Nón phi công F-35 giá 400.000 USD

06/04/2015 09:36 GMT+7

Ngồi đằng sau tay lái của chiếc siêu tiêm kích đắt đỏ nhất thế giới cần có cái mũ tương xứng. Do vậy nón công nghệ tối tân dành cho phi công lái chiếc F-35 (ước tính đơn giá trung bình 178 triệu USD, theo trang tin DoDBuzz) có giá 400.000 USD là điều hoàn toàn có thể hiểu được.

Ngồi đằng sau tay lái của chiếc siêu tiêm kích đắt đỏ nhất thế giới cần có cái mũ tương xứng. Do vậy nón công nghệ tối tân dành cho phi công lái chiếc F-35 (ước tính đơn giá trung bình 178 triệu USD, theo trang tin DoDBuzz) có giá 400.000 USD là điều hoàn toàn có thể hiểu được.
Nón cung cấp tầm nhìn siêu thực cho phi công F-35 - Ảnh: USAF
Điều mà Không quân Mỹ quan tâm không phải giá tiền, mà nó có thể làm gì để phù hợp với buồng lái nhiều triệu USD của Lầu Năm Góc. Kết quả hoàn toàn thỏa mãn những người có óc hiếu kỳ: nón phi công F-35 là sản phẩm tưởng chừng chỉ tồn tại trong phim khoa học viễn tưởng.
Các phi công điều khiển máy bay tàng hình tốc độ Mach 1 ở độ cao 15.240 m sẽ có khả năng nhìn xuyên sàn của máy bay, có nghĩa là thấy được mặt đất, theo tờ The Washington Post. Để làm được điều này, các kỹ sư công nghệ lắp đặt 6 camera trên “da” của chiến đấu cơ, và khi hoạt động chính xác, chúng có thể bắt được tín hiệu truyền từ những cảm biến khi phi công di chuyển đầu. “Thông qua các “cặp mắt” của máy bay, bạn có thể nhìn thấy thế giới giống như cách thức máy bay quan sát toàn cảnh bên dưới”, theo một phi công lái thử.
Phía nhà thầu Rockwell Collins phát triển cam đoan rằng khả năng nhận định tình hình là lợi thế không gì so sánh được khi phi công sử dụng nón công nghệ hiện đại này. Tấm kính che mắt của nón không chỉ đóng vai trò bảo vệ mắt cho phi công, mà nó còn cung cấp liên tục thông tin về tình trạng của chiến đấu cơ cho người điều khiển, bao gồm nhiên liệu còn lại, độ cao đang bay và thậm chí còn cho phép họ nhìn xuyên đêm tối. Ngoài ra, có thể kể đến những tính năng như tự động giảm tiếng ồn, được đặt riêng cho từng phi công và có thể hiển thị video.
Trung tướng không quân Mỹ Chris Bogdan cho hay các lực lượng đang thử nghiệm phiên bản thứ ba do Rockwell Collins cung cấp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.