Đánh cán bộ xã bị thương, lãnh án 3 năm tù

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
21/02/2024 17:02 GMT+7

Một người đàn ông đánh cán bộ xã bị thương, bị TAND H.Đông Hải (Bạc Liêu) xét xử lưu động, tuyên phạt 3 năm tù.

Ngày 21.2, tin từ TAND H.Đông Hải (Bạc Liêu) cho biết, đơn vị vừa xét xử sơ thẩm lưu động, tuyên phạt Nguyễn Trần Triết Luân (30 tuổi, ngụ ấp Khúc Tréo A, xã Tân Phong, TX.Giá Rai, Bạc Liêu) 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Luân là người dùng súng đánh một cán bộ xã bị thương.

Đánh cán bộ xã bị thương, lãnh án 3 năm tù- Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Trần Triết Luân tại phiên tòa xét xử lưu động

QUỐC QUÝ

Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ ngày 10.9.2023, ông V.T.N (37 tuổi, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã An Trạch A, H.Đông Hải) cùng 4 người khác ngồi nhậu dưới gầm cầu Họa Đồ, thuộc ấp Ba Mến, xã An Trạch A.

Lúc này, ông V.M.Đ (45 tuổi, anh ruột ông N.) đến chỗ nhậu, kể lại vụ mâu thuẫn, đánh nhau với Luân tại đám giỗ gần nhà. Nghe xong, ông N. đi đến đám giỗ, tìm người đánh ông Đ. để nói chuyện. Tại đây, Luân lớn tiếng đe dọa ông N. rồi lấy xe máy bỏ đi.

Về đến nhà, nhớ lại mâu thuẫn với ông N., Luân quay lại tìm. Khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, Luân đi đến cầu Họa Đồ, thấy ông N. ngồi nhậu, liền kêu ra đánh nhau. Ông N. đi về phía Luân thì trượt chân té ngã và bị thương ở đầu gối phải. Luân xông đến cầm súng ngắn đánh nhiều cái trúng vào đầu và lưng ông N., gây thương tích 4%.

Trong quá trình điều tra cũng như tại tòa, Luân không thành khẩn khai báo, quanh co chối tội và chưa tỏ thái độ ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Trước đó, Luân có 2 tiền án, trong đó có 1 tiền án chưa được xóa án tích.

Xét thấy hành vi dùng súng đánh cán bộ xã của Luân là nguy hiểm cho xã hội, HĐXX tuyên phạt Luân 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.