Sony trấn an người dùng sau vụ PlayStation bị tấn công

29/04/2011 10:23 GMT+7

(TNO) Hiện tại mạng PlayStation của Sony vẫn chưa thể phục hồi sau đợt tấn công của tin tặc vào hôm 20.4.

>> Mạng PlayStation của Sony bị đánh cắp thông tin người dùng

Tuy nhiên, trước nhiều thông tin lo ngại về thông tin của người dùng bị mất cắp, hôm 28.4, Sony đã lên tiếng trấn an rằng dữ liệu của họ đã được mã hóa. 

Theo AFP, hiện tại đã có rất nhiều người dùng khởi kiện Sony vì đã làm mất thông tin cá nhân của họ. Một số thì tỏ ra lo sợ và phải khóa thẻ tín dụng của mình để phòng ngừa tin tặc lấy trộm tài sản.


Mạng lưới trò chơi của Sony vẫn chưa được khắc phục sự cố - Ảnh: AFP

Và để người dùng an tâm, Sony đã thông báo rằng tin tặc chỉ mới lấy được thông tin đã bị mã hóa. Tuy nhiên, Sony lại từ chối trả lời chế độ mã hóa này bảo đảm hay không và liệu tin tặc có dễ dàng giải mã được dữ liệu hay không.

Trong vụ tấn công này, ước tính có khoảng 77 triệu người dùng mạng lưới trò chơi video trực tuyến PlayStation bị đánh cắp thông tin. Những thông tin bị đánh cắp bao gồm: tên, ngày sinh, địa chỉ mail, dữ liệu tín dụng và thông tin đăng nhập mạng PlayStation.

Hiện tại, Sony đã gửi email cho toàn bộ số người dùng trên để họ kịp đưa ra biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân của mình.

Thành Luân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.