Twitter gỡ bỏ công cụ Bing translation

09/08/2014 15:35 GMT+7

(TNO) Người dùng mạng xã hội Twitter vừa cho biết hiện tại công cụ Bing translation (trình duyệt ngôn ngữ của Microsoft) đã bị Twitter gỡ bỏ sau một thời gian áp dụng mặc định.

(TNO) Người dùng mạng xã hội Twitter vừa cho biết hiện tại công cụ Bing translation (trình duyệt ngôn ngữ của Microsoft) đã bị Twitter gỡ bỏ sau một thời gian áp dụng mặc định.

 
Twitter hiện đã không còn sử dụng công cụ Bing translation - Ảnh: AFP

Theo Neowin, trước khi công cụ trên bị gỡ bỏ, người dùng Twitter khi đọc các dòng Tweet mà không phải ngôn ngữ mình đang sử dụng, có thể sử dụng công cụ Bing translation được tích hợp sẵn để dịch sang ngôn ngữ mong muốn.

Tuy nhiên, hiện tại, người dùng Twitter đã không còn thấy công cụ Bing translation khi đọc các dòng Tweet mới nữa.

Các nhà phân tích cho rằng, động thái này của Twitter là vì họ nhận thấy rằng chất lượng dịch của Bing không được tốt nên đã loại bỏ chức năng này ra khỏi mạng xã hội của mình.

Hiện tại, Twitter đã từ chối bình luận về vấn đề nói trên.

Thành Luân

>> Twitter sắp có tính năng chặn bài viết
>> 4/5 lãnh đạo thế giới dùng Twitter
>> Người dùng Twitter: Ít gặp stress
>> Twitter ôm mộng IPO 1 tỉ USD
>> Twitter tròn 7 tuổi, chạm mốc 200 triệu người dùng
>> Microsoft hỗ trợ chuyển đổi tiền ảo Bitcoin trên Bing
>> Microsoft nâng cấp Bing Maps
>> Bing Desktop hỗ trợ hiện thông báo Facebook mới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.