Cựu giám đốc sở thấy 'chạnh lòng' vì bị cáo buộc nhận hối lộ 14,8 tỉ đồng

22/05/2023 15:07 GMT+7

Dù thừa nhận tội danh nhưng cựu Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai vẫn thấy "chạnh lòng" khi bị truy tố, xét xử với cáo buộc nhận hối lộ 14,8 tỉ đồng từ lãnh đạo Công ty AIC.

Ngày 22.5, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án vi phạm quy định đấu thầu và đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh Đồng Nai và Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (gọi tắt là Công ty AIC).

Cựu giám đốc sở thấy 'chạnh lòng' vì bị cáo buộc nhận hối lộ 14,8 tỉ đồng - Ảnh 1.

Bị cáo Phan Huy Anh Vũ, cựu Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, cựu Giám đốc BV đa khoa tỉnh Đồng Nai

PHÚC BÌNH

Ưu ái nhà thầu, nhận hối lộ 14,8 tỉ đồng

Trong số các bị cáo có đơn kháng cáo, ông Phan Huy Anh Vũ, cựu Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, cựu Giám đốc BV đa khoa tỉnh Đồng Nai, xin giảm nhẹ hình phạt. Hồi tháng 1, tại phiên sơ thẩm, ông Vũ bị TAND TP.Hà Nội tuyên phạt 19 năm tù về 2 tội nhận hối lộ và vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Phan Huy Anh Vũ nhận hối lộ: Gần 15 tỉ ngụy trang trong những “túi trà”

Bản án sơ thẩm xác định, ông Vũ được phân công làm đại diện chủ đầu tư, trực tiếp quản lý, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng, nghiệm thu, lắp đặt, thanh quyết toán tại dự án xây dựng BV đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Năm 2010, ông Vũ được Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai khi ấy là ông Trần Đình Thành giới thiệu và chỉ đạo tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu. Lý do, Công ty AIC có khả năng và uy tín, có nhiều mối quan hệ với T.Ư và có công xin vốn cho tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo, ông Vũ đã có hành vi can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu. Điển hình như việc chỉ đạo cấp dưới phải tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu; thông đồng với Công ty AIC trong việc chỉ định đơn vị tư vấn thầu, qua đó giúp công ty biết trước danh mục thiết bị y tế, chủ động làm hồ sơ, chuẩn bị trước thiết bị y tế.

Cựu Giám đốc BV đa khoa tỉnh Đồng Nai còn giới thiệu cho Công ty AIC làm việc với đơn vị thẩm định giá để hai bên cung cấp báo giá rồi ban hành chứng thư trái pháp luật; tác động Trung tâm Tư vấn xây dựng Đồng Nai ký phê duyệt giá gói thầu, nâng giá dự toán gói thầu trái pháp luật…

Cựu giám đốc sở thấy 'chạnh lòng' vì bị cáo buộc nhận hối lộ 14,8 tỉ đồng - Ảnh 2.

Các bị cáo tại phiên phúc thẩm ngày 22.5

PHÚC BÌNH

Đặc biệt, từ việc tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu, ông Vũ được Trần Mạnh Hà, Phó tổng giám đốc Công ty AIC (đang bỏ trốn và bị phát lệnh truy nã), 6 lần đưa hối lộ với tổng số tiền 14,8 tỉ đồng. Các lần nhận tiền đều diễn ra ngay tại phòng làm việc của ông Vũ.

Bất ngờ: Không chấp nhận kháng cáo cho cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Nhận tiền nhưng không bàn bạc, hứa hẹn gì?

Khai trước tòa, ông Phan Huy Anh Vũ nói không có chuyện bị cáo chỉ đạo tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu. Theo lời ông này, sau khi được Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai giới thiệu, ông có nói với cấp dưới rằng AIC là một công ty lớn, "đừng gây khó khăn gì", cũng "không được nhận gì" từ họ.

Về hành vi vi phạm quy định đấu thầu, cựu Giám đốc BV đa khoa tỉnh Đồng Nai nhắc lại bối cảnh khi đó "chịu sức ép rất lớn" về tiến độ dự án. Yêu cầu đặt ra là phải trang bị các thiết bị hiện đại, mà hiện đại thì không có nhiều công ty đáp ứng, nên đã lựa chọn AIC.

Với hành vi nhận hối lộ, giống với phiên sơ thẩm, bị cáo này bày tỏ nhiều tâm tư. Tuy không còn đề nghị thay đổi tội danh mà chuyển sang xin giảm nhẹ, cựu Giám đốc BV đa khoa tỉnh Đồng Nai vẫn tha thiết mong hội đồng xét xử (HĐXX) xem xét cho bản thân về hoàn cảnh, nhận thức cũng như động cơ phạm tội.

Cựu giám đốc sở thấy 'chạnh lòng' vì bị cáo buộc nhận hối lộ 14,8 tỉ đồng - Ảnh 3.

Đại diện Viện KSND cấp cao tại Hà Nội

PHÚC BÌNH

Ông Vũ khai, quá trình triển khai xây dựng BV và thực hiện các gói thầu, bản thân và phía Công ty AIC không hề có sự bàn bạc hay hứa hẹn gì về việc sẽ đưa, nhận tiền. Mãi sau khi dự án hoàn thành, Phó tổng giám đốc AIC Trần Mạnh Hà đến cảm ơn. Số tiền đưa làm nhiều lần, bị cáo không nhớ cụ thể, phải đến khi làm việc với cơ quan điều tra thì mới biết là 14,8 tỉ đồng.

Theo giải thích của ông Vũ, thời điểm cầm tiền, ông không nhận thức được đây là hành vi đưa và nhận hối lộ, đơn thuần nghĩ rằng đó chỉ là sự cảm ơn từ phía doanh nghiệp, bởi hai bên không hứa hẹn gì như đã nói ở trên.

Cựu Giám đốc BV đa khoa tỉnh Đồng Nai nhắc đến một số "trường hợp tương tự" với mình, cũng tạo điều kiện trúng thầu và được cảm ơn nhưng chỉ bị xử tội vi phạm quy định đấu thầu, còn bị cáo lại bị xử cả 2 tội về đấu thầu và nhận hối lộ, nên thấy "chạnh lòng". Ông Vũ mong HĐXX cân nhắc đến các yếu tố đã đề cập để xem xét, giảm nhẹ cho bản thân.

Tuy nhiên, theo kiểm sát viên, đó chỉ là lời khai từ phía bị cáo, tài liệu có trong vụ án đủ căn cứ xác định đây là hành vi nhận hối lộ. Bị cáo phải nhận thức rằng "nếu mình không làm gì có lợi cho người ta thì người ta sẽ không cảm ơn mình".

Trình bày thêm, luật sư bào chữa cho ông Vũ cho hay trong giai đoạn sơ thẩm, bị cáo và gia đình đã nộp lại toàn bộ số tiền bị cáo buộc nhận hối lộ, đến nay nộp thêm 500 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Ngoài ra, bị cáo còn có rất nhiều văn bản xin giảm nhẹ tội do Tỉnh ủy Đồng Nai, UBND tỉnh, Sở Y tế Đồng Nai và người dân tỉnh Đồng Nai gửi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.