Đề xuất tăng mức hưởng chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ

07/07/2023 17:40 GMT+7

Bộ Quốc phòng đề xuất tăng mức hưởng chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ, nhằm phù hợp với mức tăng lương cơ sở và điều kiện kinh tế hiện nay.

Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 72/2020 quy định chi tiết một số điều của luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ. Dự thảo này do Bộ Quốc phòng chủ trì soạn thảo.

Đề xuất tăng mức hưởng chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ - Ảnh 1.

Bộ Quốc phòng đề xuất tăng mức hưởng chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ

PHAN THU HOÀI

Bộ Quốc phòng cho biết, theo Nghị định 72/2020, mức hưởng các chế độ, chính sách của dân quân tự vệ được quy định bằng hệ số nhân với mức lương cơ sở. Trong đó, mức lương cơ sở dựa vào quy định tại Nghị định 38/2019, tức 1,49 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, tháng 5 vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 24/2023 (có hiệu lực kể từ ngày 1.7), quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang tăng lên mức 1,8 triệu đồng/tháng.

Một số bất cập khác được Bộ Quốc phòng chỉ ra, đó là mức trợ cấp ngày công lao động của dân quân như hiện nay còn thấp hơn so với mặt bằng thu nhập; vị trí phó chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã chỉ được hưởng tổng các phụ cấp khoảng 3 triệu đồng/tháng, như vậy là thấp, không bảo đảm cuộc sống, dẫn đến tình trạng nhiều người xin thôi công tác...

Từ những căn cứ đã nêu, Bộ Quốc phòng đề xuất điều chỉnh mức hưởng chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ, nhằm phù hợp với mức tăng lương cơ sở và điều kiện kinh tế, mặt bằng thu nhập bình quân của người lao động ở các địa phương.

Cụ thể, mức hưởng các chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ sẽ bằng hệ số nhân với mức lương cơ sở mới là 1,8 triệu đồng. Trong đó, chỉ huy trưởng, chính trị viên ban chỉ huy quân sự cấp xã có hệ số 0,24; phó chỉ huy trưởng, chính trị viên phó, tiểu đoàn trưởng có hệ số 0,22; thôn đội trưởng có hệ số 0,12 và hưởng thêm 100% phụ cấp chức vụ tiểu đội trưởng khi kiêm nhiệm tiểu đội trưởng dân quân tại chỗ...

Ngoài ra, mức trợ cấp ngày công lao động được đề xuất ở mức không thấp hơn 0,14 mức lương cơ sở (252.000 đồng). Riêng 3 nhóm nhiệm vụ sau sẽ được hưởng định mức trợ cấp ngày công lao động cao hơn, gồm: chống khủng bố, giải thoát con tin, trấn áp tội phạm, giải tán biểu tình, bạo loạn; phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở khu vực nguy cơ lây nhiễm cao; cứu sập, cứu hộ, cứu nạn, chữa cháy, khắc phục sự cố thảm họa.

Theo tính toán của Bộ Quốc phòng, nếu đề xuất được thông qua, ngân sách sẽ tăng chi thêm 20,8% so với hiện hành; lực lượng dân quân tự vệ sẽ được bảo đảm chế độ, chính sách như đã nêu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.