Cùng giữ mùa xuân

05/02/2024 10:01 GMT+7

Ngày 3.2, VIET VISION và STORII phối hợp cùng Báo Thanh Niên và các địa phương Đà Nẵng, Quảng Bình, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam tổ chức chương trình thiện nguyện "Cùng giữ mùa xuân", trao quà tết đến bà con nghèo.

Chương trình thiện nguyện "Cùng giữ mùa xuân" với đại diện là các khán giả hòa nhạc STORII Concert Số 02 - "Người giữ mùa xuân" đã trực tiếp trao tặng 500 suất quà tết cho học sinh nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh duyên hải miền Trung. Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng, gồm bánh chưng và chả giò, góp vị vào mâm cúng ngày xuân, cùng gìn giữ nét văn hóa truyền thống của người Việt.

Cùng giữ mùa xuân- Ảnh 1.

Nhà báo Lê Thị Diệu Hiền, đại diện Báo Thanh Niên, trao quà tết của chương trình đến bà con tại TP.Đà Nẵng.

AN DY

BÁNH CHƯNG, CHẢ GIÒ MANG VỊ TẾT TRUYỀN THỐNG

Tại Quảng Bình, chương trình phối hợp với Tỉnh đoàn Quảng Bình tổ chức trao 100 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú - Tiểu học và THCS số 1 Kim Thủy (H.Lệ Thủy, Quảng Bình). Tham gia chương trình, anh Trần Khánh Cường, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên VN tỉnh Quảng Bình, cho biết trường hiện có 300 em học sinh theo học, trong đó các em người đồng bào Vân Kiều chiếm 80%, phần lớn cuộc sống đều khó khăn.

Tại trường, chúng tôi gặp rất nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, điển hình như em Hồ Thị Khánh Ly (lớp 1CB) gia đình hộ nghèo, bố vừa bị tai nạn phải nằm viện điều trị. "Em sẽ mang phần quà này về tặng cho bố, để bố sớm khỏe mạnh, được về nhà ăn tết với gia đình. Em cảm ơn các anh chị, thầy cô rất nhiều", em Ly nói. Thầy Nguyễn Ngọc Sơn, Phó hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú - Tiểu học và THCS số 1 Kim Thủy, chia sẻ: "Rất cảm ơn Tỉnh đoàn Quảng Bình, Báo Thanh Niên và các nhà tài trợ đã tổ chức một chương trình ý nghĩa cho các em học sinh dịp Tết Nguyên đán. Món quà sẽ giúp các em có một cái tết ấm no, đủ đầy hơn, thêm động lực vượt qua khó khăn trong học tập và cuộc sống".

Cùng giữ mùa xuân- Ảnh 2.

Trao quà tết cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú - Tiểu học và THCS số 1 Kim Thủy (H.Lệ Thủy, Quảng Bình).

BÁ CƯỜNG

Tại Thừa Thiên-Huế, chương trình "Cùng giữ mùa xuân" phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên-Huế trao 200 phần quà cho 200 hộ gia đình khó khăn, neo đơn, hộ nghèo và cận nghèo tại 2 xã Lộc Hòa và Xuân Lộc (H.Phú Lộc). Chương trình được tổ chức tại Nhà văn hóa cộng đồng xã Xuân Lộc, trong không khí ấm áp mùa xuân và sự phấn khởi của các hoàn cảnh khó khăn khi nhận được phần quà tết ý nghĩa. Từ TP.Huế, các đại diện khán giả của STORII Concert Số 02 - "Người giữ mùa xuân" cũng đã theo chương trình, có mặt tại Nhà văn hóa cộng đồng xã Xuân Lộc để cùng phát quà cho bà con. Nhận được quà, bà Trần Thị Con (thôn La Phú, xã Lộc Hòa) cho biết quà có chả giò, có bánh chưng, rất ý nghĩa trong dịp tết. "Vậy là mâm cúng tất niên của gia đình đã đầy đủ rồi. Xin cảm ơn chương trình", bà Con xúc động nói.

SẺ CHIA VỚI VÙNG RỐN LŨ, NGẬP LỤT

Tại UBND P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng, những phần quà tết ấm áp mang tên "Cùng giữ mùa xuân" đã được các khán giả của STORII Concert Số 02 trao cho 100 hộ dân vùng ngập lụt, vùng trũng thấp, hộ nghèo của địa phương. Ông Hà Thúc Liêu, Trưởng phòng LĐ-TB-XH Q.Liên Chiểu, cho biết bà con nhận quà hôm nay đều là hộ lao động tự do có thu nhập bấp bênh, những công nhân bị mất việc cuối năm, những hộ dân vùng trũng thấp bị thiệt hại nặng sau các trận ngập lũ đỉnh điểm của TP.Đà Nẵng.

