Cựu trưởng công an phường đòi tiền thả người lãnh 7 năm tù

Phan Thương
Phan Thương
29/08/2023 17:11 GMT+7

3 cựu lãnh đạo Công an P.Phú Thọ Hòa (Q.Tân Phú, TP.HCM) và 10 cảnh sát khu vực của phường này nhận hơn 1,1 tỉ đồng, 2 chỉ vàng, 100 USD của 29 đối tượng bị bắt giữ liên quan đến ma túy, để thả họ về.

Sau gần 2 ngày xét xử sơ thẩm, chiều 29.8, TAND TP.HCM tuyên phạt Phạm Thanh Tuấn (40 tuổi, cựu Trưởng công an P.Phú Thọ Hòa từ tháng 4.2017 - 7.2020) 7 năm tù, phạt bổ sung 100 triệu đồng; Lê Văn Quý (57 tuổi), cựu Phó trưởng Công an P.Phú Thọ Hòa 4 năm tù, Phan Văn Hòa (44 tuổi), cựu Phó trưởng Công an P.Phú Thọ Hòa 3 năm 6 tháng tù, cùng bị phạt bổ sung 50 triệu đồng.

Cựu Trưởng công an P.Phú Thọ Hòa Phạm Thanh Tuấn (ảnh trên) và Lê Văn Quý (bên trái, ảnh dưới), Phan Văn Hòa 

NGỌC DƯƠNG

Đối với 10 cựu cảnh sát khu vực còn lại, HĐXX tuyên từ 2 năm 6 tháng đến 5 năm 6 tháng tù; phạt bổ sung mỗi bị cáo 30 triệu đồng về cùng tội danh "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Tuyên án 13 công an phường Phú Thọ Hòa nhận tiền tỉ để thả người

HĐXX nhận định 13 bị cáo trong vụ án này đều là những chiến sĩ công an được tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện để thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, vì động cơ vụ lợi cá nhân, các bị cáo sau khi đưa 29 đối tượng liên quan hành vi mua bán, sử dụng ma túy về trụ sở công an phường lấy lời khai, lập lý lịch, sau đó yêu cầu người nhà của những người này mang tiền đến để chung chi rồi cho về.

Tổng số tiền 29 đối tượng đã đưa cho các bị cáo là gần 1,1 tỉ đồng, 2 chỉ vàng, 100 USD.

Cựu trưởng công an phường đòi tiền thả người lãnh 7 năm tù - Ảnh 2.

Các bị cáo nghe HĐXX tuyên án

NGỌC DƯƠNG

HĐXX đánh giá hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan pháp luật, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín, hình ảnh của ngành công an nhân dân, và niềm tin của người dân.

Theo HĐXX, các bị cáo trong vụ án phạm tội có tổ chức, câu kết chặt chẽ, phân công nhiệm vụ từng người, chia ca trực để thực hiện hành vi phạm tội.

Trong đó, HĐXX xác định bị cáo Tuấn có vai trò cao nhất, là chủ mưu, tổ chức chỉ đạo, nên phải chịu trách nhiệm cao nhất về sai phạm xảy ra.

Hai cựu phó trưởng công an phường vì cả nể, ngại va chạm nên đã không hoàn thành được trọng trách được giao, là người giúp sức tích cực cho Tuấn.

Đối với các bị cáo còn lại, là cấp dưới, lệ thuộc vào Tuấn nên HĐXX đã tuyên hình phạt tùy vai trò, mức độ giúp sức cho Tuấn.

Lời sau cùng của các cựu công an phường Phú Thọ Hòa đòi tiền thả người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.