Đà Nẵng: Bắt kẻ cầm đầu lợi dụng trẻ 13 tuổi trộm cắp hơn 20 xe máy

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
05/04/2023 16:48 GMT+7

Nguyễn Lê Quốc Anh bày cho K. (mới 13 tuổi) các 'ngón nghề' trộm cắp tài sản. Chỉ trong thời gian ngắn cả hai đã trộm hơn 20 xe máy.

Ngày 5.4, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) tạm giữ hình sự Nguyễn Lê Quốc Anh (18 tuổi, ngụ chung cư trên đường Kinh Dương Vương, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Đàn em của Anh là N.T.K (13 tuổi, ngụ chung cư Hòa Minh, Q.Liên Chiểu) được cho gia đình bảo lãnh.

Trước đó, lúc 7 giờ ngày 3.4, chị N.H.N.T (30 tuổi, ngụ P.Thanh Bình, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) đến Công an P.Xuân Hà (Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) trình báo về việc xe máy bị mất ngày 2.4 ở địa bàn P.Hòa Minh, sau đó phát hiện xe tại địa chỉ 773 Nguyễn Tất Thành (P.Xuân Hà).

Đà Nẵng: Bắt kẻ cầm đầu lợi dụng trẻ 13 tuổi trộm cắp hơn 20 xe máy - Ảnh 1.

Anh và K. bị bắt

NGUYỄN TÚ

Công an P.Xuân Hà đã phân công cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, nhưng lúc này xe vắng chủ. Sau thời gian theo dõi, mật phục, Công an P.Xuân Hà đã bắt quả tang Nguyễn Lê Quốc Anh đến lấy xe máy.

Lúc này, Anh không xuất trình được giấy tờ chứng minh sở hữu hay nguồn gốc, xuất xứ hợp lệ của chiếc xe.

Tại cơ quan công an, Anh thừa nhận đã cùng đồng bọn trộm cắp xe máy trên. Mở rộng điều tra, Công an P.Xuân Hà làm rõ việc Anh cùng đồng bọn chỉ trong thời gian ngắn đã trộm hơn 20 xe máy.

Bất ngờ hơn là thủ đoạn của Nguyễn Lê Quốc Anh lợi dụng trẻ 13 tuổi là N.T.K. Anh đào tạo K. làm đàn em, dạy cho các ngón nghề trộm cắp, phá khóa xe máy.

Anh thường dò la, định vị tài sản rồi hướng dẫn K. tiếp cận lấy trộm. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.