Cùng giữ mùa xuân- Ảnh 3.

Đại diện khán giả STORII Concert Số 02 - “Người giữ mùa xuân” trao quà tết tại Thừa Thiên-Huế.

BÙI NGỌC LONG

Cùng giữ mùa xuân- Ảnh 4.

Đại diện khán giả STORII Concert Số 02 - “Người giữ mùa xuân” trao quà tết tại TP.Đà Nẵng.

AN DY

Bà Phạm Thị Bé (57 tuổi, ngụ P.Hòa Khánh Nam), cho biết bà đi làm phụ hồ kiếm sống, nhưng năm qua chỉ làm được vài tháng đầu năm, còn lại là những tháng ngày thất nghiệp, bệnh tật. Hai con của bà Bé ở khu vực bãi rác Khánh Sơn (Q.Liên Chiểu) cũng đi phụ hồ, cuộc sống rất khó khăn. "Nhận được quà tôi mừng lắm, vì mâm cúng tất niên đã tươm tất hơn rồi", bà Bé nói.

Tham gia trao quà tại TP.Đà Nẵng, bạn Nguyễn Xuân Minh Nhật, đại diện nhóm khán giả của STORII Concert Số 02 - "Người giữ mùa xuân", cho biết mặc dù cuối năm bận rất nhiều việc nhưng các bạn vẫn kết nối để cùng tham gia chương trình thiện nguyện ý nghĩa này. "Lần đầu tiên mình được trực tiếp góp phần, chung tay đại diện hàng nghìn khán giả của Concert Số 2 trao quà cho bà con. Chúng mình mong muốn cùng nhau tạo một cộng đồng thực sự tích cực, lan tỏa những điều tốt đẹp, chia sẻ khó khăn với những người yếu thế", Minh Nhật tâm sự.

Trong khi đó, tại tỉnh Quảng Nam, chương trình đã có mặt tại vùng được coi là rốn lũ của tỉnh - xã Đại Hưng (H.Đại Lộc) trao quà tết cho bà con. Đạp xe đến điểm nhận quà, bà Biện Thị Lệ (49 tuổi, ở thôn An Tân, xã Đại Hưng), cho biết gia đình bà thuộc diện hộ nghèo của xã. Hai vợ chồng bà có 3 người con đều bệnh tật nên cuộc sống lại càng khó khăn hơn. "Tôi rất xúc động khi được nhận những phần quà tết từ Báo Thanh Niên cùng các nhà hảo tâm. Món quà giúp gia đình tôi có một cái tết đầy đủ, ấm áp hơn. Chúng tôi chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm", bà Lệ bày tỏ.

Bà Nguyễn Thị Thu Thanh, Phó chủ tịch UBND xã Đại Hưng, cho biết Đại Hưng là xã rốn lũ của tỉnh Quảng Nam. Vào mùa mưa lũ, nơi đây liên tục bị ngập lụt, cô lập, nên cuộc sống bà con gặp rất nhiều khó khăn. Hôm nay với sự tài trợ của Báo Thanh Niên cùng STORII và VIET VISION, 100 suất quà đã được trao tận tay những bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. "Chương trình với tên gọi "Cùng giữ mùa xuân", có thể hiểu là các đơn vị tài trợ là những người đi gửi, còn địa phương cùng bà con sẽ là những người giữ lấy một mùa xuân vui tươi, hạnh phúc và no đủ. Thay mặt lãnh đạo địa phương, chúng tôi xin ghi nhận tấm lòng vàng của quý vị. Trước thềm năm mới, kính chúc bà con có một năm mới an nhiên, hạnh phúc", bà Thanh chia sẻ.

Nhà báo Lê Thị Diệu Hiền, đại diện Báo Thanh Niên tham gia chương trình, bày tỏ kỳ vọng phần quà sẽ góp phần chia sẻ khó khăn để bà con đón một cái tết ấm áp, đủ đầy hơn. "Bánh chưng, chả là những thực phẩm không thể thiếu trong mâm cỗ tết cổ truyền của dân tộc. Đây là phần quà mùa xuân mà chương trình gửi đến bà con với mong muốn động viên tinh thần, mong một cái tết ấm áp, năm mới sung túc đến với mọi người", nhà báo Diệu Hiền chia sẻ.

Từ 3 - 6.2 (tức từ 24 đến 27 tháng chạp), chương trình thiện nguyện "Cùng giữ mùa xuân" sẽ trao tổng cộng 2.500 phần quà, với tổng trị giá 700 triệu đồng, đến người dân khó khăn ở 10 tỉnh, thành trên cả nước, gồm: TP.Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Thừa Thiên-Huế, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Gia Lai, Kon Tum và TP.HCM.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.