Sáng nay VINASAT-2 lên quỹ đạo

16/05/2012 03:35 GMT+7

Theo kế hoạch, vào lúc 5 giờ 13 phút sáng 16.5 (giờ Việt Nam), vệ tinh VINASAT-2 được đưa lên quỹ đạo địa tĩnh ở vị trí 131,8 độ Đông từ bãi phóng Kouru (Guyana thuộc Pháp, Nam Mỹ) bằng tên lửa Arian 5 (của Công ty cung cấp dịch vụ và giải pháp phóng vệ tinh Arianespace).

Sáng nay VINASAT-2 lên quỹ đạo
Tên lửa mang vệ tinh VINASAT-2 đã vào bệ phóng - Ảnh: TTXVN

Theo thông tin từ VNPT, hệ thống đếm ngược được khởi động vào 17 giờ ngày 15.5, khoảng 12 tiếng trước vụ phóng. Vệ tinh VINASAT-2 do Tập đoàn Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất trên nền tảng khung A2100 với công nghệ hiện đại, có tuổi thọ thiết kế là 15 năm.

Với 30 bộ phát đáp 36MHz trên băng tần Ku, VINASAT-2 có khả năng phủ sóng khu vực Đông Nam Á và một số nước lân cận. Dung lượng truyền dẫn của VINASAT-2 tương đương 13.000 kênh thoại/internet/truyền số liệu hoặc khoảng 150 kênh truyền hình.

VINASAT-2 có tổng kinh phí đầu tư khoảng 260-280 triệu USD (trong đó 20% là vốn của VNPT, 80% là vốn vay), được Thủ tướng thông qua và giao cho VNPT làm chủ đầu tư hồi tháng 12.2009. VINASAT-2 được bảo hiểm với một hợp đồng có tổng giá trị lên tới 4.700 tỉ đồng.

Trường Sơn

>> VINASAT-2: Ngôi sao thứ hai của Việt Nam trên bầu trời
>> Vệ tinh VINASAT-2 sẽ bay vào quỹ đạo ngày 16.5
>> Sẽ có thêm vệ tinh VINASAT-2
>> Vệ tinh Vinasat - 1: Một năm nhìn lại
>> VINASAT-1 đã vào không gian
>> Người dân VN được lợi gì từ VINASAT-1?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.