Đà Nẵng: Lãnh 4 năm tù vì chém người gây thương tích

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
03/01/2024 20:30 GMT+7

Thấy Tuấn (ngụ TP.Đà Nẵng) đang làm nhà cái sòng bầu cua, Chinh vô cớ lật sòng bắt giải tán. Bực tức, Tuấn cầm dao chém Chinh nhiều nhát.

Chiều tối 3.1, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Võ Trần Ngọc Tuấn (31 tuổi, ngụ K546 Tôn Đản, P.Hòa Phát, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) 4 năm tù về tội giết người.

Đà Nẵng: Lãnh 4 năm tù vì chém người gây thương tích- Ảnh 1.

Tuấn lãnh 4 năm tù

NGUYỄN TÚ

Theo cáo trạng, trưa 21.1.2023, Võ Trần Ngọc Tuấn chơi bầu cua trước quán cà phê trên đường Tôn Đản (P.Hòa Phát, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng). Khi Tuấn cầm cái, lắc bầu cua thì Nguyễn Xuân Chinh (32 tuổi, ngụ tổ 28, P.Hòa Phát) đòi giải tán, lật sòng, không cho Tuấn chơi tiếp. Tuấn xin để chơi ván nữa rồi nghỉ nhưng Chinh xông đến đá vào mặt, nắm cổ áo Tuấn thì mọi người can ngăn. Tuấn bỏ đi về nhà nhưng Chinh vẫn tiếp tục dùng gạch và gáo dừa khô ném Tuấn.

Tuấn chạy về nhà, ngồi nghỉ trước sân thì Chinh chạy xe máy đến, xông vào sân thách thức.

Lúc này, vợ Tuấn đang bồng con đứng gần đó. Tuấn sợ Chinh hành hung ảnh hưởng vợ con nên chạy đến chậu hoa ở góc cổng, cầm con dao thường dùng để xới đất trồng cây rồi lui về phía vợ con đang đứng để thủ thế, nhằm bảo vệ. Chinh xông vào thách thức...

Tuấn bực tức về hành vi côn đồ của Chinh, nên dùng dao chém 1 nhát trúng vào gò má trái của Chinh. Chinh lùi lại vịn vào cổng, Tuấn xông đến chém tiếp 1 nhát vào đỉnh đầu, Chinh bỏ chạy bị Tuấn chém thêm 1 nhát trúng sau đầu.

Hậu quả, Chinh bị thương tích 25%. Gia đình Tuấn đã bồi thường 40 triệu đồng, Chinh cũng đã có đơn bãi nại và xin giảm nhẹ hình phạt cho Tuấn.

Tại tòa, Tuấn khai, trước khi xảy ra vụ việc nói trên, Chinh nhiều lần đánh Tuấn. Tuấn đã rất nhiều lần nhẫn nhịn, bỏ qua để sống yên ổn nhưng Chinh ngày càng tỏ thói côn đồ, thường xuyên bắt nạt, hành hung Tuấn.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 3.1

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.