Đà Nẵng huy động nhiều nguồn lực sửa chữa, xây mới nhà ở cho người có công

29/07/2022 09:39 GMT+7

Tại hội nghị tổng kết chương trình hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở cho gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn TP. Đà Nẵng giai đoạn 2014-2022, tổ chức ngày 26.7, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng, đã đánh giá cao các nguồn lực hỗ trợ chương trình.

Theo ông Triết, trong 9 năm qua, cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung ương, nguồn ngân sách địa phương, TP.Đà Nẵng còn tích cực vận động các cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp chung tay hỗ trợ kinh phí xây mới, sửa chữa cho hàng chục nghìn ngôi nhà. Chính quyền TP.Đà Nẵng cũng luôn quan tâm thực hiện tốt các chương trình an sinh, phúc lợi xã hội, chăm lo chu đáo đời sống gia đình người có công cách mạng. Ngoài các chính sách ưu đãi của Trung ương, TP.Đà Nẵng cũng ban hành chính sách hỗ trợ vượt trội đối với gia đình chính sách, góp phần nâng cao mức sống lên bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình so với người dân nơi cư trú.

Lãnh đạo TP.Đà Nẵng tặng bằng khen cho nhiều tập thể có thành tích trong việc thực hiện công tác chăm sóc thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng

NGỌC HÂN

Báo cáo của Sở LĐ-TB-XH TP.Đà Nẵng cho biết, thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2014 đến nay, TP.Đà Nẵng đã triển khai hỗ trợ sửa chữa 7.980 nhà, xây mới 2.511 nhà; trong đó nhóm thân nhân của liệt sĩ được thụ hưởng trên 4.000 hộ (tỷ lệ 38,12%).

Ngoài mức hỗ trợ theo quy định của Trung ương, TP.Đà Nẵng hỗ trợ thêm 20 triệu đồng/hộ đối với nhà xây mới; tối đa 10 triệu đồng/hộ đối với trường hợp sửa chữa nhà ở. Trong tổng kinh phí hơn 329 tỉ đồng đã thực hiện, có hơn 83 tỉ đồng do Trung ương hỗ trợ, hơn 124 tỉ đồng ngân sách thành phố; còn lại được huy động từ quận, huyện, mặt trận, hội đoàn thể và cộng đồng doanh nghiệp.

Theo đánh giá của Sở LĐ-TB-XH, kết quả sửa chữa, xây mới nhà ở gia đình người có công với cách mạng từ năm 2014-2022 đạt và vượt so với kế hoạch đề ra; chất lượng công trình bảo đảm 3 cứng (cứng nền, cứng tường, cứng mái) và thực sự cải thiện điều kiện sinh hoạt của gia đình, chống chịu được bão, lũ.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết cho biết hiện tại thành phố có trên 100.000 người có công, bao gồm gần 18.000 liệt sĩ (với hơn 28.000 thân nhân); hơn 10.000 thương bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh; 3.367 Bà mẹ VN anh hùng (hiện còn sống 105 mẹ); gần 19.000 người hoạt động kháng chiến được tặng thưởng huân, huy chương kháng chiến hưởng trợ cấp 1 lần...

Tại hội nghị, lãnh đạo TP.Đà Nẵng tặng bằng khen cho nhiều tập thể có thành tích trong việc thực hiện công tác chăm sóc thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.