Đà Nẵng: Khởi tố băng thiếu niên côn đồ mang ba chỉa đi truy sát đối thủ

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
08/04/2023 10:16 GMT+7

Bốn bị can trong băng thanh thiếu niên mang hung khí đi hỗn chiến đã bị khởi tố, các côn đồ còn lại liên quan vụ việc đang bị truy xét.

Ngày 7.4, Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can là Nguyễn Trần Quốc Hưng (ngụ H.Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), Nguyễn Đức Nhật Long (ngụ P.Thanh Khê Tây), Nguyễn Lê Anh Vũ (ngụ P.Thanh Khê Đông, cùng Q.Thanh Khê) và Lâm Nhật Bảo (cùng 17 tuổi, ngụ P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, cùng TP.Đà Nẵng) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận này cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trần Quốc Hưng, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Đức Nhật Long, Lâm Nhật Bảo và Nguyễn Lê Anh Vũ.

Đà Nẵng: Khởi tố băng thiếu niên côn đồ mang ba chỉa đi truy sát đối thủ - Ảnh 1.

Công an Q.Hải Châu tống đạt các quyết định khởi tố bị can trong vụ hỗn chiến

NGUYỄN TÚ

Trước đó, tối 5.9.2022, Hưng rủ cả băng gồm Long, Bảo, Nguyễn Đình Dương (17 tuổi, ngụ P.Thanh Khê Đông) chi viện cho phe của Hưng trong một vụ hỗn chiến. Ngoài ra, nghe tin Hưng đi truy sát đối thủ, N.H.A.K (15 tuổi) và Vũ gọi điện thoại xin được tham gia.

Lúc này, Hưng gọi điện hỏi Phạm Công Long (19 tuổi, ngụ P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) số hung khí mà Hưng nhờ Long cất giấu trước đó. Long giao các cây ba chĩa dài khoảng 3 mét/cây cho nhóm Hưng.

Cả băng phóng xe tốc độ cao từ đường Hồ Quý Ly - Nguyễn Tất Thành về hướng cầu Thuận Phước (Q.Hải Châu). Đến dưới gầm cầu Thuận Phước, băng của Hưng truy tìm nhóm thanh niên có mâu thuẫn để đánh nhưng không gặp. Lúc này, thấy lực lượng công an tuần tra, nhóm Hưng bỏ chạy tán loạn.

Đà Nẵng: Khởi tố băng thiếu niên côn đồ mang ba chỉa đi truy sát đối thủ - Ảnh 3.

Hiện trường vụ truy bắt nhóm côn đồ

NGUYỄN TÚ

Bất chấp lực lượng công an ra hiệu lệnh dừng xe, cả nhóm không chấp hành. Các thanh thiếu niên tăng ga bỏ chạy, chống đối, gây nguy hiểm cho lực lượng làm nhiệm vụ và người đi đường.

Khi đến trước cây xăng đường 3.2, lực lượng công an áp sát phương tiện, khống chế bắt được Nguyễn Trần Quốc Hưng và giữ 1 cây ba chĩa có cán dài khoảng 3 mét. Hiện các côn đồ khác tiếp tục bị lực lượng công an truy xét.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.