Đà Nẵng: Làm gì để ngăn ngừa tội phạm thanh thiếu niên?

10/11/2022 08:00 GMT+7

Tình trạng thanh thiếu niên phạm pháp, trong đó nổi lên các hành vi trộm cắp, cố ý gây thương tích, thậm chí giết người trong các vụ hỗn chiến, cho thấy cần nhiều giải pháp đồng bộ để kiềm chế.

Thiếu nữ cũng… ngông cuồng

Cuối tháng 10, TAND TP.Đà Nẵng xét xử sơ thẩm, tuyên 19 bị cáo thanh thiếu niên phạm tội giết người.

Trong đó, Lê Đức Hậu 13 năm tù, Huỳnh Khánh Linh 12 năm tù, Trần Đình Bảo (cùng 21 tuổi) và Trịnh Công Thành (ngụ Bình Thuận) cùng 9 năm tù…

Đây là nhóm giang hồ đầy tiền án tiền sự cố ý gây thương tích, cố ý làm hư hỏng tài sản, mua bán trái phép ma túy, giết người…

Đáng nói, băng côn đồ này rất ngông cuồng, tấn công người khác chỉ vì chuyện nhỏ nhặt. Như vụ khuya 10.1.2021, các bị cáo đi trên đường Nguyễn Phước Nguyên (Q.Thanh Khê) thì gặp 2 xe máy do 2 đôi nam nữ chở nhau.

Cho rằng 2 đôi nam nữ này “chạy xe lắc xắc, tạt đầu xe”, nhóm này truy đuổi chặn đánh. Thành vượt lên đạp ngã một xe máy khiến cô gái ngồi sau ngã đập đầu xuống đường bất tỉnh, chấn thương sọ não, nứt hộp sọ, tụ máu não, dập não, thương tích đến 46%.

19 bị cáo côn đồ tuổi thanh thiếu niên lãnh án giết người

Các vụ đâm chém, hỗn chiến khác cũng dã man không kém, có vụ nguyên nhân ban đầu là đi xem các bạn gái đánh nhau nhưng mang theo đao kiếm chém phụ.

Không chỉ thanh thiếu niên nam, tình trạng thiếu nữ ngông cuồng cũng đáng báo động. Cũng cuối tháng 10, 6 nữ sinh không bằng lái, bị lực lượng 911 Công an TP.Đà Nẵng dừng xe thì bỏ chạy, lạng lách đánh võng thách thức.

Theo thống kê của Công an TP.Đà Nẵng, từ cuối năm 2021 đến nay địa bàn xảy ra 27 vụ các băng nhóm nhỏ tụ tập với hung khí, trong đó các lực lượng công an phối hợp phát hiện kịp thời 14 vụ, ngăn chặn 20 nhóm với 120 thanh thiếu niên, không để xảy ra hỗn chiến.

Đối với ngành tòa án, số vụ các bị cáo thanh thiếu niên phạm tội giết người ngày càng nhiều, các băng nhóm ra tòa ngày càng đông, có vụ hàng chục bị cáo thanh thiếu niên.

Tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, hỗn chiến ngày càng trẻ hóa, đặc biệt nổi lên các băng nhóm trộm xe máy chỉ mới 13-14 tuổi.

Nhìn các thống kê, cho thấy điểm chung hoàn cảnh các thanh thiếu niên này đều khiếm khuyết như cha mẹ chia tay, thiếu người thân dạy dỗ, không ai quản lý. Nguyên nhân các vụ đâm chém nhau từ những mâu thuẫn trên mạng xã hội rất nhỏ nhặt, các em thiếu cách giải quyết.

Một vụ thiếu niên đập phá ô tô chỉ vì… kẹt xe cho thấy kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, giải tỏa stress với lứa tuổi này rất quan trọng

Cần giải pháp căn cơ

Theo anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, để giải quyết căn cơ, hạn chế tình trạng thanh thiếu niên hư, trong bối cảnh internet, mạng xã hội tác động sâu rộng như hiện nay, Thành đoàn đã tham mưu thành phố kế hoạch giáo dục các em trên không gian mạng.

Hằng tuần, Thành đoàn tổng hợp các thông tin dư luận xã hội, chọn lọc các vấn đề nổi cộm để chia sẻ trên mạng xã hội, đến tận Chi đoàn khu dân cư, thay cho các hình thức tuyên truyền trực tiếp không còn thực tế và hiệu quả.

Các nội dung này lồng ghép, thể hiện với các hình thức bắt mắt, vui nhộn, dễ tiếp cận, thiết thực với đời sống thanh thiếu niên.

“Bên cạnh đó, Thành đoàn đang phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo làm đề án giáo dục kỹ năng mềm, kỹ năng sống cho học sinh tại nhà trường, nhằm tạo ra giải pháp căn cơ giúp các em có thể giải quyết các mâu thuẫn, có phương pháp giải tỏa stress và các vấn đề hằng ngày, đó là cái gốc của việc hạn chế tình trạng bạo lực. Đồng thời các lớp này còn mời cả phụ huynh tham gia, để tăng cường sự gắn kết của gia đình đối với giáo dục con em, bởi gia đình là hạt nhân chính” - anh Nguyễn Mạnh Dũng nói.

Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng cũng cho rằng giờ vàng của các lớp đào tạo kỹ năng này có thể vào giờ sinh hoạt lớp, giờ chào cờ, hoặc cuối giờ chiều khi phụ huynh chưa thể đón con.

“Đó là biện pháp giáo dục thanh thiếu niên chưa hư để phòng ngừa, còn đối với trẻ hư, hằng năm Thành đoàn đều có các chương trình giáo dục ở trường giáo dưỡng, nơi cai nghiện, mời chuyên gia nói chuyện về lối sống, rèn luyện, động viên…” - anh Nguyễn Mạnh Dũng chia sẻ.

Ngoài ra, Đoàn cơ sở Viện KSND, TAND, Công an cũng thường xuyên mở các phiên tòa giả định, nhằm giáo dục, răn đe phòng ngừa chung.

Bên cạnh đó, để ngăn chặn các vụ thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng hung khí, hiện nay Công an TP.Đà Nẵng đã có chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và địa phương, tăng cường giám sát cả trên không gian mạng để nắm thông tin, kịp thời xử lý.

Công an thành phố cũng lập thêm 2 tổ công tác 911, nâng lên 5 tổ, cùng các lực lượng Cảnh sát cơ động, Giao thông - Trật tự, thường xuyên tuần tra, chốt chặn kiểm soát, nhằm phát hiện các vụ thanh thiếu niên mang theo hung khí, là nguyên nhân của các vụ đâm chém.

Còn đối với công an cơ sở, Công an thành phố cũng chỉ đạo nắm chắc các thanh thiếu niên có nguy cơ ở khu dân cư, thường xuyên quan tâm, kiểm tra, nhắc nhở gia đình giáo dục để đề phòng các mầm mống.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.