Đề nghị truy tố tổng giám đốc lừa xuất khẩu lao động qua Nhật

10/10/2013 02:06 GMT+7

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ lừa xuất khẩu lao động quy mô lớn và chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Nguyễn Văn Tiến (40 tuổi, ngụ H.Củ Chi) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ lừa xuất khẩu lao động quy mô lớn và chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Nguyễn Văn Tiến (40 tuổi, ngụ H.Củ Chi) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết luận điều tra, năm 2008 Tiến thành lập Công ty TNHH tư vấn Nhân Sự Việt, trụ sở tại chung cư K300 Quách Văn Tuấn, P.12, Q.Tân Bình; chức năng giới thiệu việc làm...  Mặc dù công ty không có chức năng đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài nhưng Tiến vẫn lấy danh nghĩa Tổng giám đốc của Công ty Nhân Sự Việt ký hợp đồng giả về việc thỏa thuận đưa 91 người qua Nhật Bản làm các ngành nghề điện tử, cơ khí, may... với chi phí từ 700 - 1.250 USD/người, chiếm đoạt hơn 1,6 tỉ đồng rồi sau đó bỏ trốn. 

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.