Đà Nẵng: Ném bom xăng trả thù chủ cũ trúng nhầm nạn nhân, bị kết án tội giết người

13/04/2022 18:15 GMT+7

Vũ nhậu say lấy dũng khí rồi chế bom xăng, ném vào anh N. (chủ cũ) để trả thù nhưng trúng một người khác gây bỏng nặng.

Chiều 13.4, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ giết người bằng bom xăng do thù hận việc bị chủ dọa đánh.

HĐXX tuyên phạt Đinh Văn Vũ (39 tuổi, ngụ P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) 9 năm tù về tội giết người.

Hận chủ cũ, nhân viên nhậu say rồi ném bom xăng trả thù

Theo cáo trạng, Vũ là nhân viên của anh N. Do anh N. mỗi lần nhậu say hay dọa đánh Vũ nên Vũ đem lòng thù hận.

Để trả thù, Vũ nghỉ việc. Sau đó, tối 6.8.2020, Vũ nhậu say lấy dũng khí rồi đi tìm anh N. nhưng không gặp.

Bị cáo Vũ trước tòa

VĂN TIẾN

Vũ quay về dãy trọ P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu thì thấy anh N. đứng nói chuyện với bạn. Vũ xông vào gây sự, thách thức anh N. “anh có giỏi thì đánh tôi đi chứ đừng hăm dọa”.

Sau đó, Vũ chạy đi lấy vỏ chai, đổ xăng, nhét vải chế bom xăng rồi ném về hướng anh N., nhưng lại trúng anh Q. (38 tuổi, ngụ cùng dãy trọ), khiến anh Q. bị bỏng, thương tích 12%.

Theo HĐXX, hành vi ném bom xăng có tính sát thương cao, vào bị hại Q. gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng; việc bị hại không chết là nhờ được cấp cứu kịp thời, tuy nhiên hành vi này đã đủ cấu thành tội giết người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.