Samsung rót 3 tỉ USD xây hai nhà máy tại Việt Nam

19/12/2014 09:24 GMT+7

(TNO) Samsung đang tiến hành xây dựng thêm hai nhà máy tại Thái Nguyên với tổng kinh phí là 3 tỉ USD. Hai nhà máy này có nhiệm vụ sản xuất vỏ kim loại cho các dòng smartphone trong tương lai của Samsung.

(TNO) Samsung đang tiến hành xây dựng thêm hai nhà máy tại Thái Nguyên với tổng kinh phí là 3 tỉ USD. Hai nhà máy này có nhiệm vụ sản xuất vỏ kim loại cho các dòng smartphone trong tương lai của Samsung.

Samsung thay đổi dây chuyền sản xuất từ vỏ nhựa sang vỏ kim loại tại nhà máy đặt ở Thái Nguyên - Ảnh: T.Luân
 
Được biết, từ mẫu smartphone Galaxy S5 trở về trước, Samsung đều sử dụng thiết kế vỏ nhựa. Hãng chỉ mới đổi sang thiết kế vỏ kim loại bắt đầu từ mẫu Galaxy Alpha ra mắt hồi tháng 8, tiếp theo đó là Galaxy Note 4 trình làng hồi tháng 9 và mới đây nhất là Galaxy A5.

Theo ông Nguyễn Văn Đạo, Phó tổng giám đốc Samsung Vina, Samsung hiện đã có hai nhà máy tại Việt Nam, một ở Bắc Ninh và một ở Thái Nguyên. Doanh thu của hai nhà máy này trong năm 2010 là 1,5 tỉ USD; năm 2012 đạt 12,6 tỉ USD và 2013 đạt 23,9 tỉ USD. Dự kiến trong năm 2014, Samsung sẽ thu về 28 tỉ USD, trong đó nhà máy ở Bắc Ninh chiếm 20 tỉ USD và nhà máy ở Thái Nguyên là 8 tỉ USD (mới đi vào hoạt động được 8 tháng).

Samsung là một trong những tập đoàn nước ngoài đầu tư rất lớn vào Việt Nam, với tổng số vốn đạt gần 12,3 tỉ USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.