Dấu mốc định mệnh

09/01/2015 06:00 GMT+7

Việc cựu Bộ trưởng Y tế Maithripala Sirisena ứng cử khiến cuộc bầu cử tổng thống ở Sri Lanka không còn có thể diễn biến theo kịch bản và sự đạo diễn của đương kim Tổng thống Mahinda Rajapaksa.

Việc cựu Bộ trưởng Y tế Maithripala Sirisena ứng cử khiến cuộc bầu cử tổng thống ở Sri Lanka không còn có thể diễn biến theo kịch bản và sự đạo diễn của đương kim Tổng thống Mahinda Rajapaksa.
Quốc kỳ Sri Lanka - Ảnh: Reuters
Với sự hậu thuẫn của các đảng phái và lực lượng đối lập, của cộng đồng người Tamil, người theo đạo Hồi và đạo Thiên Chúa, ông Sirisena thậm chí còn có cơ hội đánh bại ông Rajapaksa. Vị tổng thống này đã sửa đổi hiến pháp hiện hành để được ứng cử lần 3 và quyết định tiến hành bầu cử trước thời hạn vì tin chắc sẽ thắng cử.
Sự ứng cử của ông Sirisena, từng là cộng sự thân cận của ông Rajapaksa, tạo thêm lựa chọn chính trị mới cho cử tri và đẩy Sri Lanka tới ngã ba đường mà rẽ theo lối nào thì cũng đều là lựa chọn mang tính định mệnh. Nó cho thấy có sự phân hóa sâu sắc trong nội bộ đảng cầm quyền của ông Rajapaksa và trong nội bộ xã hội Sri Lanka. Ai thắng cuộc thì cũng chỉ thắng cử với mức độ chênh lệch không lớn.
Cũng vì thế mà mọi vấn đề cấp thiết của nước này chưa thể sớm được giải quyết sau bầu cử. Đó là vấn đề đẩy mạnh phát triển kinh tế, hòa giải dân tộc sau nội chiến, khắc phục bất bình đẳng và bất công giữa các cộng đồng sắc tộc và tôn giáo, quan hệ với LHQ và các tổ chức quốc tế khác.
Ông Rajapaksa sẽ coi việc duy trì được quyền lực là sự khẳng định đường lối chính sách lâu nay. Còn nếu thắng cử ông Sirisena cũng không thể có được đa số đủ để thay đổi hiến pháp được ông Rajapaksa sửa đổi và sẽ vấp phải sự chống phá quyết liệt từ phe cánh của ông Rajapaksa. Vì thế, mức độ thắng hay thua của hai người này sẽ là nhân tố quyết định hơn cả.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.