Dải Gaza thêm 2 ngày im tiếng súng

29/11/2023 05:30 GMT+7

Israel và Hamas đã đồng ý gia hạn thỏa thuận đình chiến thêm 2 ngày và trao trả thêm con tin - tù nhân.

Trong đợt ngừng bắn ban đầu kéo dài 4 ngày (từ 24 - 27.11), Israel đã thả 150 người Palestine bị giam giữ tại các trại giam của nước này, trong đó có 119 trẻ em và 31 phụ nữ. Ở chiều ngược lại, Hamas thả 69 con tin mà lực lượng này bắt về Dải Gaza trong cuộc tấn công lãnh thổ Israel ngày 7.10.

Theo Reuters, trong số đó có 51 người Israel và 18 người nước ngoài. Hamas bắt khoảng 240 con tin trong vụ tấn công ngày 7.10 và làm 1.200 người khác thiệt mạng. Israel đáp trả bằng chiến dịch oanh tạc và đưa quân sang Dải Gaza, đến nay đã làm 15.000 người Palestine thiệt mạng, theo cơ quan y tế tại vùng lãnh thổ.

Điểm xung đột: Hamas-Israel kéo dài ngừng bắn; Nga dồn sức đánh Avdiivka, tổn thất nặng

Phát ngôn viên John Kirby của Hội đồng An ninh quốc gia thuộc Nhà Trắng cho hay Hamas đã cam kết thả thêm 20 con tin để đổi lấy 2 ngày ngừng bắn. Văn phòng Thủ tướng Israel thông báo chính phủ đã phê chuẩn danh sách 50 nữ tù nhân Palestine có thể được thả nếu Hamas trao trả thêm con tin. Hamas đang lên danh sách con tin sẽ được thả nhưng quá trình này được cho là phức tạp bởi một số người đang bị các nhóm vũ trang khác giam giữ, theo AFP.

Dải Gaza thêm 2 ngày im tiếng súng - Ảnh 1.

Các binh sĩ Israel tại Dải Gaza trong ảnh được công bố ngày 28.11

Reuters

Việc gia hạn thỏa thuận ngừng bắn đã được cộng đồng quốc tế hoan nghênh. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres gọi thỏa thuận là "tia hy vọng và tình người giữa bóng tối chiến tranh". Tuy nhiên, ông Guterres cho rằng 2 ngày là không đủ để đáp ứng các nhu cầu viện trợ cho Dải Gaza. Bất chấp thỏa thuận đình chiến, cơ quan y tế của dải đất này cho biết nhiên liệu đã không được đưa đến cho các bệnh viện ở vùng phía bắc. Thị trưởng Yahya al-Siraj của TP.Gaza, đô thị lớn nhất của Dải Gaza, cho hay nhiều hoạt động phục vụ sinh hoạt không thể diễn ra do thiếu nhiên liệu và cảnh báo về một thảm họa y tế công cộng tiềm tàng.

Hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu thông báo tàu sân bay chở trực thăng Dixmude với 40 giường bệnh đã neo tại Ai Cập và có thể bắt đầu điều trị người bị thương từ Gaza trong tuần này. Đài Al Jazeera đưa tin các hoạt động ở miền nam Dải Gaza đang dần khôi phục trong khi những người phải sơ tán khỏi miền bắc thất vọng vì không thể quay về nhà, không biết tình hình người thân.

Khói súng tạm tan, Gaza hoang tàn lo lắng cho tương lai

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong tuần này sẽ có chuyến công du Trung Đông lần thứ 3 từ khi xung đột Hamas - Israel bùng phát và dự kiến gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Tel Aviv và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tại Bờ Tây. Nhà ngoại giao sẽ thảo luận việc duy trì viện trợ cho Dải Gaza và kêu gọi trả tự do cho toàn bộ con tin, đồng thời trình bày nguyên tắc của Mỹ về tương lai của Gaza cũng như việc thành lập nhà nước Palestine độc lập.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.