Đây là cách người trẻ tránh tình trạng chen lấn, đông đúc dịp lễ 2.9

29/08/2023 16:40 GMT+7

Để tránh tình trạng chen lấn, đông đúc tại các điểm du lịch vào dịp lễ, nhiều bạn trẻ đã tranh thủ sắp xếp thời gian để đi chơi sớm.

Những người trẻ đi chơi trước lễ 2.9 để tiết kiệm, tránh xô bồ - Ảnh 1.

Đi du lịch dịp lễ không tránh khỏi cảnh đông đúc, xếp hàng chờ đợi

HUỲNH NHI

Năm nào cũng vậy, đến lễ 2.9, Nguyễn Bạch Ý Nhi (29 tuổi), ngụ tại đường Lý Thánh Tông, P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú, TP.HCM, đều về nhà với gia đình thay vì đi du lịch cùng bạn bè. Lý do là các chi phí như vé máy bay, khách sạn, ăn uống đều có giá cao hơn ngày thường, dẫn đến chuyến đi sẽ rất tốn kém. 

"Quê mình ở Nha Trang, vào dịp lễ ở đây rất đông khách du lịch. Ngày thường, vé tàu từ TP.HCM đi Nha Trang, ghế ngồi thường dao động từ 260.000 đồng đến 280.000 đồng/vé thì ngày lễ sẽ tăng lên 2 - 3 lần, cao điểm hơn 620.000 đồng/vé và có thể hết sớm", Nhi nói.

Những người trẻ đi chơi trước lễ 2.9 để tiết kiệm, tránh xô bồ - Ảnh 2.

Ý Nhi chọn du lịch nước ngoài để có thêm nhiều trải nghiệm mới vào dịp lễ

NVCC

Mặt khác, theo Nhi, với tâm lý mọi người sẽ dành ngày lễ để đi chơi, các điểm du lịch trong nước khó tránh đông đúc, xô bồ, dòng người nối đuôi nhau xếp hàng chờ đợi.

Dù vậy, vì không muốn bỏ lỡ các chuyến đi và những trải nghiệm du lịch thú vị, Ý Nhi chọn cách đi chơi vào cuối tuần hoặc vào ngày nghỉ phép, đổi địa điểm du lịch sang nước ngoài. Giữa tháng 8, Nhi cùng bạn đi du lịch Nhật Bản, đến nhiều điểm nổi tiếng và thưởng thức các món ngon của đất nước này. 

"Dịp lễ 2.9 này mình ở nhà cùng người thân, nhưng không cảm thấy bí bách hay cuồng chân, vì trước đó đã đi chơi vô cùng thích thú ở Nhật Bản rồi",Nhi chia sẻ.

Những người trẻ đi chơi trước lễ 2.9 để tiết kiệm, tránh xô bồ - Ảnh 3.

Ý Nhi thưởng thức nhiều món ngon của Nhật Bản trong chuyến đi chơi trước lễ 2.9

NVCC

Không riêng Ý Nhi, nhiều bạn trẻ cũng lựa chọn đi chơi trước hoặc sau lễ để không gặp cảnh chen chúc, nhất là tại những điểm du lịch hút khách. Nguyễn Thị Ngọc Ái (23 tuổi), cựu sinh viên Trường ĐH Cần Thơ, cho biết bản thân rất thích Đà Lạt vì khí hậu mát mẻ, dễ chịu. Nhưng hầu như ngày lễ nơi này đều đông người, đi cà phê có khi phải xếp hàng đợi. 

"Với người hướng nội như mình thì rất ngại điều đó. Mình muốn tâm trạng thoải mái và tận hưởng chuyến đi trọn vẹn nên đã khởi hành đi Đà Lạt trước kỳ nghỉ lễ 2.9 khoảng 1 tuần", Ái nói.

Cô gái cho biết đi du lịch vào ngày bình thường, dịch vụ ở các hàng quán chu đáo hơn, gọi đồ ăn nhanh chóng, ít bị sai sót, nhầm lẫn, giá món ăn cũng hợp lý. Ngoài ra, các điểm đến khá ít khách, chụp ảnh cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Những người trẻ đi chơi trước lễ 2.9 để tiết kiệm, tránh xô bồ - Ảnh 3.

Ngọc Ái chọn du lịch ở Đà Lạt sớm thay vì chờ tới lễ 2.9

NVCC

Trước đó, Ái từng đi chơi vào dịp lễ và trải nghiệm cảnh kẹt xe kinh hoàng, khiến cả nhóm bạn ai cũng thấy mệt mỏi, đi chơi mất vui. 

"Nếu bất đắc dĩ phải đi du lịch vào ngày lễ, mình có một số mẹo như đi ăn uống vào khung giờ khác với mọi người, đi sớm hoặc muộn hơn. Chọn những điểm đến có cảnh quan, thiên nhiên, khí hậu tương đương nhưng không quá đông đúc. Ví dụ thay vì đi Đà Lạt thì có thể đi Bảo Lộc (Lâm Đồng) hay Măng Đen (Kon Tum)", Ái gợi ý.

Còn Cao Trúc Ly (28 tuổi), nhân viên truyền thông làm việc trên đường Võ Văn Tần, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM, chia sẻ khi đi du lịch vào ngày lễ, cô sẽ chọn khởi hành sớm hoặc trễ hơn 1 ngày lúc bắt đầu kỳ nghỉ, điều này giúp hạn chế việc kẹt xe. Ngoài ra, Ly thích những điểm đến thiên nhiên, không quá hút khách vào ngày lễ, sau đó đi trekking (đi bộ đường dài ở những địa hình đồi núi), cắm trại, tận hưởng không gian riêng tư. 

Người trẻ đi chơi trước lễ 2.9 để tránh xô bồ - Ảnh 5.

Tranh thủ sắp xếp đi chơi trước lễ là lựa chọn của nhiều bạn trẻ

HUỲNH NHI

Với Hoàng Trùng Dương (25 tuổi), làm việc tại đường Hồng Bàng, P.11, Q.5, TP.HCM, thì cho rằng: "Ngày lễ mình thích ở lại thành phố hơn, chọn một quán cà phê đẹp để hẹn hò cùng bạn bè, sau đó đi tô tượng hoặc rủ bạn làm gốm. Buổi chiều tụi mình chèo SUP (chèo ván đứng) trên sông Sài Gòn, tối ăn vặt ở Hồ Con Rùa. Ngày nghỉ lễ mà, tận hưởng theo cách của mỗi người, miễn thấy thoải mái, dễ chịu, vui vẻ là được".

Sát lễ 2.9, vé chặng Hà Nội - TP.HCM vẫn dễ mua

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.