Dàn nhạc giao hưởng Bucharest tới Việt Nam trong chương trình của Đinh Hoài Xuân

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
09/10/2022 08:29 GMT+7

Dàn nhạc giao hưởng Bucharest sẽ biểu diễn tại Nhà hát lớn Hà Nội trong chương trình Cello Fundamento của Đinh Hoài Xuân .

Bà Cristina Romila, Đại sứ Romania tại Việt Nam, mặc một chiếc áo dài đỏ thêu chỉ vàng để dự họp báo chương trình hòa nhạc Cello Fundamento Concert 6 - Oceana.

Chương trình sẽ diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội tối 15.11 tới. Một cử chỉ ngoại giao nồng ấm, giống như cách sứ quán đã đồng hành để tổ chức Cello Fundamento 6.

Bà đại sứ phát biểu tại họp báo Cello Fundamento Concert 6 - Oceana

ảnh btc cung cấp

Bà Cristine Romila cũng không giấu cảm tình với nhà sáng lập Cello Fundamento - nghệ sĩ Đinh Hoài Xuân - đại diện danh dự âm nhạc Romania tại Việt Nam.

“Đinh Hoài Xuân là người bạn lâu năm của Đại sứ quán Rumani qua nhiều nhiệm kỳ Đại sứ. Năm ngoái khi bắt đầu nhận nhiệm kỳ công tác tôi có cơ hội gặp gỡ Đinh Hoài Xuân. Khi biết đến ý tưởng của Đinh Hoài Xuân thì Đại sứ quán rất ủng hộ và sau đó tôi quyết định đề cử cô ấy đến Bộ Ngoại giao của Romania. Bộ trưởng đã đồng ý để Xuân làm Đại sứ Danh dự cho âm nhạc của Romania tại Việt Nam. Đấy là lý do chúng tôi có thể ngồi đây ngày hôm nay và cùng làm nên buổi hoà nhạc này”, bà Cristine Romila nói.

Nghệ sĩ Đinh Hoài Xuân vẫn theo đuổi việc đưa nhạc cổ điển đến với công chúng trong nhiều năm

ảnh btc cung cấp

Vì thế năm nay, Cello Fundamento không chỉ mang âm nhạc đến với công chúng, mà còn thắt chặt thêm mối quan hệ Việt Nam - Romania. Một cách ngoại giao văn hóa bằng nhạc giao hưởng.

Ở đó, điểm nhấn chương trình chính là sự xuất hiện của Dàn nhạc giao hưởng quốc tế Bucharest Symphony Orchestra đến từ Romania. Do Philson Young Association thành lập năm 2006, sứ mệnh của dàn nhạc này là quảng bá âm nhạc và thu hút những người trẻ tuổi đến các phòng hòa nhạc cổ điển.

Là một trong những dàn nhạc tốt nhất tại Romania cũng như châu Âu. Sự xuất hiện của dàn nhạc chứng tỏ nỗ lực vươn tầm quốc tế của hoà nhạc Cello Fundamento 6 - Oceana.

Về nhạc mục, chương trình chọn những tác phẩm kinh điển, quen thuộc với khán giả Việt Nam. Đó là khúc mở màn Đám cưới Figaro của Mozart, những bản Valse nổi tiếng thế giới như Sông Danube xanh của vua nhạc waltz Johann Strauss II hay Sóng Danube của nhà soạn nhạc người Romania Iosif Ivanovici…

Cũng sẽ có những bản nhạc phim nổi tiếng gắn liền với kiệt tác điện ảnh như The Godfather, Schindler's list, Cinema Paradiso, giúp khán giả có những trải nghiệm sống động, thể hiện sự kết nối giữa âm nhạc và điện ảnh. Đinh Hoài Xuân muốn qua đó truyền đi thông điệp của Cello Fundamento về khả năng phổ biến và lan toả của âm nhạc cổ điển.

Tân Nhàn là ca sĩ duy nhất xuất hiện trong chương trình năm nay

ảnh btc cung cấp

Theo thông lệ, cuối mỗi chương trình Cello Fundamento là một màn trình diễn các ca khúc dân ca Việt Nam đã được chuyển soạn cho dàn nhạc giao hưởng. Năm nay, chương trình có 4 ca khúc dân ca Việt Nam. Trong đó 2 ca khúc Còn duyênBắc Kim Thang sẽ do nghệ sĩ Ciprian Marinescu phối khí và dàn nhạc giao hưởng Romania chơi.

Đinh Hoài Xuân bật mí 70 bộ trang phục của dàn nhạc Bucharest Symphony Orchestra, các solist, nghệ sĩ biểu diễn trong hòa nhạc được thiết kế với các gam màu đỏ, xanh lam, vàng - màu quốc kỳ Romania. Các nữ nghệ sĩ sẽ mặc áo dài, nam nghệ sĩ mặc vest. Các trang phục cũng sẽ có họa tiết liên quan đến quốc kỳ.

Chuyên gia về công nghiệp sáng tạo Lê Quốc Vinh là đạo diễn chương trình

ảnh btc cung cấp

Ông Lê Quốc Vinh, chuyên gia về công nghiệp sáng tạo, đã nhận lời làm đạo diễn cho chương trình. Ông tiết lộ ánh sáng dùng trong chương trình âm nhạc cổ điển này sẽ có tính cách tân. Thiết kế ánh sáng đó không được hào nhoáng, không có kỹ xảo phức tạp, không được làm đổ bóng lên bản nhạc, để không ảnh hưởng sự tập trung của các nghệ sĩ.

“Với kết cấu của những bản nhạc rất quen thuộc như thế chúng ta sẽ tạo nên những cảm xúc bằng những điểm nhấn nhất định. Chúng tôi đang suy nghĩ thêm về việc sử dụng ánh sáng ven, tạo điểm nhấn, nhuộm màu sân khấu và kết hợp chiếu hình ảnh gợi nhớ đến những tác phẩm (phim, nhạc) quen thuộc để truyền cảm hứng cho khán giả Việt Nam”, ông Vinh nói về Cello Fundamento năm nay của Đinh Hoài Xuân.

Nghệ sĩ Đinh Hoài Xuân học cello từ năm 10 tuổi, trở thành thủ khoa Violoncello Học viện Âm nhạc Huế năm 2005. Cô tốt nghiệp xuất sắc thạc sĩ biểu diễn Violoncello tại Học viện Âm nhạc Việt Nam 2012 và giành được học bổng kép bậc TS của Chính phủ Việt Nam và Romania cho chuyên ngành biểu diễn Cello tại ĐH âm nhạc quốc gia Bucharest, Romania. Cô là nữ TS chuyên ngành biểu diễn Cello đầu tiên tại Việt Nam.

Năm 2016, cô sáng lập chuỗi hòa nhạc quốc tế Cello Fundamento để mang âm nhạc cũng như cello tới gần công chúng hơn. Năm nay, Cello Fundamento mùa 6 có chủ đề Oceana, nghĩa là Đại Dương, để nói về chuyến ra khơi trên con thuyền âm nhạc. Đinh Hoài Xuân cũng tiếp tục dùng lợi nhuận chương trình để trao học bổng âm nhạc, cũng như thực hiện dự án Một triệu bàn tay chạm cello.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.