Đại biểu Quốc hội báo động tội phạm giết người do ghen tuông tình ái

08/11/2022 11:48 GMT+7

Đại biểu Phạm Văn Hòa ( Đồng Tháp ) lo ngại về các loại tội phạm phát sinh mới, giết người do ghen tuông tình ái, băng nhóm xã hội đen tuổi đời còn trẻ, tội phạm chứng khoán… gây bức xúc trong dư luận.

Sáng 8.11, Quốc hội làm việc tại hội trường, thảo luận các báo cáo tư pháp và công tác phòng, chống tham nhũng.

Đại biểu Phạm Văn Hoà (Đồng Tháp)

qh

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) cho biết đại dịch Covid-19 để lại hậu quả nặng nề, phát sinh thêm nhiều loại tội phạm mới. Tuy nhiên, Chính phủ đã nỗ lực kéo giảm được tội phạm trộm cướp tài sản, các vụ án nghiêm trọng được điều tra làm rõ...

“Điển hình vừa qua, Công an Kiên Giang phá vụ tàng trữ vũ khí quân dụng tịch thu 240 khẩu súng. Các vụ án kinh tế, tham nhũng với nhiều doanh nhân tầm cỡ bị xử lý. Tội phạm chứng khoán được phanh phui… Nếu không phát hiện vụ này thì thao túng sẽ nguy hiểm tới mức nào. Những kết quả đó đã mang lại niềm tin rất lớn cho người dân”, đại biểu của Đồng Tháp nêu.

Song, theo đại biểu Hòa có loại tội phạm phát sinh mới như giết người do ghen tuông tình ái, án mạng trong gia đình, băng nhóm xã hội đen tuổi đời trẻ, mua bán người, cho vay nặng lãi… gây bức xúc trong nhân dân. Cạnh đó, tội phạm tinh vi như ma tuý, cá độ không gian mạng, hiếp dâm; tội phạm buôn lậu, xuất nhập khẩu xăng dầu diễn biến phức tạp.

Từ thực trạng trên, đại biểu Hòa Đề nghị Chính phủ quan tâm tập trung chỉ đạo công tác chống tội phạm, trong đó đặc biệt là lực lượng công an trong sạch, hiện đại, chính quy. Lực lượng công an, tư pháp theo đại biểu là những người được trao quyền lực nên nếu vi phạm cần xử lý nghiêm, không vùng cấm, nêu gương tạo niềm tin của nhân dân.

Hai là, phát huy sức mạnh của người dân và báo chí. Vừa qua, theo đại biểu không ít cán bộ vi phạm do người dân và truyền thông phát hiện. Ba là, phải nâng cao ý thức cho người dân thượng tôn pháp luật. Bốn là, đấu tranh chống tội phạm đang gây bức xúc dư luận: hiếp dâm, giết người, tội phạm tham nhũng tiêu cực móc nối với cán bộ nhà nước… Năm là, đề nghị Chính phủ lưu tâm chỉ đạo chống tội phạm chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp.

“Tôi cũng đề nghị Quốc hội có kế hoạch giám sát công tác phòng chống tội phạm, đặc biệt là tham nhũng, tội phạm công nghệ cao…”, đại biểu Phạm Văn Hòa kiến nghị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.