Đà Nẵng: 6.300 liều vắc xin Covid-19 sẽ phân bổ đến nhóm nào trong tháng 4?

An Dy
An Dy
08/04/2021 13:39 GMT+7

Ngày 8.4, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng cho biết sau nhóm 117 nhân viên y tế tuyến đầu, sẽ có 6.300 liều vắc xin Covid-19 được phân bổ tiêm trong tháng 4 cho nhóm các đối tượng ưu tiên.

Trước đó, UBND TP.Đà Nẵng cho biết chiến dịch vắc xin phòng Covid-19 đợt 1 cho hơn 46.300 người thuộc nhóm ưu tiên được triển khai thành nhiều đợt từ tháng 4 đến hết quý III năm 2021. Chiến dịch này nằm trong kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại Đà Nẵng giai đoạn 2021 - 2022, được thực hiện với mục tiêu 95% đối tượng nguy cơ và cộng đồng được tiêm đủ mũi, theo từng đợt phân bổ vắc xin, đảm bảo an toàn tiêm chủng.

Sáng 8.4: Không có ca mắc Covid-19, trên 55.000 người đã tiêm vắc xin

Tại Đà Nẵng, nhóm 117 y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch đã khởi động những mũi tiêm đầu tiên nằm trong nhóm này. Tiếp theo đó sẽ có khoảng 6.300 liều, dự kiến sẽ tiêm trong tháng 4 cho nhóm các đối tượng ưu tiên.

Những ai thuộc nhóm đối tượng ưu tiên tiêm vắc xin Covid-19 ? 

Theo đúng quy trình, nhóm đối tượng cần tiêm vắc xin phòng Covid-19 sắp xếp theo mức độ ưu tiên theo tình hình dịch và trong bối cảnh nguồn vắc xin cung cấp hạn chế tại Việt Nam, bao gồm: lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch; người làm việc trong các cơ sở y tế; người tham gia phòng chống dịch (thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp, người làm việc ở các khu cách ly, làm nhiệm vụ truy vết, điều tra dịch tễ, tổ Covid-19 dựa vào cộng đồng, tình nguyện viên, phóng viên...); quân đội, công an.
Kế đến là nhân viên, cán bộ ngoại giao nước ngoài của Việt Nam được cử đi nước ngoài; hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh; người cung cấp dịch vụ thiết yếu (hàng không, vận tải, du lịch; cung cấp dịch vụ điện, nước... ); giáo viên, người làm việc tại các cơ sờ giáo dục, đào tạo; người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính thường xuyên tiếp xúc với nhiều người.
Nhóm người mắc các bệnh mãn tính, người trên 65 tuồi; người sinh sống tại các vùng có dịch; người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội; người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi công tác, hoc tập lao động ở nước ngoài; các đối tượng khác do Bộ Y tế quyết định căn cứ yêu cầu phòng chống chống dịch; các đối tượng tại cộng đồng trên địa bàn TP. Đà Nẵng căn cứ vào mức độ phân bổ vắc xin, lần lượt được tiêm vắc xin Covid-19 sau đó.

Được tiêm vắc xin Covid-19, quân nhân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3: “tim có đập nhanh”

Nguồn vắc xin tiêm do COVAX Facility hỗ trợ, nguồn vắc xin được mua từ ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Hoạt động tiêm chủng sẽ được tổ chức theo hình thức tiêm chiến dịch trong thời gian ngắn nhất. Ngoài việc sử dụng hệ thống tiêm chủng mở rộng sẵn có; trong trường hợp cần thiết, Sở Y tế Đà Nẵng sẽ huy động các cơ sở tiêm chủng dịch vụ của nhà nước và tư nhân tham gia tổ chức tiêm chủng.
Sở Y tế Đà Nẵng cũng yêu cầu các cơ sở tiêm chủng thực hiện giám sát chủ động sự cố bất lợi sau tiêm chủng vắc xin Covid-19 theo Hướng dẫn của Bộ Y tế. Khi xảy ra trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng, quy trình điều tra, báo cáo va thông báo kết quả điều tra, xử trí trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng được thực hiện theo quy định...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.