Cựu Chủ tịch GPBank Tạ Bá Long bị tuyên phạt 9 năm tù

Thái Sơn
Thái Sơn
30/03/2021 06:38 GMT+7

Bị cáo Tạ Bá Long, cựu Chủ tịch HĐQT GPBank, bị tuyên phạt 9 năm tù về tội 'vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng'.

Chiều 29.3, sau hơn 1 tuần xét xử, HĐXX phúc thẩm TAND TP.Hà Nội đã tuyên án đối với 13 bị cáo trong vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần dầu khí Toàn cầu (GPBank).
Theo đó, bị cáo Tạ Bá Long, 66 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT GPBank, bị tuyên phạt 9 năm tù về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, cộng với bản án 5 năm tù của vụ án trước, bị cáo Long phải nhận hình phạt 14 năm tù. Bị cáo Đoàn Văn An, cựu Phó chủ tịch HĐQT GPBank, 12 năm tù, cộng với mức án 13 năm tù của bản án trước, bị cáo An phải nhận 25 năm tù. Bị cáo Phạm Quyết Thắng, cựu Tổng giám đốc GPBank, 9 năm tù; bị cáo Đỗ Trung Thành, cựu Phó tổng giám đốc GPBank, 7 năm tù. 6 bị cáo khác là cựu cán bộ GPBank bị tuyên từ 2 - 3 năm tù.
Đối với 3 bị cáo trong nhóm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phùng Ngọc Khánh, cựu Phó chủ tịch HĐQT Công ty Sài Gòn One, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty M&C, 13 năm tù; Nguyễn Trọng Hiếu, Chủ tịch Công ty điện lực Sài Gòn, 8 năm tù; Kim Văn Bộ, Phó giám đốc Công ty điện lực Sài Gòn, 3 năm tù.
Theo bản án sơ thẩm, với mục đích chiếm đoạt tài sản của GPBank, từ tháng 8 - 9.2011, Khánh đã cùng Hiếu và Bộ lập hợp đồng mua bán 6 căn hộ thuộc Dự án cao ốc Sài Gòn M&C giữa Công ty M&C với Công ty điện lực Sài Gòn với giá hơn 477 tỉ đồng. Bên cạnh đó, Khánh nâng khống 255.000 cổ phần của Công ty M&C có giá trị thực theo kết luận định giá của Hội đồng định giá 14,2 tỉ đồng lên 728 tỉ đồng, để dùng làm tài sản thế chấp cho Công ty điện lực Sài Gòn vay 305 tỉ đồng của GPBank, sau đó chiếm đoạt 290,7 tỉ đồng.
HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo gây thiệt hại cho GPBank đặc biệt lớn, với số tiền hơn 437 tỉ đồng. Vì vậy, các bị cáo phải bồi thường 90% trong tổng số hơn 437 tỉ đồng; 10% còn lại là Công ty điện lực Sài Gòn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.