Đà Nẵng: Phụ huynh lo lắng khi con chuyển đến học trường mới

Huy Đạt
Huy Đạt
29/08/2023 18:40 GMT+7

Hàng chục phụ huynh có con đang theo học cấp tiểu học tại xã Hòa Bắc (H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) lo lắng vì bắt đầu từ năm học mới 2023 - 2024, con của họ sẽ chuyển sang cơ sở mới xa nhà, không có người đưa đón.

Nghịch lý phụ huynh phàn nàn khi con được học ở trường mới

Ngày 29.8, hàng chục phụ huynh có con đang theo học tại Trường tiểu học Hòa Bắc điểm trường thôn Nam Yên (xã Hòa Bắc, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) lo lắng khi nhận được thông tin năm học mới 2023-2024, con của họ sẽ được chuyển sang học ở cơ sở mới cách nhà khá xa.

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, anh Đinh Xuân V. (trú thôn Nam Yên, xã Hòa Bắc) có con đang học lớp 5 Trường tiểu học Hòa Bắc điểm trường thôn Nam Yên cho hay, trước đây Trường tiểu học Hòa Bắc có 4 điểm trường gồm thôn Nam Yên, Phò Nam, Nam Mỹ và Tà Lang - Giàn Bí. Năm 2021, UBND H.Hòa Vang xây dựng ngôi trường mới tại thôn Phò Nam và đưa vào sử dụng trong năm học 2023 - 2024.

Đà Nẵng: Phụ huynh miền núi than khổ khi con chuyển đến học trường mới - Ảnh 1.

Khuôn viên Trường tiểu học Hòa Bắc điểm trường thôn Nam Yên (xã Hòa Bắc, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng)

HUY ĐẠT

Theo anh V., trước thềm năm học mới, học sinh tại điểm trường thôn Nam Yên nhận được thông báo sẽ chuyển tất cả học sinh về trường mới xây dựng tại thôn Phò Nam (xã Hòa Bắc) khiến việc đưa đón con từ thôn Nam Yên sang thôn Phò Nam xa hơn.

"Đường qua điểm trường mới thôn Phò Nam phải đi qua vùng trũng thấp để lên cầu dây văng, đoạn đường này rất nguy hiểm mỗi khi đến mùa mưa lũ. Như hồi mùa mưa 2022, mưa lớn chỉ trong một giờ đồng hồ là nước nguồn tràn về dâng cao từ 2 m - 3 m có nơi sâu đến 4 m rất nguy hiểm. Nếu để các cháu học bên Phò Nam khi đi về mỗi lần mưa lũ thì không biết chuyện gì xảy ra", anh V. lo lắng.

Theo anh V., hầu hết dân thôn Nam Yên làm nông, nương rẫy và công nhân… lâu nay học sinh theo học ở điểm trường có thể đi bộ về nhà hoặc ông bà đưa đón giúp. Nay chuyển qua học cơ sở mới xa nhà khiến nhiều phụ huynh âu lo vì hoàn cảnh gia đình không có ai đưa đón.

Bà Phạm Thị T. (65 tuổi, trú thôn Nam Yên, xã Hòa Bắc) cho biết bà có 2 đứa cháu đang học lớp 2 và lớp 5. Do ba mẹ các cháu làm công nhân nên mỗi ngày 3 bà cháu dắt nhau đi bộ đến trường. Hiện nay trường cách nhà đến hơn 4 km nên bà rất lo lắng.

Cùng cảnh ngộ, bà Đặng Thị P. (71 tuổi, trú thôn Nam Yên) có cháu sắp vào lớp 3, ba mẹ cháu đi làm ăn xa nên gửi con lại cho bà T. chăm sóc, đưa đón. Sắp tới, học sinh phải chuyển qua học ở cơ sở xa nhà khiến bà T. lo lắng không biết ai sẽ đưa đón cháu.

"Thường ngày đi bộ 1 km, bây giờ đường xa gấp mấy lần thì bà cháu tôi đi bộ sao nổi? Giờ chúng tôi mong cho con cháu tôi được tiếp tục học tại ngôi trường thôn Nam Yên như lâu nay để thuận lợi cho việc đưa đón", bà P. thông tin.

Vận động để người dân thực hiện chủ trương dồn điểm trường

Chiều 29.8, trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Thái Văn Hoài Nam, Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc (H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng), thông tin Trường tiểu học Hòa Bắc điểm trường thôn Nam Yên có 117 em học sinh. Theo lộ trình thực hiện chủ trương dồn ghép các điểm trường lẻ của Bộ GD-ĐT, trong năm học mới toàn bộ học sinh ở điểm trường thôn Nam Yên sẽ được chuyển về học tập tại Trường tiểu học Hòa Bắc (tại thôn Phò Nam), cơ sở mới này được đầu tư xây dựng với kinh phí hơn 25 tỉ đồng.

Đà Nẵng: Phụ huynh miền núi than khổ khi con chuyển đến học trường mới - Ảnh 3.

Trường tiểu học Hòa Bắc (thôn Phò Nam, xã Hòa Bắc) được đầu tư 25 tỉ đồng

HUY ĐẠT

Theo ông Nam, hiện có 34/117 phụ huynh học sinh không đồng ý đưa con về học tại điểm trường mới với nhiều lý do như: quãng đường đến trường xa, không có người đưa đón, nguy hiểm trong mùa mưa lũ... Sáng 29.8, UBND xã Hòa Bắc cùng với lãnh đạo Phòng GD-ĐT H.Hòa Vang đã tổ chức gặp mặt với 34 phụ huynh học sinh để trao đổi, nắm bắt tâm tư và giải thích chủ về trương đưa học sinh về cơ sở mới.

"Một điểm trường đã xuống cấp, không đủ cơ sở vật chất nhưng khi con em về học tại trường mới thì không đồng ý với lý do trên thì không hợp lý. Trường tiểu học Hòa Bắc tại thôn Phò Nam được xây dựng với kinh phí hơn 25 tỉ đồng với 14 phòng học, cùng các phòng chức năng đáp ứng điều kiện dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Rõ ràng cơ sở mới sẽ tốt hơn so với điểm trường cũ đã xây dựng 20 năm", ông Nam thông tin.

Đà Nẵng: Phụ huynh miền núi than khổ khi con chuyển đến học trường mới - Ảnh 4.

Trường tiểu học Hòa Bắc, cơ sở mới tại thôn Phò Nam xây dựng khang trang với 14 phòng học

HUY ĐẠT

Đà Nẵng: Phụ huynh miền núi than khổ khi con chuyển đến học trường mới - Ảnh 5.

Cơ sở vật chất trong Trường tiểu học Hòa Bắc cơ sở mới tại thôn Phò Nam

HUY ĐẠT

Thông tin về vấn đề phụ huynh lo lắng trước mùa mưa lũ, Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc cho rằng, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão, thiên tai cấp xã thường xuyên cập nhật tình hình mưa lũ và sẽ có thông báo cho học sinh nghỉ học kịp thời.

"Hiện lãnh đạo xã Hòa Bắc và Phòng GD-ĐT H.Hòa Vang sẽ tiếp tục đối thoại để phụ huynh nắm chủ trương, đưa con về học tại trường mới theo đúng quy định. Về điểm trường cũ, sau khi chuyển học sinh sẽ báo cáo về huyện để tận dụng điểm trường cũ làm điểm sinh hoạt cộng đồng hoặc khu vui chơi… trên tinh thần không để bỏ hoang, lãng phí", ông Nam nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.