưng một bài báo nghiêm túc trong làng bóng Anh đã thống kê như sau: M.U từng sử dụng 18 cầu thủ khác nhau ở vị trí hậu vệ phải, kể từ khi Gary Neville chấn thương vào tháng 3.2007.

* Tin thể thao đáng chú ý khác:

Cristiano Ronaldo trút giận ở Cúp Nhà vua (Thanh Niên)
Ivanovic bất cẩn, Chelsea thủng lưới 2 bàn (Thanh Niên)
Sergio Aguero chia tay con gái Maradona (Thanh Niên)
“Người ngoài hành tinh” sang Anh… đi học (Thanh Niên)
Chấn thương tiếp tục “rút ruột” giải Úc mở rộng 2013 (Thanh Niên)
Sir Alex giãi bày tâm sự trước trận M.U-Liverpool (Vietnam+)
FIFA cấm thi đấu 41 cầu thủ Hàn trên toàn thế giới (Vietnam+)
"Nữ Hécquyn" Jang Mi-ran đã tuyên bố giã từ cử tạ (Vietnam+)
TP.HCM đăng cai giải quần vợt vô địch U14 châu Á (Vietnam+)
2 người chết ở giải đua xe Dakar Rally (Người lao động)
Tiến Minh gặp khó đầu năm (Người lao động)
Vừa tậu “ngọc thô”, Man United đã đem… cho mượn (Lao động)
Bồ Ronaldo đẹp như nữ thần khi chụp bikini dưới nước (Tiền phong)
Vụ dàn xếp tỷ số ở Bari: Antonio Conte trắng án (SGGP)
Radwanska hướng tới chức vô địch thứ 2 liên tiếp (Tuổi trẻ)
Brazil trợ cấp cho các nhà vô địch World Cup (Tuổi trẻ)

Bùi Dũng

>> Điểm báo ngày 10.1.2013
>> Điểm báo ngày 9.1.2013
>> Điểm báo ngày 8.1.2013
>> Điểm báo ngày 7.1.2013
>> Điểm báo ngày 6.1.2013
>> Điểm báo ngày 5.1.2013
>> Điểm báo ngày 4.1.2013
>> Điểm báo ngày 3.1.2013
>> Điểm báo ngày 2.1.2013
>> Điểm báo ngày 1.1.2013

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.