Đặc nhiệm Ukraine nói UAV cảm tử phá hủy tháp canh bên trong lãnh thổ Nga

Khánh An
Khánh An
06/03/2023 07:59 GMT+7

Một lực lượng tinh nhuệ của Ukraine cho biết đã dùng máy bay không người lái (UAV) phá hủy một tháp canh bên trong lãnh thổ Nga.

UAV cảm tử của Ukraine phá hủy tháp canh bên trong lãnh thổ Nga - Ảnh 1.

Hình ảnh được cho là tháp canh của Nga trước khi bị UAV Ukraine tấn công

LỰC LƯỢNG KRAKEN

Báo Kyiv Independent ngày 6.3 đưa tin lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ Kraken của Ukraine xác nhận đã phá hủy một tháp canh quân sự tại tỉnh Bryansk của Nga bằng máy bay không người lái (UAV).

Tháp canh được lực lượng biên phòng Nga dùng để quan sát một phần biên giới với Ukraine. Một đoạn phim của Kraken đưa ra cho thấy tháp canh bị phá hủy trong nỗ lực lần thứ 2, nhưng chưa rõ thời điểm tiến hành. Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Đặc nhiệm Ukraine nói UAV cảm tử phá hủy tháp canh bên trong lãnh thổ Nga

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) đã bị ngăn chặn ở nhiều nơi trên lãnh thổ Nga.

Theo một báo cáo hằng ngày từ Bộ Quốc phòng Nga hôm 1.3, các lực lượng mặt đất Nga đã bắn hạ hoặc vô hiệu hóa 10 UAV Ukraine đang có ý định tấn công Crimea. Bộ này cho biết 2 UAV đã bị vô hiệu hóa vào đầu ngày 28.2 khi đang cố gắng tấn công mục tiêu ở khu vực Krasnodar và Adygea phía nam của Nga.

Các quan chức địa phương cũng báo cáo các sự cố UAV ở các khu vực Belgorod, Bryansk và Moscow vào hôm 27 và 28.2.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Kyiv phải chịu trách nhiệm về một loạt cuộc tấn công gần đây trên đất Nga, cho dù Ukraine đã ra những tuyên bố chối bỏ.

Một trợ lý hàng đầu của tổng thống Ukraine là ông Mikhail Podoliak khi đó khẳng định rằng Kyiv không liên quan đến các vụ tấn công lãnh thổ Nga.

Xem nhanh: Ngày 374 chiến dịch, Wagner vẫn uy hiếp Bakhmut, tài phiệt lo Nga cạn tiền

Trong một diễn biến khác, TASS ngày 6.3 dẫn lời phát ngôn viên Igor Konashenkov của Bộ Quốc phòng Nga cho hay lực lượng nước này đã tấn công một đồn chỉ huy thuộc tiểu đoàn Azov của Ukraine gần làng Maryevka tại tỉnh Zaporizhzhia.

Ông cho biết thêm rằng lực lượng Ukraine tổn thất hơn 30 binh sĩ tại khu vực Kherson do hỏa lực Nga.

Hãng Sputnik ngày 6.3 dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay phía Ukraine tổn thất hơn 210 binh sĩ và một khẩu pháo tự hành M109 Paladin ở khu vực Donetsk trong 24 giờ trước đó.

UAV cảm tử của Ukraine phá hủy tháp canh bên trong lãnh thổ Nga - Ảnh 2.

Lực lượng Nga khai hỏa tại một địa điểm không được công bố trong chiến dịch ở Ukraine

BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Thông cáo còn cho hay phía Ukraine tổn thất 1 xe chiến đấu bộ binh, 4 xe chiến đấu bọc thép, 7 xe cộ khác, 1 khẩu pháo M777, một khẩu Gvozdika và một số thiết bị khác.

Kể từ đầu chiến dịch, Nga đã khiến phía Ukraine tổn thất 394 máy bay, 216 trực thăng, 3.336 UAV, 409 hệ thống phòng không, 8.162 xe tăng và xe chiến đấu bọc thép khác, 1.050 hệ thống rốc két phóng loạt, 4.282 khẩu pháo và súng cối và 8.746 xe đặc chủng, theo Sputnik.

Về phía Ukraine, thị trưởng Melitopol (Zaporizhzhia) Ivan Fedorov cho hay 2 vụ nổ ở thành phố này hiện do Nga kiểm soát có thể đã khiến hàng trăm binh sĩ Nga thiệt mạng.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức: Quân đội Đức không thể bảo vệ đất nước

Theo ông, những vụ nổ lớn tại 2 căn cứ quân sự của Nga đóng tại Melitopol khiến Nga tổn thất "lên đến hàng trăm người". Dự kiến Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Phía Nga và Ukraine chưa bình luận về những thông tin do đối phương đưa ra.

Thành phố Melitopol bị Nga giành quyền kiểm soát vào ngày 26.2.2022, chỉ 2 ngày sau khi Moscow triển khai chiến dịch quân sự. Kể từ tháng 11.2022, các binh sĩ Nga từ Kherson và thành phố Tokmak ở Zaporizhzhia - 2 khu vực do Ukraine giành lại kiểm soát - đã rút về căn cứ ở Melitopol.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.