Cụ ông 83 tuổi xin ra khỏi hộ nghèo

22/01/2016 00:00 GMT+7

Ông Phạm Trọng Bình, Chủ tịch UBND xã Lục Dạ (H.Con Cuông, Nghệ An) cho biết, UBND xã vừa nhận được đơn xin ra khỏi hộ nghèo của cụ Lang Văn Tần (83 tuổi, ở bản Liên Sơn, xã Lục Dạ).

Ông Phạm Trọng Bình, Chủ tịch UBND xã Lục Dạ (H.Con Cuông, Nghệ An) cho biết, UBND xã vừa nhận được đơn xin ra khỏi hộ nghèo của cụ Lang Văn Tần (83 tuổi, ở bản Liên Sơn, xã Lục Dạ).

Cụ Tần là hộ nghèo từ nhiều năm nay, trong đợt bình xét hộ nghèo của bản Liên Sơn vào tháng 12.2015, cụ tiếp tục được xét là hộ nghèo vì hoàn cảnh của cụ rất khó khăn, sống một mình trong căn nhà tre, nứa. Tuy nhiên, cụ Tần xin ra khỏi diện hộ nghèo với lý do “muốn làm gương cho con cháu, không trông chờ vào Nhà nước; làm kìm hãm sự phát triển của xã hội”.
Theo ông Bình, chính quyền rất trân trọng việc làm của cụ Tần, nhưng do cụ quá khó khăn nên hội đồng bình xét của xã vẫn quyết định giữ cụ trong danh sách hộ nghèo, để cụ được hưởng các chính sách hỗ trợ. Ngoài cụ Tần, trong đợt này còn có 6 gia đình khác trong xã Lục Dạ cũng làm đơn xin ra khỏi hộ nghèo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.