Sonim XP3300 Force siêu cứng vào Guinness

06/09/2011 09:24 GMT+7

Chiếc điện thoại di động Sonim XP3300 Force đã trở thành chiếc điện thoại siêu cứng, vẫn sống sót sau khi rơi tự do từ trên 25 mét và chính thức ghi tên vào hồ sơ của cuốn sách kỷ lục Guinness.

Chiều cao chính xác mà từ đó Sonim XP3300 Force cùng các đồng sự của mình thực hiện thả rơi tự do là 25,29 m và bề mặt cụ thể mà nó va chạm là một nền bê tông cứng, đây thực sự là một thành tích đáng nể.

Tất nhiên, không phải chỉ cần thả điện thoại của bạn từ trên cao như vậy là có thể giành một vị trí trong cuốn sách kỷ lục Guinness mà nó cần phải trải qua các kiểm tra đảm bảo không có bất kì hư tổn nào và điều quan trọng là nó vẫn duy trì tốt các hoạt động sau đó.


Chiếc điện thoại di động Sonim XP3300 Force

Trên thực tế, người nắm giữ kỷ lục trước đây cũng trong thể loại dành cho điện thoại di động cứng rắn nhất là chiếc điện thoại siêu cứng JCB cũng do Sonim sản xuất với độ cao rơi tự do trên nền cứng là 3,25 m và giờ đây thực sự tiến bộ vượt bậc với độ cao trên 25 m.

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.