Đà Nẵng: 3 côn đồ nhí bị bắt về hành vi giết người

27/05/2023 09:06 GMT+7

Bị nhóm thanh thiếu niên ở xóm chùa Q.Hải Châu phục kích, Khanh về xóm chài Q.Sơn Trà (cùng TP.Đà Nẵng) huy động đồng bọn mang theo dao phóng lợn đi trả thù.

Ngày 27.5, Công an Q.Hải Châu cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can trong vụ trả thù mâu thuẫn giữa các thanh thiếu niên.

Cơ quan CSĐT Công an Q.Hải Châu cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với T.Đ.B.K., P.T.T. (cùng 15 tuổi) và N.T.V. (16 tuổi, cùng ngụ P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng về tội giết người.

Trước đó, rạng sáng 10.2, K. bị một nhóm thanh thiếu niên ở Q.Hải Châu đánh nên bực tức. K. rủ T. và V., là 2 người bạn cùng xóm chài P.Thọ Quang, mang theo 2 cây dao phóng lợn đi trả thù.

K. hỏi một số bạn bè thì biết nhóm đánh K. ở xóm chùa khu vực P.Hải Châu 2, Q.Hải Châu nên cả nhóm điều khiển xe máy lòng vòng các tuyến đường Ông Ích Khiêm, Nguyễn Trãi, Triệu Nữ Vương, Nguyễn Văn Linh để tìm kiếm.

Khoảng 4 giờ 30 cùng ngày (10.2), nhóm Khanh phát hiện nhóm kẻ thù đang ngồi ở quán nước vỉa hè tại 82 Nguyễn Văn Linh (P.Nam Dương, Q.Hải Châu) nên xông đến. Thấy nhóm K. có dao phóng lợn, nhóm thanh thiếu niên trong quán dùng ghế nhựa ném vào xe máy để chặn đường rồi bỏ chạy.

Trong nhóm này, anh L.M.T. (19 tuổi, ngụ Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) bị vấp ngã, lập tức bị K., V. cầm 2 cây phóng lợn chém dã man. T. cũng cầm 1 cái thau bằng nhựa đánh bồi. 

Xóm chài trả thù xóm chùa, 3 côn đồ nhí bị bắt về hành vi giết người - Ảnh 2.

3 thiếu niên bị khởi tố, tạm giam về hành vi giết người

VĂN TIẾN

Theo Cơ quan CSĐT Công an Q.Hải Châu, lúc này, anh L.M.T đã ngã xuống, nằm giữa đường, bị 3 côn đồ nhí bao vây. Mặc cho anh T. đã mất khả năng chống trả, chỉ biết giơ hai tay lên che chắn nhưng vẫn bị cả nhóm chém, đánh tới tấp.

Sau khi gây án, cả nhóm vứt dao phóng lợn và bỏ đi.

Theo Công an Q.Hải Châu, quá trình truy xét gặp nhiều khó khăn do các thanh thiếu niên giữa hai nhóm mâu thuẫn nhỏ nhặt ngoài xã hội, không quen biết nhau trước đây. Đồng thời, thương tích nạn nhân rất nặng nên cần chờ quá trình hồi phục mới tiến hành thu thập lời khai, làm cơ sở phục vụ điều tra.

Trong vụ trả thù này, mặc dù nạn nhân không chết nhưng các vết chém trúng đầu, ngực, mặt, là những vùng trọng yếu của cơ thể. Anh T. không chết là nhờ được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời, nên cơ quan điều tra xác định 3 côn đồ nhí đủ cấu thành hành vi giết người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.