CSGT TP.HCM phạt nhiều tài xế xe cứu thương phát tín hiệu ưu tiên không đúng quy định

15/04/2023 10:22 GMT+7

CSGT TP.HCM đã lập biên bản xử phạt nhiều tài xế xe cứu thương vì phát tín hiệu ưu tiên không đúng quy định khi không thực hiện nhiệm vụ cấp cứu (không chở bệnh nhân cấp cứu, không đi đón bệnh nhân cấp cứu).

Ngày 15.4, đại diện Đội CSGT Bàn Cờ, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, đội đã xử phạt nhiều tài xế xe cứu thương vi phạm các quy định của pháp luật về việc lắp đặt, sử dụng tín hiệu ưu tiên.

Mới đây nhất, chiều 12.4, tại giao lộ đường Ba Tháng Hai - Thành Thái, anh N. lái xe cứu thương BS 51B-090.xx và mở tín hiệu ưu tiên. CSGT đã dừng xe kiểm tra, phát hiện trên xe không có bệnh nhân.

Anh N. cho biết vừa chuyển bệnh nhân từ Cà Mau lên Bệnh viện 115 đang trên đường quay về. Với hành vi này, người điều khiển bị lập biên bản vi phạm sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên không đúng quy định theo Điểm e, Khoản 2, Điều 5 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP. Cùng ngày, CSGT cũng đã xử phạt thêm 4 trường hợp tương tự trên tuyến đường Ba Tháng Hai.

Nhiều xe cứu thương phát tín hiệu ưu tiên không đúng quy định bị CSGT TP.HCM phạt - Ảnh 1.

CSGT xử phạt xe cứu thương trên đường Ba Tháng Hai

PC08

Theo CSGT, những chiếc xe cứu thương và đội y tế nhanh chóng đến hiện trường vụ tai nạn, các thảm họa, cấp cứu người bệnh tại nhà… được coi là "chạy đua với tử thần". Do vậy, nhà nước đã ban hành các văn bản pháp luật quy định quyền ưu tiên cho xe cứu thương.

Quyền ưu tiên của xe cứu thương được quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 22 Luật Giao thông đường bộ năm 2008. Cụ thể, xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu được quyền ưu tiên đi trước xe khác khi qua đường giao nhau từ bất cứ hướng nào.

Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường, không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.

CSGT giải thích thêm, theo các quy định hiện hành về thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên thì xe cứu thương được hưởng quyền ưu tiên khi bảo đảm các yêu cầu sau: Đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu (đang chở bệnh nhân cấp cứu hoặc đi đón bệnh nhân cấp cứu), phải được lắp đặt và có giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên (còi, đèn ưu tiên) do cơ quan có thẩm quyền cấp.

"Tuy nhiên, một số trường hợp tài xế lái xe cứu thương sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên không đúng quy định ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và gây nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông", đại diện Đội CSGT Bàn Cờ chia sẻ.

Xem nhanh 12h ngày 15.4: Bi hài chuyện bỏ xe vì có nồng độ cồn | Hiện hữu nguy cơ Covid-19 bùng phát

Các trường hợp người lái xe cứu thương sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên không đúng theo quy định như:

- Xe được quyền ưu tiên lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên không đúng quy định hoặc sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên mà không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền nhưng không còn giá trị sử dụng theo quy định.

- Xe không được quyền ưu tiên lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên.

- Điều khiển xe lắp thêm đèn phía trước, phía sau, trên nóc, dưới gầm, một hoặc cả hai bên thành xe.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.