Cuộc bầu cử hứa hẹn bước ngoặt mới ở Thổ Nhĩ Kỳ

Khánh Như
Khánh Như
15/05/2023 07:00 GMT+7

Hãng AA đưa tin người dân Thổ Nhĩ Kỳ ngày 14.5 bắt đầu bỏ phiếu bầu tổng thống và quốc hội tại 191.885 hòm phiếu khắp đất nước.

Cuộc bầu chọn lần này không chỉ quyết định người lãnh đạo quốc gia 85 triệu dân, mà còn cả cách thức quản lý đất nước trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt đang định hình chính sách đối ngoại.

Cuộc bầu cử hứa hẹn bước ngoặt mới ở Thổ Nhĩ Kỳ

 - Ảnh 1.

Cử tri xếp hàng bên ngoài một điểm bỏ phiếu ở Istanbul

REUTERS

Theo đó, mỗi cử tri sẽ bỏ 2 lá phiếu, 1 chọn tổng thống và lá còn lại là cho các nghị sĩ, cả 2 đều phục vụ nhiệm kỳ 5 năm. Chức lãnh đạo đất nước đang là cuộc đua giữa đương kim Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, và đại diện phe đối lập là các ứng viên Kemal Kilicdaroglu và Sinan Ogan. Dù kết quả thăm dò cho thấy ông Erdogan đang dẫn trước, Đài CNN cho rằng cuộc bầu cử lần này có thể chấm dứt 20 năm cầm quyền của ông.

Trong chiến dịch tranh cử, ông Erdogan tập trung những thành tựu của chính phủ ông trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và cơ sở hạ tầng, đồng thời khẳng định phe đối lập sẽ đẩy lùi những bước phát triển đó, bởi họ "đang nhận lệnh".

Trong ngày vận động tranh cử cuối cùng 13.5, ông Erdogan cáo buộc phe đối lập hợp tác với Tổng thống Mỹ Joe Biden để lật đổ ông Erdogan. Ông nhắc lại bình luận được người đồng cấp Mỹ đưa ra khi đang tranh cử tổng thống vào tháng 1.2020, trong đó nói rằng Washington "nên khuyến khích" các đối thủ của ông Erdogan đánh bại ông trong cuộc bầu cử, theo Hãng tin Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.