Cựu Phó GĐ Sở KH-ĐT TP.HCM tiếp tay cho sai phạm, hưởng lợi gần 2 tỉ đồng

Trần Cường
Trần Cường
28/04/2024 13:24 GMT+7

Biết cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM (Trung tâm CNSH) làm trái quy định, song cựu Phó giám đốc Sở KH-ĐT TP.HCM đã làm ngơ và còn tiếp tay cho sai phạm, gián tiếp gây thiệt hại hàng chục tỉ đồng tài sản Nhà nước.

Cục Cảnh sát kinh tế (C03) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố 14 bị can trong vụ án xảy ra tại Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM (Trung tâm CNSH) liên quan Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (Công ty AIC).

Cựu Phó GĐ Sở KH-ĐT TP.HCM tiếp tay cho sai phạm, hưởng lợi gần 2 tỉ đồng- Ảnh 1.

Bà Trần Thị Bình Minh thời điểm bị bắt

BỘ CÔNG AN

Vụ án này, 14 bị can bị đề nghị truy tố ở 4 nhóm tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong đó, bà Trần Thị Bình Minh, cựu Phó giám đốc Sở KH-ĐT TP.HCM và ông Phan Tất Thắng, cựu Phó phòng Kinh tế ngành thuộc sở này cùng bị đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Làm ngơ cho sai phạm

Theo kết luận điều tra, trên cương vị của mình, bà Minh được giao phụ trách Phòng kinh tế, có nhiệm vụ thẩm định, phê duyệt các dự án trong đó có dự án 12 phòng thí nghiệm của Trung tâm CNSH.

Trong dự án, bị can Dương Hoa Xô, cựu Giám đốc Trung tâm CNSH cùng nhóm lãnh đạo Công ty AIC thông thầu theo hướng để doanh nghiệp này trúng thầu với 40% lợi nhuận tại 8 gói thầu ở Trung tâm CNSH. Các gói thầu này được chia thành 3 giai đoạn và ngay khi triển khai giai đoạn 1 vào năm 2015, ông Xô nhận thấy tiến độ kéo dài nên nếu làm tiếp giai đoạn 2, 3 sẽ không theo kế hoạch. Do đó, ông Xô đề nghị bà Minh nhờ điều chỉnh dự án và yêu cầu bị can Trần Mạnh Hà, Phó tổng giám đốc Công ty AIC cùng "liên hệ, tác động" bà Minh.

Được ông Xô, Hà nhờ tạo điều kiện, bà Minh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao chỉ đạo ông Thắng và một số thuộc cấp lập tờ trình thẩm định, trình bà Minh phê duyệt điều chỉnh dự án khi chưa tổ chức thẩm định để kịp bố trí vốn.

Khi thẩm định, bà Minh biết rõ ông Xô tự ý phê duyệt điều chỉnh danh mục thiết bị, dự toán 4 gói thầu giai đoạn 1 và tổ chức đấu thầu, thực hiện hợp đồng khi chưa trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh dự án, điều chỉnh dự toán theo quy định. Tuy nhiên, bà Minh đã "làm ngơ", không yêu cầu xem xét, xử lý sai phạm để thu lại số tiền giải ngân trái quy định.

Ngoài ra, bà Minh còn chỉ đạo ông Thắng báo cáo lại các vướng mắc rồi tự ý ký dự thảo tờ trình thẩm định. Sau đó, Sở KH-ĐT TP.HCM ban hành quyết định phê duyệt dự toán cho giai đoạn 2 và 3 với số vốn gần 300 tỉ đồng dù không họp với các sở liên quan. Hành vi này đã gián tiếp giúp Công ty AIC trúng thầu và thực hiện các gói thầu tại Trung tâm CNSH trái quy định, gây thiệt hại hơn 94 tỉ đồng.

Hưởng lợi gần 2 tỉ đồng

Được tạo điều kiện, bị can Trần Mạnh Hà đã 4 lần tới "gửi quà" cho bà Minh với tổng số tiền 900 triệu đồng. Ngoài ra, ông Xô cũng "chia cho" bà Minh 1 tỉ đồng, sau khi nhận hối lộ 14,4 tỉ đồng từ Công ty AIC. Tổng số tiền bà Minh hưởng bất chính trong vụ án là 1,9 tỉ đồng.

Ông Phan Tất Thắng cũng được nhân viên Công ty AIC đến phòng làm việc tặng quà tết kèm phong bì 50 triệu đồng.

Quá trình điều tra, công an cùng viện kiểm sát, luật sư tổ chức cho bà Minh tự vẽ lại sơ đồ địa điểm phòng làm việc, hành lang cơ quan nơi bà Minh nhận tiền của các bị can Xô, Hà. Bà Minh cũng được xác định nơi bố trí đồ vật, vị trí để túi quà đựng tiền; nhận dạng các túi quà đã nhận rồi thực nghiệm lại toàn bộ quá trình nhận tiền. Mọi việc đều được ghi âm, ghi hình đầy đủ, theo kết luận điều tra.

Nhận thức sai phạm, bà Minh đã tác động gia đình nộp lại 800 triệu đồng. Bị can này đang bị tạm giam tại Bắc Ninh, chờ lịch xét xử.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 28.4

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.