Đặc biệt trên báo in ngày 23.12.2014

23/12/2014 04:52 GMT+7

Giác hơi 7 phút phán bá bệnh; Cho vay hàng ngàn tỉ đồng chỉ bằng… tin nhắn; Một phụ nữ Việt bị giết trong khách sạn Malaysia; Vào đại học, cao đẳng quá dễ!; Bóng đá phải biết hy sinh thành tích nhất thời; Người chúc lành thầm lặng; Trung Quốc bị nghi lập ADIZ ở Biển Đông… là những thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 23.12.2014.

Giác hơi 7 phút phán bá bệnh; Cho vay hàng ngàn tỉ đồng chỉ bằng… tin nhắn; Một phụ nữ Việt bị giết trong khách sạn Malaysia; Vào đại học, cao đẳng quá dễ!; Bóng đá phải biết hy sinh thành tích nhất thời; Người chúc lành thầm lặng; Trung Quốc bị nghi lập ADIZ ở Biển Đông… là những thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 23.12.2014.

Giác hơi 7 phút phán bá bệnh
Đặc biệt trên báo in ngày 23.12.2014

Dùng ống giác hơi trong khoảng 7 phút, “người bệnh” sẽ được nhân viên chẩn đoán đủ thứ bệnh và cuối cùng là chào mời gói trị liệu hàng chục triệu đồng. Chuyện xảy ra tại cơ sở treo bảng hiệu "Cơ sở Hoàng Phi - Sài Gòn" ở số 19 Hồ Hảo Hớn, P.Cô Giang, Q.1, TP.HCM. Từ phản ánh của nhiều bạn đọc, phóng viên Thanh Niên đã vào cuộc tìm hiểu. (trang 3)
Cho vay hàng ngàn tỉ đồng chỉ bằng… tin nhắn
Ngày thứ 6 phiên tòa xét xử vụ án Huỳnh Thị Huyền Như và đồng phạm, HĐXX xét hỏi các bị cáo nguyên là cán bộ Vietinbank thuộc nhóm tội “thiếu trách nhiệm…” và các bị cáo thuộc nhóm tội “cho vay lãi nặng”, qua đó cho thấy với lượng tiền giao dịch vay mượn chỉ bằng tin nhắn điện thoại nhưng lên đến cả ngàn tỉ đồng. (trang 5)
Một phụ nữ Việt bị giết trong khách sạn Malaysia

Nạn nhân được xác định là Tran Thi Thuy, khoảng 30 tuổi, làm nghề phục vụ ở quán karaoke. Thi thể nạn nhân khỏa thân và bị trói tay chân được phát hiện bởi nhân viên một khách sạn rẻ tiền ở thị trấn Bandar Utara, quận Sentul, phía bắc thủ đô Kuala Lumpur vào chiều tối 21.12. Nghi phạm là một người đàn ông địa phương đang bỏ trốn. (trang 5)
Vào đại học, cao đẳng quá dễ!
Điều này sẽ xảy ra nếu Bộ GD - ĐT chấp thuận cho một số trường ĐH, CĐ thực hiện đề án tuyển sinh riêng, xét tuyển vào trường chỉ bằng điểm trung bình học bạ lớp 12. Thậm chí, có trường CĐ còn khẳng định thí sinh không cần tốt nghiệp THPT vẫn được xét vào học. (trang 8)
Bóng đá phải biết hy sinh thành tích nhất thời
Những nhận xét về bóng đá VN của HLV Miura trên kênh truyền hình Jsports gây sốc trong dư luận. Trong khi một số nhà quản lý cho rằng “chưa khách quan” thì không ít nhà chuyên môn nhận định “ông Miura nói chính xác” và bóng đá VN muốn phát triển phải biết hy sinh thành tích nhất thời. (trang 16)
Người chúc lành thầm lặng
Giáo hoàng Francis luôn xem trọng việc tăng cường đối thoại với các tôn giáo khác qua các chuyến công du và nhiều hoạt động tại Vatican. Qua đó, hình ảnh và uy tín của ông ngày càng nâng lên. (trang 19)
Trung Quốc bị nghi lập ADIZ ở Biển Đông
Nghi vấn được đặt ra sau vụ chiến đấu cơ Trung Quốc chạm mặt máy bay quân sự Mỹ ở biển Đông hồi tháng 8. Cụ thể, ngày 19.8, khi máy bay tuần tra chống ngầm P-8 của Mỹ hoạt động trong không phận quốc tế thì một chiếc J-11 “áp sát, khiêu khích và bay cắt mặt”. Điều này có thể chứng tỏ giới chức Trung Quốc trên thực tế đã âm thầm vạch ra một vùng ADIZ ở biển Đông và chiếc P-8 của Mỹ đã lọt vào “khu vực cấm bay”. (trang 20)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.