Công ty Mỹ đề xuất bán UAV cho Ukraine giá 1 USD

Bảo Vinh
Bảo Vinh
01/02/2023 10:19 GMT+7

Một công ty của Mỹ đang đề xuất chuyển máy bay không người lái tiên tiến cho Ukraine với giá 1 USD.

Công ty sản xuất vũ khí General Atomics của Mỹ đã liên hệ với đại sứ quán của Ukraine và đưa ra đề nghị cung cấp 2 máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper cho Ukraine với giá chỉ 1 USD, theo tờ The Wall Street Journal ngày 31.1.

Đề nghị được Tổng giám đốc điều hành Linden Blue của General Atomics gửi cho tùy viên quốc phòng Ukraine tại Washington D.C hồi tuần trước.

UAV MQ-9 Reaper hoạt động tại Afghanistan hồi năm 2007

UAV MQ-9 Reaper hoạt động tại Afghanistan hồi năm 2007

KHÔNG QUÂN MỸ

Tuy nhiên, ngoài mức giá tượng trưng 1 USD, Ukraine sẽ phải chi trả khoảng 10 triệu USD cho việc chuẩn bị cho máy bay sẵn sàng chiến đấu và vận chuyển máy bay về nước, cộng thêm khoảng 8 triệu USD mỗi năm để bảo dưỡng và duy trì. Đề xuất còn gồm một trạm kiểm soát mặt đất để vận hành 2 UAV.

General Atomics sẽ chịu phần chi phí huấn luyện nhóm binh sĩ đầu tiên của Ukraine vận hành UAV này tại một cơ sở ở bang California.

Công ty Mỹ đề xuất bán UAV cho Ukraine giá 1 USD

Mỹ đã cung cấp hơn 700 UAV cỡ nhỏ cho Ukraine trong năm 2022. Tuy nhiên, MQ-9 là mẫu UAV tiên tiến hơn với tầm hoạt động xa, tốc độ nhanh hơn và nhiều tính năng hơn. UAV MQ-9 Reaper có giá khoảng 14 triệu USD mỗi chiếc nhưng theo một số thông tin, mức giá đã dần tăng lên thành 32 triệu USD mỗi chiếc. Theo TWSJ, General Atomics đề nghị cung cấp cho Ukraine phiên bản cũ là MQ-9A Block 1.

MQ-9 Reaper được sản xuất từ năm 2007. UAV dài 11 m, sải cánh 20 m và cao 3,8 m. MQ-9 có tầm hoạt động 1.900 km, tốc độ tối đa 482 km/giờ, trần bay 15.420 m. UAV có 7 giá treo vũ khí, có thể mang theo 1.700 kg vũ khí và trang thiết bị. UAV có thể mang theo các loại bom, tên lửa dẫn đường chính xác. UAV này chủ yếu được sử dụng để tấn công chính xác các mục tiêu. Ngoài ra, nó còn có thể là công cụ thu thập tình báo hiệu quả với khả năng bay liên tục 24 giờ mà không cần tái nạp nhiên liệu.

Phát ngôn viên của công ty Mark Brinkley cho biết cam kết hỗ trợ Ukraine hết mức có thể nhưng không bình luận về thỏa thuận cụ thể nào. Tuy nhiên, ông cho rằng Ukraine cần sở hữu sớm một năng lực như UAV Reaper.

Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 342, Ukraine tìm đột phá, HIMARS bớt hiệu quả nhưng Mỹ sẽ cấp bom "khủng"

Thỏa thuận này cần có sự phê chuẩn của Nhà Trắng mới có thể thực hiện được. Chính quyền Mỹ và Ukraine chưa bình luận gì về thỏa thuận tiềm năng này. Năm ngoái, Ukraine được cho là đã đề nghị Mỹ cung cấp UAV MQ-1C cùng tên lửa Hellfire để chống máy bay và tên lửa hành trình Nga. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc từ chối vì lo ngại UAV có thể bị bắn rơi và bị khai thác công nghệ nhạy cảm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.