Đắk Nông: Tặng bằng khen đột xuất cho 2 thanh niên cứu người ở sông Sêrêpôk

Thanh Quân
Thanh Quân
13/10/2022 20:39 GMT+7

UBND tỉnh Đắk Nông vừa trao tặng bằng khen đột xuất cho 2 thanh niên ở H.Cư Jút vì vì đã hành động dũng cảm cứu người trên sông Sêrêpôk.

Tối 13.10, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, bà Nguyễn Thị Thu Hường, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông đã trao bằng khen đột xuất của Chủ tịch UBND tỉnh cho 2 thanh niên Trần Kiêm Hiếu và Nguyễn Minh Trí (cùng trú tại H.Cư Jút) vì đã hành động dũng cảm cứu người trên sông Sêrêpôk.

Anh Trần Kiêm Hiếu được đại diện UBND tỉnh Đắk Nông trao tặng bằng khen

CTV

Tại buổi lễ, thay mặt cho Tỉnh ủy, UBND Tỉnh Đắk Nông, bà Nguyễn Thị Thu Hường đã ghi nhận hành động quên mình của 2 thanh niên trong việc cứu nạn nhân đuối nước trên sông Sêrepôk, với mong muốn hành động đẹp này sẽ được toàn xã hội nhân rộng.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, bà Nguyễn Thị Thu Hường đã trao bằng khen đột xuất cho Trần Kiêm Hiếu và Nguyễn Minh Trí vì đã có vì đã hành động dũng cảm cứu người.

Trước đó, vào ngày 12.10, khi phát hiện một người phụ nữ nhảy xuống giữa dòng sông Sêrêpốk đang cuồn cuộn chảy, Trần Kiêm Hiếu đã lao ra giữa dòng sông rộng hàng trăm mét để cứu người.

Lúc này, Hiếu dùng 1 can nhựa bơi ra ôm người phụ nữ bơi vào bờ. Tuy nhiên, vừa phải bám vào can nhựa, vừa dìu người phụ nữ, lòng sông rất rộng và nước chảy mạnh nên khi bơi gần vào bờ thì đuối sức.

Thấy vậy, Nguyễn Minh Trí và một số người dân đã nhảy xuống hỗ trợ đưa người phụ nữ lên bờ. Do đuối sức nên sau khi đưa được nạn nhân lên bờ an toàn, Hiếu đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.