Đâm chết bạn vì mâu thuẫn khi ăn nhậu, lãnh án chung thân

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
13/01/2024 12:58 GMT+7

Trong lúc cả nhóm ăn nhậu, Quân và Khánh mâu thuẫn dẫn đến xô xát, sau đó Quân dùng dao đâm chết bạn nhậu.

Trưa 13.1, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên tòa lưu động được tổ chức tại P.Hòa Hiệp Nam (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), xử sơ thẩm vụ án đâm chết bạn vì mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu. HĐXX tuyên phạt Trần Văn Quân (30 tuổi, ngụ P.Hòa Hiệp Nam) tù chung thân về tội giết người.

Theo cáo trạng, trưa 20.10.2023, Trần Văn Quân cùng Lê Đình Khánh (51 tuổi, ngụ xã Ngọc Sơn, H.Thanh Chương, Nghệ An) và Ngô Quốc Thạch (24 tuổi, ngụ xã Hòa Ninh, H.Hòa Vang), Hồ Thị Bé (38 tuổi, ngụ P.Xuân Hà), Nguyễn Thị Thu Thảo (48 tuổi) và Lê Thị Xuân (45 tuổi, cùng ngụ P.Hòa Hiệp Nam, Q.Thanh Khê, cùng TP.Đà Nẵng) ăn nhậu mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10 tại quán nhậu ở P.Hòa Hiệp Nam.

Đến tối cùng ngày, giữa Quân và Khánh xảy ra mâu thuẫn. Khánh chạy ra trước quán, nhặt 2 cục đá ném Quân nhưng không trúng.

Đâm chết bạn vì mâu thuẫn khi ăn nhậu, lãnh án chung thân- Ảnh 1.

Trần Văn Quân lãnh án tù chung thân

NGUYỄN TÚ

Khánh đuổi đánh thì Quân chạy vào quán bên cạnh, lấy 1 con dao dài hơn 20 cm để phản công. Khánh bỏ chạy vào bếp quán nhậu nhưng chưa kịp lấy dao thì đã bị Quân đuổi kịp đâm 1 nhát vào ngực phải.

Quân rút dao chạy ra ngoài, Khánh đuổi theo được 5 m thì ngã gục và tử vong tại chỗ. Quân vứt dao, lấy xe về nhà nhưng sau đó bị công an bắt giữ. 

Kết luận giám định xác định, Khánh tử vong do thủng phổi, rách động mạch chủ gây mất máu, suy hô hấp, trụy tim mạch.

Theo HĐXX, Quân đã có nhiều tiền sự, từ nhỏ đã 2 lần đưa đi trường giáo dưỡng với thời gian gần 3 năm. Ngoài mức án tù chung thân, HĐXX còn tuyên buộc Quân bồi thường hơn 240 triệu đồng cho gia đình Khánh.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 13.1

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.