Phát hiện hóa thạch nhờ Google maps

29/01/2012 00:58 GMT+7

Các nhà khoa học đã tìm thấy vết tích của một loài động vật ăn thịt đáng sợ, sống cách đây chừng 265 triệu năm, trước cả khi loài khủng long xuất hiện. 

Hộp sọ của loài ăn thịt này được đào lên từ một nông trại ở vùng đồng bằng Pampas thuộc Rio Grande do Sul, phía nam Brazil. Theo báo Daily Mail, trước đó, qua Google maps, các nhà khoa học nhận thấy có dấu hiệu về chúng nên đã bay đến đây để khảo sát.

 

Loài động vật này có kích cỡ bằng một con chó sống trước thời kỳ khủng long 40 triệu năm. Nó được đặt tên là Pampaphoneus biccai vì rất hung dữ khi dùng cái hàm mạnh mẽ cắn xé con mồi còn sống. Tên ghép của chúng xuất xứ từ vùng bình nguyên Pampas và phonéus trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là “sát thủ”.

Có thể vào thời của chúng, các lục địa còn dính với nhau chứ chưa tách ra như ngày nay. Gia đình của loài sinh vật này trước đây được tìm thấy tại Nga, Kazakhstan, Trung Quốc và Nam Phi.

Tạ Xuân Quan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.