Sony mạnh tay cắt giảm nhân sự

21/10/2012 14:50 GMT+7

(TNO) Hãng điện tử Nhật Bản ngày 20.10 công bố kế hoạch cắt giảm lên đến 2.000 nhân viên vào cuối năm nay, trong đó bao gồm khoảng 20% nhân viên tại tổng hành dinh ở thủ đô Tokyo và 20% nhân viên tại bộ phận giải trí Home Entertainment & Sound Business Group. Đây được xem là động thái mới nhất trong việc triển khai mục tiêu cắt giảm 6% lực lượng lao động toàn cầu từ nay đến thời điểm tháng 3.2013 mà Sony từng đưa ra trước đó.

(TNO) Hãng điện tử Nhật Bản ngày 20.10 công bố kế hoạch cắt giảm lên đến 2.000 nhân viên vào cuối năm nay, trong đó bao gồm khoảng 20% nhân viên tại tổng hành dinh ở thủ đô Tokyo và 20% nhân viên tại bộ phận giải trí Home Entertainment & Sound Business Group.

Slashgear ngày 20.10 dẫn lại một bản tin trên trang TechSpots cho biết, đây được xem là động thái mới nhất trong việc triển khai mục tiêu cắt giảm 6% lực lượng lao động toàn cầu từ nay đến thời điểm tháng 3.2013 mà Sony từng đưa ra trước đó.

Còn theo Reuters, trong các tuyên bố trước đây, Sony từng cho biết có kế hoạch sa thải đến 10.000 nhân viên trên phạm vi toàn cầu.

Cụ thể, ngoài 1.800 nhân viên tại bộ phận kinh doanh hóa chất mà hãng này đã bán đi trước đó, Sony sẽ tinh giảm khoảng 2.000 nhân viên tại văn phòng trụ sở chính ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Đóng cửa một nhà máy chuyên sản xuất điện thoại di động và ống kính dành cho máy ảnh DSLR tại thành phố Minokamo, tỉnh Gifu.

Bên cạnh đó, còn có khoảng 2.000 nhân viên tại châu u của Sony cũng thuộc diện cắt giảm trong thời gian tới, như một phần tất yếu sau khi liên doanh giữa Sony và Ericsson kết thúc cách đây không lâu.

Cũng theo Reuters, hãng điện tử Nhật Bản hy vọng việc cắt giảm nhân sự sẽ giúp tiết kiệm được khoảng 30 tỉ yen (khoảng 378,6 triệu USD) mỗi năm, qua đó chuẩn bị nguồn ngân sách dồi dào nhằm đảm bảo cho các kế hoạch giành lại chỗ đứng trong thị trường tivi và thiết bị điện tử tiêu dùng.

Tân Tổng giám đốc điều hành Sony Kazuo Hirai, nhậm chức từ tháng 4.2012, từng cam kết sẽ làm sống lại nhãn hiệu một thời từng là ngôi sao bằng cách củng cố mảng kinh doanh trò chơi, hình ảnh kỹ thuật số và điện thoại di động, cũng như triển khai những mảng kinh doanh mới như thiết bị y tế.

An Huy

>> Điện thoại Sony hờ hững với "đậu" Android 4.1
>> Google phát hành mã nguồn mở Android 4.1
>> Sony Xperia T "khoe sắc" tại Hồng Kông
>> Điện thoại Sony Xperia T đồng loạt lên kệ tại châu u và Mỹ
>> Xperia Play không thể "ăn kem" Android
>> Điện thoại Nozomi xuất hiện với tên Xperia S

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.