Đề xuất dao là vũ khí: Người dân, lò rèn có bị ảnh hưởng?

24/01/2024 16:51 GMT+7

Bộ Công an đề xuất bổ sung 'dao có tính sát thương cao' là vũ khí thô sơ, liệu người lao động và hàng ngàn lò rèn có bị ảnh hưởng?

Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự án luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi). Luật này do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.

Một đề xuất đáng chú ý được Bộ Công an đưa vào dự thảo, đó là bổ sung "dao có tính sát thương cao" vào danh mục vũ khí thô sơ.

Theo đó, "dao có tính sát thương cao" là dao sắc, dao nhọn và dao sắc nhọn, có chiều dài lưỡi dao từ 20 cm trở lên hoặc dưới 20 cm nhưng được hoán cải có công năng tương tự dao có tính sát thương cao.

Tập thể, cá nhân sở hữu vũ khí thô sơ dùng làm hiện vật để trưng bày, triển lãm, đồ gia bảo phải khai báo với công an xã, phường, thị trấn nơi đặt trụ sở hoặc cư trú.

Đề xuất dao là vũ khí: Người dân, lò rèn có bị ảnh hưởng?- Ảnh 1.

Bộ Công an đề xuất bổ sung "dao có tính sát thương cao" là vũ khí thô sơ (ảnh minh họa)

T.N

Vì sao Bộ Công an muốn quy định dao là vũ khí?

Bộ Công an cho biết, toàn quốc hiện có khoảng 12 làng nghề, 13.300 cơ sở, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, 22.000 người tham gia sản xuất, kinh doanh với trên 2.300 mẫu dao khác nhau. Trong đó, số cơ sở sản xuất, kinh doanh không đăng ký kinh doanh chiếm tới 87,5%.

Thực tế cho thấy, chưa có cơ quan nào trực tiếp quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh các loại dao; vì thế doanh nghiệp, người dân sản xuất, kinh doanh, mua bán các loại dao một cách tự do.

Chưa kể, trong số hơn 2.300 mẫu dao, có khoảng 300 loại dao có tính sát thương cao, nguy hiểm như vũ khí quân dụng (dao bầu, dao mèo, dao phay, dao chặt…). Khi đối tượng với ý thức chủ quan, động cơ, mục đích trái pháp luật sẽ dễ dàng mua hoặc tự chế các loại dao có tính sát thương cao để sử dụng gây nguy hại đến tính mạng, sức khỏe con người, gây mất an ninh, trật tự.

Vẫn theo Bộ Công an, 5 năm qua, toàn quốc đã phát hiện, bắt giữ trên 16.000 vụ, 26.000 đối tượng sử dụng các loại dao và công cụ, phương tiện tương tự dao để gây án; chủ yếu là các hành vi giết người, cướp tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng…

Tội phạm sử dụng các loại dao để gây án chiếm tỷ lệ rất cao; nhiều băng, nhóm có tổ chức gây án với tính chất rất manh động, dã man; một số vụ "đầu rơi, máu chảy", gây bức xúc dư luận xã hội, lo lắng trong nhân dân.

Tuy nhiên, quá trình điều tra các vụ án này, cơ quan chức năng chỉ có thể xử lý hình sự khi có đủ căn cứ kết luận đối tượng phạm tội về các tội danh khác, không xử lý được về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vì luật hiện hành không quy định dao, phương tiện tương tự dao là vũ khí.

Dẫn chứng kinh nghiệm từ nhiều quốc gia đang quản lý chặt chẽ về dao, Bộ Công an cho rằng cần thiết phải quy định "dao có tính sát thương cao" là vũ khí thô sơ, nhằm kịp thời ngăn chặn hành vi nguy hiểm của đối tượng ngay từ giai đoạn chuẩn bị phạm tội hoặc định hướng hành vi của đối tượng.

Đề xuất dao là vũ khí: Người dân, lò rèn có bị ảnh hưởng?- Ảnh 2.

Lực lượng công an thu hồi các loại vũ khí, dao do người dân giao nộp

T.N

Người lao động, lò rèn có bị ảnh hưởng?

Cho ý kiến về dự thảo, Ủy ban Dân tộc cho hay, hiện nay đồng bào các dân tộc thiểu số ở miền núi, vùng sâu, vùng xa thường rèn thủ công các loại dao nhọn và sắc, có chiều dài từ 20 cm trở lên để phục vụ lao động, sản xuất, phù hợp với văn hóa, tập quán, điều kiện kinh tế của họ.

Nếu hiểu các loại dao này là "dao có sát thương cao" (tức vũ khí thô sơ) theo quy định tại dự thảo, đồng thời yêu cầu chủ sở hữu phải thực hiện thủ tục khai báo, có thể dẫn đến nhiều bất cập trong thực tế. Do đó, Ủy ban Dân tộc đề nghị cơ quan soạn thảo cần đánh giá kỹ lưỡng.

Tương tự, Bộ VH-TT-DL cũng đề nghị Bộ Công an nghiên cứu, đánh giá tác động khi quy định tập thể, cá nhân sở hữu vũ khí thô sơ dùng để làm hiện vật trưng bày, triển lãm, đồ gia bảo phải khai báo với công an xã, phường, thị trấn đặt trụ sở hoặc cư trú.

"Trường hợp tập thể, cá nhân sở hữu vũ khí thô sơ (dao có tính sát thương cao), đồng thời là loại dao đang dùng trong sinh hoạt gia đình, lao động sản xuất có phải thực hiện việc khai báo không?", cơ quan này đặt vấn đề.

Tiếp thu các ý kiến trên, Bộ Công an cho biết, dự thảo luật quy định "dao có tính sát thương cao" là vũ khí thô sơ, khi đối tượng tàng trữ, sử dụng với ý thức chủ quan, động cơ, mục đích gây nguy hại cho tính mạng, sức khỏe con người trái pháp luật thì xác định là vũ khí quân dụng.

Các loại dao có tính sát thương cao không được coi là vũ khí khi người dân sở hữu để sử dụng trong lao động, sản xuất, sinh hoạt. Người dân cũng không phải khai báo với công an xã, phường, thị trấn nơi đặt trụ sở hoặc cư trú.

Quy định như đã nêu sẽ điều chỉnh được hành vi của người sử dụng dao đúng quy định của pháp luật, không gây nguy hại đến tính mạng, sức khỏe của con người và là căn cứ để xử lý những hành vi vi phạm.

Bộ Công an cũng khẳng định, việc quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh dao có tính sát thương cao bảo đảm thuận tiện, thủ tục đơn giản, không phát sinh thủ tục hành chính.

Cơ sở sản xuất, kinh doanh chỉ cần khai báo số lượng, chủng loại dao với công an cấp xã; dự thảo luật cũng không đưa các cơ sở này vào ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.