Cụ ông trả lại 700 mét vuông đất cho Nhà nước, mong chia sẻ người khó khăn hơn

Bá Cường
Bá Cường
19/12/2023 10:33 GMT+7

Tuổi cao sức yếu, không thể vác cuốc ra đồng, một cụ ông tại đã viết đơn xin trả lại hơn 700 m2 đất canh tác nông nghiệp với mong muốn chia sẻ lại cho những người khó khăn hơn.

Mong muốn chia sẻ cho người khó khăn

Đó chính là câu chuyện được nhiều người tại tỉnh Quảng Bình chia sẻ trên mạng xã hội, ai nấy cũng tỏ sự kính nể, thán phục với hành động của ông Nguyễn Văn Vũ (86 tuổi, xã Mai Thủy, H.Lệ Thủy) khi viết đơn trả lại hơn 700 m2 đất canh tác nông nghiệp được Nhà nước cấp.

Cụ ông Quảng Bình trả đất cho Nhà nước, mong chia sẻ cho người khó khăn hơn - Ảnh 1.

Ông Vũ làm đơn trả lại đất canh tác nông nghiệp cho địa phương

BÁ CƯỜNG

Ghé thăm nhà, ông Vũ niềm nở chào đón chúng tôi với nụ cười tươi, ông kể rằng những ngày qua tâm trạng rất vui vì đã trả được đất cho chính quyền địa phương và đang mong chờ mảnh đất đó sẽ sớm cấp lại được cho những người dân khác.

"Ban đầu thủ tục trả lại đất có gặp chút khó khăn, nhưng sau khi gửi đơn lên UBND huyện Lệ Thủy, đơn của tôi được chấp thuận, tôi vui lắm. Đã vậy, nghe hàng xóm, con cháu kể rằng ông bà đang được mấy người trên mạng chia sẻ, tuyên dương tôi rất phấn khích", ông Vũ dí dỏm.

Cụ ông Quảng Bình trả đất cho Nhà nước, mong chia sẻ cho người khó khăn hơn - Ảnh 2.

Hai vợ chồng già mong muốn thửa đất đó sẽ được cấp lại cho người cần thiết hơn

BÁ CƯỜNG

Nói về hành động trả đất cho Nhà nước, ông Vũ cho biết trong gia đình giờ chỉ còn hai vợ chồng già, cụ sống cùng vợ là bà Lê Thị Riếc (81 tuổi), hai vợ chồng không còn sức lực để cày bừa, làm ruộng, con cháu trong gia đình cũng ở xa, những người ở gần cũng đã có phần ruộng cho riêng mình.

"Tôi ở đây cũng biết được trên địa bàn còn nhiều hộ dân nhà đông con cái, nhưng đất canh tác lại ít, gặp nhiều khó khăn. Hai vợ chồng tôi giờ tháng nào cũng có trợ cấp cho người cao tuổi, được Nhà nước chăm lo cho vậy là sung sướng rồi, khu đất đó nên để lại cho những người khó khăn, còn sức lực để họ có cái mà kiếm chén cơm chén cháo", ông Vũ chia sẻ.

Cuộc sống bình dị của cặp vợ chồng già

Ông Vũ và bà Riếc có 6 người con, trong đó có 3 người vào nam lập nghiệp, còn lại đang sinh sống ở các xã khác trên địa bàn H.Lệ Thủy. Thời trẻ, cả hai đều là những chiến sĩ, thanh niên xung phong tham gia bảo vệ đất nước, ông Vũ cũng vì thế mà bị mất một mắt do bom đạn.

Hiện nay, hai ông bà sống cùng nhau trong căn nhà đã được con cái chung tay nhau sửa sang lại chắc chắn, vườn nhà đủ rộng để bà Riếc cuốc đất, trồng rau kiếm đồng ra đồng vào.

Cụ ông Quảng Bình trả đất cho Nhà nước, mong chia sẻ cho người khó khăn hơn - Ảnh 3.

Căn nhà của ông Vũ, bà Riếc tại xã Mai Thủy

BÁ CƯỜNG

"Không làm ruộng nổi nữa nên tôi ở nhà cuốc mấy thửa đất trồng rau, khi rảnh rỗi hơn thì ra đồng bắt cua rạm, bắt tép về bán. Tuổi già như vậy cũng là vui lắm rồi", bà Riếc cười nói.

Trước khi trả ruộng lại cho chính quyền địa phương, có một thời gian dài hai ông bà cũng cho người khác thuê lại hơn 700 m2 đất để trồng lúa. Tiền thuê được tính bằng 50 kg gạo, cứ mỗi mùa vụ người thuê khi thu hoạch lại mang 50 kg gạo đến trả tiền thuê đất cho hai ông bà.

Hiện cả hai ông bà đều được hưởng chế độ người cao tuổi mỗi tháng được 720.000 đồng, cùng với số tiền bán rau, bán cua thu được có lẽ vẫn không nhiều nhưng đã đủ để vợ chồng già có bát mì tôm, chén cơm ruốc... rồi vui vẻ ăn với nhau qua ngày, đó cũng là cuộc sống giản dị mà cả hai mong muốn.

Cụ ông Quảng Bình trả đất cho Nhà nước, mong chia sẻ cho người khó khăn hơn - Ảnh 4.

Bà Riếc đi bắt cua, trồng rau kiếm thu nhập ở tuổi già

BÁ CƯỜNG

Ông Phan Thanh Hà, Chủ tịch UBND xã Mai Thủy (H.Lệ Thủy), cho biết sẽ sớm hoàn thành các thủ tục để cấp số đất được ông Vũ trả lại, sớm cấp lại cho các hộ dân khác.

"Gia đình ông Nguyễn Văn Vũ trả lại sổ đỏ, hiến đất cho Nhà nước là việc làm được chính quyền địa phương cùng các cấp, các ngành hết sức ghi nhận. Thông qua việc hiến đất, UBND xã Mai Thủy sẽ có thêm quỹ đất nông nghiệp để cấp lại cho các hộ dân đang thiếu, có nhu cầu sử dụng đất cho việc sản xuất nông nghiệp trồng lúa trên địa bàn", ông Hà nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.