Công nhân đối thoại với đại biểu Quốc hội về rút BHXH, tín dụng đen

Thu Hằng
Thu Hằng
17/04/2023 20:22 GMT+7

Trong 1 tháng, từ 20.4 - 20.5, tại các địa phương, công nhân sẽ đối thoại với các đại biểu Quốc hội, lãnh đạo địa phương về rút bảo hiểm xã hội (BHXH) 1 lần, tín dụng đen, nhà ở xã hội…

Ngày 17.4, Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết, diễn đàn tiếp xúc cử tri giữa công nhân và đại biểu Quốc hội, lãnh đạo địa phương sẽ diễn ra tại nhiều tỉnh, thành từ ngày 20.4 - 20.5.

Công nhân đối thoại với đại biểu quốc hội về rút BHXH, và tín dụng đen   - Ảnh 1.

Công nhân lao động Hà Nội đối thoại với lãnh đạo TP.Hà Nội năm 2022

T.TIÊN

Nội dung đối thoại xoay quanh các vấn đề "nóng" được công nhân quan tâm hiện nay như: rút BHXH 1 lần, tình trạng tín dụng đen trong công nhân; tạo việc làm, duy trì việc làm bền vững, nâng cao thu nhập và đời sống của người lao động; các giải pháp phát triển nhà ở, nơi vui chơi, giải trí, trường học cho con của đoàn viên, người lao động.

Bên cạnh đó, tại các buổi đối thoại, công nhân sẽ góp ý trực tiếp cho các dự thảo luật BHXH, luật Việc làm, luật Đất đai sửa đổi.

Thành phần tham gia là người lao động và đại biểu Quốc hội của địa phương, đại biểu Quốc hội T.Ư là đại biểu chuyên trách, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan ở địa phương.

"Các cuộc đối thoại là diễn đàn để các đại biểu Quốc hội lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri là công nhân lao động về việc làm, thu nhập và đời sống cũng như hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật. Qua đó, để các đại biểu Quốc hội tổng hợp và phản ánh ý kiến với Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan; đồng thời góp phần xây dựng chính sách, pháp luật đảm bảo khả thi, sát thực tế", ông Hiểu nói.

Tháng Công nhân năm 2023 có chủ đề "Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức". Chương trình này là một hoạt động trọng tâm của Tháng Công nhân năm 2023, khẳng định sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước và tổ chức công đoàn đối với công nhân lao động.

Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam thông tin thêm, sau dịch bệnh, khó khăn kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng lớn đến thu nhập, đời sống người lao động, trong đó một bộ phận người lao động rời quan hệ lao động, rời tổ chức công đoàn.

Quý 1, cả nước có 149.000 lao động mất việc do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng, hơn 294.000 người nghỉ giãn việc. Số này phần lớn thuộc doanh nghiệp FDI (83,8%), tập trung ở ngành da giày, dệt may, chế biến gỗ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.